Trong lịch sử chưa dài của CLB TP HCM với bộ nhận diện “Chiến hạm Đỏ” từ V-League 2017, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã xuất hiện và chắc chắn cũng là một dấu ấn đáng kể.
Năm 2020, khoác áo đại diện thành phố mang tên Bác dưới dạng cho mượn từ HAGL, Công Phượng đã có nhiều màn trình diễn ấn tượng, ghi đến 6 bàn thắng sau 12 lần ra sân ở V-League. Cần nhớ rằng đó là mùa giải hết sức khó khăn với TP HCM, khi những lục đục thượng tầng và khó khăn lực lượng, đặc biệt là rắc rối với các tiền đạo ngoại đã khiến HLV Chung Hae-song không tài nào lèo lái Chiến hạm Đỏ đi đúng hướng. Giữa khung cảnh phủ màu đen buồn bã, Công Phượng chính là một điểm sáng hiếm hoi thắp lên hy vọng cho NHM trên sân Thống Nhất.
Giờ đây, một cuộc tái ngộ giữa TP HCM và Nguyễn Công Phượng nếu xảy ra, cũng sẽ xảy ra trong một hoàn cảnh không mấy khác biệt. 3 năm trước, chân sút người Nghệ An cập bến sân Thống Nhất khi vừa trải qua quãng thời gian thất vọng ở Sint-Truiden, CLB TP HCM gặp khó khăn.

Nụ cười hạnh phúc của Công Phượng trên sân là thứ mà TP. HCM hẳn có thể mang tới.
Công Phượng hiện tại thậm chí còn chật vật hơn năm xưa, chẳng được Yokohama FC đăng ký chứ chưa nói đến ngồi dự bị hay ra sân. CLB TP HCM cũng chỉ còn là cái bóng của chính mình: từ chỗ giành ngôi Á quân V-League 2019, họ kết thúc V-League 2023 cũng với vị trí thứ 2, nhưng là thứ 2 từ dưới lên, chỉ vừa đủ trụ lại hạng đấu cao nhất.
Việc “cặp đôi hoàn cảnh” Công Phượng – TP HCM tái hợp vào lúc này không chỉ có điểm tựa là những tín hiệu tích cực từ lần đầu hợp tác, mà cả các yếu tố chuyên môn cũng gợi ý họ nên làm vậy. Với TP HCM, HLV Vũ Tiến Thành sẽ có được cây săn bàn nội binh chất lượng, sau mùa giải “kỷ lục” không có bất kỳ cầu thủ thuần Việt nào nổ súng cho đội chủ sân Thống Nhất.
Những đồng đội quen thuộc với Công Phượng từ 3 năm trước như Võ Huy Toàn, Hoàng Vũ Samson nhiều khả năng vẫn tiếp tục khoác áo Chiến hạm Đỏ. Sự hòa nhập của Công Phượng – một thành viên thế hệ U19 HAGL lừng danh - với triết lý tấn công đẹp mắt mà HLV Vũ Tiến Thành muốn xây dựng xem ra sẽ không quá khó khăn, đất dụng võ cho ngôi sao nào để thể hiện với HLV ĐTQG cũng sẽ không thiếu.

Có được Công Phượng sẽ là sự bổ sung quý giá cho HLV Vũ Tiến Thành.
Đến thời điểm này, cần phải ghi nhận vị trí của Công Phượng trong nỗ lực vươn ra quốc tế của bóng đá nước nhà. Là nhân vật tiên phong xuất ngoại của thế hệ cầu thủ Việt Nam hiện tại, dũng khí và nỗ lực của tiền đạo người Đô Lương thực sự đáng khâm phục, chỉ tiếc rằng thời thế đã không dành cho anh cơ hội tỏa sáng khi mang chuông đi đánh xứ người.
Ở độ tuổi 28, Công Phượng hoàn toàn có quyền tính toán nhiều hơn cho cuộc sống cá nhân bên cạnh sự nghiệp. Trở về TP HCM, ở gần gia đình hơn và cống hiến cho 1 CLB đã từng dang tay đón nhận anh khi khó khăn, thiết nghĩ đó cũng là quyết định vừa hợp tình vừa hợp lý. Dù có quyết định thế nào, cũng mong Công Phượng sẽ có một chặng đường sắp tới thuận lợi hơn, để bóng đá Việt Nam không lãng phí một tài năng, một ngòi nổ rất cần thiết trên hành trình vươn mình phía trước.
(Bạn đọc: Ngọc Bách)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam