MỚI NHẤT :
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Cặp đôi nghi đồng tính "như hình với bóng" ở tuyển Thái Lan

    20:55 Thứ ba 01/11/2016 | 1

    "Messi Thái" Chanathip Songkrasin và "Ronaldo Thái" Charyl Chappuis tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán của người hâm mộ khi gắn chặt nhau trong thời gian tập trung cùng tuyển Thái Lan chuẩn bị cho AFF Cup.

    Songkrasin-Chappuis-1

     Chanathip Songkrasin và Charyl Chappuis (phải) luôn như hình với bóng ở tuyển Thái Lan. Ảnh: Siam Sports.

    Charyl Chappius từng không có tên trong danh sách tập trung hồi giữa tháng 10 mà HLV Kiatisuk công bố để chuẩn bị cho trận gặp Úc ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á vào ngày 15-11, và ngay sau đó là chiến dịch AFF Suzuki Cup 2016 trên đất Philippines.

    Tuy nhiên, một tuần sau đó, với sự tư vấn từ các trợ lý, HLV Kiatisuk đã đồng ý gọi bổ sung "Ronaldo Thái Lan". Và một lần nữa, người hâm mộ Thái cũng như khu vực Đông Nam Á được chứng kiến hình ảnh bộ đôi "Messi-Ronaldo Thái" là Chanathip và Chappuis bên nhau như hình với bóng cả trên sân tập lẫn ngoài đời.

    Songkrasin-Chappuis-2

     Cả hai bị nghi là đồng tính vì thường xuyên tung hình ảnh ở bên nhau mọi lúc mọi nơi. Ảnh: Siam Sports.

    Cách đây hai năm, Charyl Chappuis từng bị người hâm mộ Thái đồn đoán là đồng tính nam vì có rất nhiều cử chỉ thân mật với người bạn thân ở tuyển Thái Lan là Chanathip. Dù tiền vệ gốc Thụy Sĩ sau đó có đăng tải hình ảnh tình tứ cùng bạn gái người Thụy Sĩ ở chốn đông người, nhưng đa phần CĐV Thái đều tin vào câu chuyện giữa Chappuis và Chanathip không chỉ đơn thuần là tình bạn thân.

    Cộng thêm việc HLV Kiatisuk hiếm khi gọi Chappuis lên đội tuyển cũng tạo ra làn sóng nghi ngờ nhà cầm quân của tuyển Thái Lan không muốn câu chuyện đồng tính ảnh hưởng đến hành trình chinh phục vé dự World Cup 2018. Nhà cầm quân lừng danh này luôn từ chối mọi câu hỏi về đời sống cá nhân của các học trò nên với việc đồng ý gọi Chappuis trở lại tuyển Thái Lan, Kiatisuk cũng chỉ lý giải là do thành tích chuyên môn của Chappuis ở CLB Suphanburi vừa qua khá tốt nên ông muốn trao cơ hội cho cầu thủ lai này.

    Songkrasin-Chappuis-3

     Đặc biệt là ngoài bóng đá, cả Messi Thái và Ronaldo Thái đều thường xuyên cùng nhau tham gia mọi hoạt động, mới nhất là lễ giao lưu giữa tuyển Thái Lan và các CĐV. Ảnh: Siam Sports.

    Anh Dũng | 10:46 01/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...