MỚI NHẤT :
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • Cánh cửa Old Trafford đang hẹp dần với 2 sao Man Utd

    11:45 Thứ tư 23/06/2021 | 2

    BongDa.com.vn Sẽ không quá bất ngờ nếu Manchester United trải qua hàng loạt biến động về mặt nhân sự sau khi EURO 2020 khép lại.

    Học viện của Manchester United vốn được biết đến như một trong những lò đào tạo trẻ hàng đầu thế giới, nơi sản sinh ra vô số cái tên đẳng cấp như Paul Scholes, David Beckham, Ryan Giggs hay gần đây là Marcus Rashford, Mason Greenwood. Song, để được thăng tiến qua hàng loạt cấp độ ở đội trẻ và góp mặt trong đội một là một quá trình cực kỳ gian nan, kéo dài suốt nhiều năm. Và hiển nhiên, chỉ có một số ít tài năng trẻ đủ khả năng trụ lại Old Trafford khi họ đã trưởng thành.

    Vì vậy, có thể nói được chơi bóng cho đội một của Man United đã là một thành tựu đáng kể. Thế nên, Axel Tuanzebe và Jesse Lingard có lẽ cũng nên cảm thấy tự hào với những gì mình đã làm được tại Old Trafford. Vì ở kỳ chuyển nhượng hiện tại, HLV Ole Gunnar Solskjaer dường như đã sẵn sàng mở toang cánh cửa rời khỏi Nhà hát của những giấc mơ cho cả hai ngôi sao này.

     - Bóng Đá

     Solskjaer đứng trước những quyết định quan trọng. 

    Mùa sau, nếu muốn chiếc ghế nóng của mình không bị lung lay, Solskjaer cần phải nỗ lực hết mình để giúp Quỷ đỏ giành được ít nhất một danh hiệu. Song, có lẽ Lingard và Tuanzebe sẽ không phải là một phần trong chiến dịch này, mà thực sự thì từ lâu họ cũng đã không còn đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Solsa.

    Trong cả mùa trước, Tuanzebe có vỏn vẹn 18 lần ra sân, và chỉ 4 trong số đó là những trận anh đá chính ở Premier League. Về phần Lingard, trước khi chuyển sang West Ham United dưới dạng cho mượn, tình hình của anh thậm chí còn thảm hại hơn khi không được ra sân một phút nào trong toàn bộ nửa đầu mùa giải.

     - Bóng Đá

     Bùng nổ ở West Ham, nhưng Man Utd lại là một câu chuyện khác với Lingard. 

    "Thi đấu thường xuyên là điều quan trọng nhất đối với tôi,” Lingard chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

    "Sau khi được cho mượn và thi đấu tốt, mọi người bắt đầu thấy được con người thật của tôi, với những bàn thắng và những pha kiến tạo."

    “Tôi chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của mình, tôi luôn tin tưởng vào bản thân."

    Có thể thấy, mong muốn của Lingard là được thường xuyên chơi bóng. Thế nhưng, với sự góp mặt của Bruno Fernandes và cả Donny Van de Beek trong vai trò tiền vệ hộ công, Man Utd rất khó để đáp ứng nguyện vọng của Lingard. Vì vậy, việc Solskjaer sẵn sàng để anh rời đi cũng là điều dễ hiểu.

    Trong khi đó, những thông tin mới nhất cho thấy Tuanzebe cũng đang muốn có cho mình một bản hợp đồng cho mượn, với hy vọng sẽ trải qua một quãng thời gian tốt đẹp như Lingard ở West Ham.

     - Bóng Đá

     Tuanzebe không thể phát huy những tiềm năng to lớn của mình khi liên tục ngồi dự bị ở Man Utd. 

    Hiện tại, Tuanzebe là lựa chọn thứ 4 của Man Utd cho vị trí trung vệ. Nhưng với việc đội chủ sân Old Trafford đang tiến hành chiêu mộ thêm một "đá tảng" đẳng cấp, rõ ràng tương lai của Tuanzebe vào mùa sau sẽ còn ảm đạm hơn. Thế nên, ra đi sẽ là một quyết định đúng đắn, nhưng có lẽ đó sẽ không phải là một bản hợp đồng cho mượn.

    Jadon Sancho và một trong số những trung vệ hàng đầu như Raphael Varane hay Pau Torres là hai kế hoạch chuyển nhượng mà đội chủ sân Old Trafford đã hạ quyết tâm thực hiện, thế nên, mức phí chuyển nhượng thu về được từ việc bán đi Lingard và Tuanzebe sẽ giúp họ hiện thực hóa những toan tính của mình một cách thuận lợi hơn. Hiển nhiên, quỹ lương của Man Utd cũng sẽ được cắt giảm đáng kể sau khi chia tay hai cái tên này.

    Solskjaer phát biểu sau trận chung kết Europa League 

     
    Huỳnh Phong | 11:15 23/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...