MỚI NHẤT :
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Đòn chốt hạ của Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Cặp đấu nào có thể gây bất ngờ tại vòng 16 đội?

    15:40 Thứ bảy 03/12/2022 | 2

    BongDa.com.vn Sau những bất ngờ vòng bảng như việc Bỉ, Đức và Uruguay phải về nước từ sớm thì liệu sẽ có thêm cú sốc nào xảy ra nữa tại vòng 16 đội khi mà thể thức loại trực tiếp vốn mang đến nhiều điều khó đoán?

     

    Cặp đấu đầu tiên đáng để chờ đợi bất ngờ là Hà Lan và Mỹ. Tuy đội bóng của Louis van Gaal không mấy khó khăn để tiến vào vòng 16 đội nhưng họ vẫn chưa cho thấy một sức mạnh áp đảo. Đối thủ của họ ở vòng đấu bảng từng cầm chân một ứng viên khác là Anh nên không dễ cho Hà Lan trong cuộc đối đầu này. Với việc Hà Lan đang khá lệ thuộc vào chân sút Cody Gakpo thì đây cũng là yếu điểm mà Mỹ có thể khai thác để vô hiệu hóa cơn lốc màu da cam. Một khi Hà Lan không thể ghi bàn thì cơ hội sẽ mở ra cho đội tuyển xứ cờ hoa.

     - Bóng Đá

     Gakpo có tiếp tục tỏa sáng cho Hà Lan?

    Kế đến là cặp Anh – Senegal. Trải qua 3 trận vòng bảng, đại diện châu Âu cho thấy họ là ứng viên cho ngôi vô địch. Tam Sư dưới sự dẫn dắt của Gareth Southgate với nhiều nhân tố trẻ đang tiến những bước chắc chắn và đầy sức mạnh. Tuy nhiên, bất cứ đội bóng Châu Phi nào tại World Cup đều không phải dễ vượt qua, đối thủ của Anh lại là một Senegal đã thể hiện bản lĩnh. Nếu không tập trung cao độ, Tam Sư hoàn toàn có thể trả giá trong cuộc chiến này.

    Cặp thứ 3 là cuộc đụng độ giữa Nhật Bản – Croatia. Tại đấu trường lớn nhất thế giới, các đại diện châu Á thường không được đánh giá cao. Thế nhưng năm nay là một câu chuyện hoàn toàn khác khi ngay vòng bảng, ngoại trừ Qatar, 4 đội bóng châu Á còn lại đều có những màn trình diễn để đời trong đó Nhật Bản lần lượt đánh bại cả Đức và Tây Ban Nha. Vậy thì chẳng có lý do gì Samurai xanh phải e dè khi đụng độ Croatia bởi suy cho cùng Modric và các đồng đội không còn mạnh như 4 năm trước, thời điểm họ là đương kim á quân thế giới.

    Cuối cùng, Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ là cặp đấu có thể được xem ngang cơ nhất vòng đấu này. Về danh tiếng cùng chất lượng đội hình, Selecao châu Âu tất nhiên được đánh giá cao hơn và ngay từ đầu cũng được xem là ứng viên vô địch. Nhưng nên nhớ rằng ở vòng loại khu vực châu Âu, chính Thụy sĩ đã khiến cho Ý phải tranh vé vớt. Nhiều năm gần đây, Thụy Sĩ thường xuyên góp mặt ở VCK các giải đấu lớn và tỏ ra là khắc tinh của những ứng viên vô địch. Sự chênh lệch khi so sánh Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ là không quá lớn nên Ronaldo cùng các đồng đội phải dè chừng nếu không muốn dừng chân tại vòng 16 đội.

     - Bóng Đá

     Ronaldo và đồng đội cần tránh lặp lại sai lầm trước Hàn Quốc.

    Hà Lan, Anh, Croatia, Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn Mỹ, Senegal, Nhật Bản, Thụy Sĩ là điều hiển nhiên. Nhưng được đánh giá mạnh hơn không có nghĩa là sẽ “thắng chắc”. Sau quá nhiều cú sốc đã xảy ra tại vòng bảng World Cup năm nay thì những đội được đánh giá cao nên thật cẩn trọng bởi trong một cuộc đối đầu loại trực tiếp thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

    (Bạn đọc: Tú Tri)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 15:10 03/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...