1. Diogo Dalot
Diogo Dalot đã có cơ hội ở cuộc đấu West Ham ở Carabao Cup. Dù đó là một trận thua của Manchester United nhưng tính năng nổ và khả năng leo biên của hậu vệ người Bồ Đào Nha là ấn tượng. Khi mà Quỷ đỏ chưa thể chiêu mộ thêm một hậu vệ cánh phải mới, trong khi Aaron Wan-Bissaka hỗ trợ tấn công rất kém, Dalot chính là phương án BLĐ Man Utd đang muốn khai thác.
Ở trận đấu gặp Villarreal giữa tuần này, cơ hội chắc chắn sẽ đến với Dalot khi mà Wan-Bissaka bị treo giò từ tấm thẻ đỏ với Young Boys. Với lợi thế trong việc có thể thi đấu đa dạng ở 2 hành lang cánh, Dalot là quân bài chiến lược mà Solskjaer cần thử nghiệm và sử dụng triệt để.
4 pha tắc bóng chuẩn xác, 40 đường chuyền thành công, đạt tỷ lệ 85%, 6 pha tạt bóng vào trong vòng cấm là những con số cho thấy tính linh động và khả năng thi đấu đa dạng ở hành lang cánh của Dalot trước West Ham. 90 phút tiếp theo với Villarreal ở đấu trường cúp C1 là bài thử lửa hoàn hảo dành cho hậu vệ này.
2. Alex Telles
Không may cho Alex Telles khi từ chỗ là chữ ký tiềm năng chiếm suất ở hành lang trái, sự xuất hiện của hậu vệ người Brazil vô tình trở thành liều thuốc thúc đẩy Luke Shaw trở lại với phong độ đỉnh cao. Chính vì sự ổn định và khả năng thi đấu ngày càng sắc bén của Luke Shaw, cơ hội dành cho Telles là rất ít thời gian qua.
Ở trận thua West Ham tại Carabao Cup, Telles cũng có màn trình diễn tệ hại vì chỉ vừa trở lại sau chấn thương. Cựu sao Porto cần thêm thời gian để lấy lại cảm giác bóng vì quá lâu không được đá một trận chính thức cho Man Utd. Trong bối cảnh Luke Shaw chấn thương, cuộc chạm trán Villarreal là cơ hội để Telles có suất thi đấu và giành lấy niềm tin từ ban huấn luyện.
3. Victor Lindelof
Victor Lindelof không còn là sự lựa chọn đầu tiên bên cạnh đội trưởng Harry Maguire ở trung tâm hàng thủ Man Utd. Thay vào đó, tân binh đẳng cấp Raphael Varane là người được lựa chọn. Varane được Whoscored đánh giá 6.97 điểm, điểm số cao thứ nhì ở hàng thủ Man Utd. Thậm chí, trung vệ người Pháp còn được đánh giá cao hơn cả đội trưởng Harry Maguire. Vì lẽ đó, thật khó cho Lindelof để chen chân vào một suất chính thức ở đội 1 Man Utd lúc này.
Tuy nhiên, việc Maguire dính chấn thương ở cuộc đấu Aston Villa mở ra cơ hội rất lớn cho Lindelof thi đấu cùng Varane ở trung tâm hàng thủ Quỷ đỏ. Nếu biết chắt chiu cơ hội và cho thấy sự ổn định, trung vệ người Thuỵ Điển sẽ ghi điểm rất lớn đối với BLĐ Man Utd.
4. Jesse Lingard
Whoscored đánh giá Jesse Lingard 6.78, xếp thứ 5 trong số những ngôi sao tấn công hàng đầu Man Utd hiện tại, chỉ sau Paul Pogba, Mason Greenwood, Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes. Điều này cho thấy, tiền vệ sinh năm 1992 rõ ràng là một "siêu dự bị" của Solskjaer, cái tên có thể tạo ra sự khác biệt cho hàng công của đội bóng.
So với Jadon Sancho, Lingard nhỉnh hơn về độ hòa nhập, ăn ý với các đồng đội cùng khả năng khuấy đảo hàng thủ đối phương. Về cơ bản, Lingard xứng đáng được trao cơ hội nhiều hơn nữa trong đội hình Man Utd, nhằm tận dụng những khoảnh khắc tỏa sáng của tiền vệ người Anh. Lingard là mẫu cầu thủ chớp thời cơ và là "vua của những khoảnh khắc" tại Old Trafford.
Solskajer phát biểu về Ronaldo: