MỚI NHẤT :
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Cantona "từ mặt" M.U nếu hành động như Arsenal

    17:21 Thứ hai 26/09/2022 | 5

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo người Pháp hoàn toàn không đồng tình với cách làm kinh tế của đội chủ sân Emirates.

     

    Vào năm 2006, Arsenal nói lời tạm biệt với sân vân động huyền thoại Highbury để chuyển sang một 'ngôi nhà' mới có tên là Emirates - được đặt theo tên của hãng hàng không Emirates, nhà tài trợ áo đấu của Pháo thủ. Hiển nhiên, Arsenal không phải là đội bóng duy nhất từng thực hiện động thái này. 

    Tuy vậy, đội chủ sân Emirates lại bị chỉ trích mạnh mẽ bởi Eric Cantona, huyền thoại của Manchester United tin rằng Arsenal đã bán đi linh hồn của mình và ông hy vọng Quỷ đỏ sẽ không bao giờ làm điều tương tự. Bằng không, ông sẽ 'từ mặt' đội bóng cũ của mình.

    Trao đổi với The Athletic, Cantona chia sẻ (dẫn lời bởi CaughtOffside):

    Cantona:

     Cantona chỉ trích Arsenal. 

    "Chúng ta đã nói về các sân vận động bóng đá yêu thích của tôi trước đó, nhưng bây giờ đây, tất cả các sân đều được gọi là Emirates hoặc Allianz."

    "Những sân vận động này đã đánh mất linh hồn và lịch sử của câu lạc bộ, giống như Arsenal và West Ham. Tôi đã từng thi đấu ở sân nhà cũ của họ, như Highbury và Upton Park."

    "Tôi đã nói chuyện với một số người hâm mộ Arsenal, và họ cũng ghét những sân vận động mới này. Nhưng may mắn thay, Old Trafford vẫn là Old Trafford. Anfield vẫn là Anfield."

    “Bạn có thể tưởng tượng Old Trafford trở thành một sân vận động mới được đặt tên theo một thương hiệu? Nếu một ngày nào đó họ làm như vậy, xin lỗi nhưng tôi sẽ không còn là một fan hâm mộ của Man United nữa. Và tôi sẽ từ bỏ bóng đá vĩnh viễn!

    “Làm ơn, đừng gọi sân vận động này là Nestle hay Amazon. Old Trafford là Old Trafford." 

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 16:51 26/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...