MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Căng thẳng đường vào Top 4 Bundesliga

    18:04 Thứ năm 04/06/2020 | 2

    BongDa.com.vn Khi mà chức vô địch gần như đã được quyết định thì phần còn lại của mùa giải sẽ hấp dẫn với cuộc đua top 4 khi mà có bốn đại diện xuất sắc cho 3 chiếc vé đến Châu Âu mùa tới.

    Chiến thắng trong trận đấu muộn vòng 29 trước đội chủ nhà FC Cologne đã đưa RB Leipzig trở lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng để tạo nên một cuộc thay đổi ngoạn mục. Nếu hôm thứ 6 tuần trước, với chiến thắng khó nhọc trước Freiburg, Leverkusen đã lần lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 3 của bảng xếp hạng thì chỉ một ngày sau đó, vị trí này đã đổi chủ với trận thắng đậm của Monchengladbach trước Union Berlin, qua đó giúp đội bóng này vượt qua Leverkusen bằng hiệu số bàn thắng.

     - Bóng Đá

    Cuộc đua top 4 Bundesliga đang diễn ra đầy hấp dẫn.

    Nhưng Monchengladbach cũng không thể ngồi lâu ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng khi RB Leipzig đã kịp tìm lại mạch chiến thắng của mình vào tối ngày thứ 2 vừa qua. Cho đến thời điểm này của mùa giải, sau 29 vòng đấu, RB Leipzig có được 58 điểm xếp thứ 3 còn Monchengaldbach và Leverkusen xếp hai vị trí tiếp sau với 56 điểm.

     - Bóng Đá

    Cả Leipzig lẫn Gladbach đều chưa chắc suất Top 4.

    So với nhóm phía sau khi khoảng cách đã lên tới 14 điểm thì có lẽ cuộc đua top 4 sẽ chỉ diễn ra giữa những đội bóng kể trên. Nếu kể cả Dortmund hiện đang đứng ở vị trí thứ hai mới có 60 điểm thì rõ ràng cuộc đua top 4 trong phần còn lại của mùa bóng sẽ rất quyết liệt bởi khoảng cách không quá xa giữa những đội bóng này.

    Dortmund dĩ nhiên nắm nhiều lợi thế với 4 điểm cách biệt khi còn 5 vòng đấu. Thêm vào đó, đội bóng của HLV Lucien Favre cũng không còn phải căng sức cho cúp Châu Âu và vẫn thể hiện được một sức mạnh đáng gờm so với phần còn lại. Như vậy, với 2 suất còn lại trong top 4 đồng nghĩa với 2 tấm vé dự Champions League mùa tới sẽ là cuộc cạnh tranh rất quyết liệt giữa Leipzig, Monchengladbach và Leverkusen.

     - Bóng Đá

    Leverkusen hiện đã không còn lợi thế.

    Nếu Leipzig có lợi thế với 2 điểm nhiều hơn thì họ lại có một lịch thi đấu khá khó khăn trong phần còn lại của mùa giải. Trận đấu then chốt sẽ diễn ra ở vòng áp chót khi Leipzig phải đến làm khách của Dortmund tại Signal Iduna Park. Nếu đến thời điểm đó, đội quân của HLV Julian Nagelsmann chưa có được khoảng cách an toàn với nhóm phía sau thì sẽ hết sức nguy hiểm. Vấn đề là phong độ thời gian qua của Leipzig cũng không cao. Từ vị thế chạy đua chức vô địch, Leipzig đã tụt lại khá xa và giờ phải lo bảo vệ vị trí của mình trong top 4. Tuy thế, RB Leipzig vẫn được đánh giá rộng cửa để tiếp tục kết thúc mùa giải này ở vị trí thứ 3 như mùa giải năm ngoái.

    Monchengladbach và Leverkusen đều có một trận gặp Bayern Munich trong 5 vòng đấu cuối nhưng những đối thủ còn lại đều không quá khó. Chắc chắn họ đều sẽ rất tập trung và ganh đua với nhau từng điểm số hay thậm chí là từng bàn thắng. Nguyên nhân là bởi ở thời điểm hiện tại, Monchengladbach chỉ xếp trên nhờ hơn 3 bàn trong hiệu số thắng bại. Đây có thể là cuộc đua quyết định cho chiếc vé còn lại của top 4 và sẽ chỉ kết thúc sau vòng đấu cuối cùng.

     - Bóng Đá

    Các đội bóng cần nỗ lực cho tới vòng cuối cùng.

    Nhắc đến hiệu số bàn thắng, người ta sẽ tiếp tục hướng con mắt đến 2 hàng công đang cực kỳ thăng hoa của cả Leipzig và Gladbach. Trong khi Timo Werner vẫn miệt mài bám đuổi Lewandowski ở cuộc đua Vua phá lưới với khoảng cách ít hơn 4 bàn, thì Bầy ngựa hoàn toàn có thể trông chờ vào “song sát” Thuram và Plea đang cực kỳ mắn bàn. Những mũi nhọn này sẽ gánh trọng trách lớn hơn ở vòng đấu cuối trong việc giúp đội bóng của mình giành vé dự cúp Châu Âu. Thêm vào đó, thành tích lọt vào Top 4 cũng sẽ là sự ghi nhận tuyệt vời trong mùa giải đầu tiên mà cả Nagelsmann lẫn Marco Rose cầm quân ở đội bóng mới.

    Dĩ nhiên vẫn còn một kịch bản mà nhiều đội bóng ở nước Đức đều có thể hài lòng. Đó là Bayern Munich sẽ vô địch Champions League mùa này. Khi đó, nếu Hùm xám có thể bỏ túi chức vô địch Bundesliga thì chiếc vé bổ sung sẽ nhường cho đội xếp thứ 5 của giải đấu. Một viễn cảnh Bundesliga có tới 5 đại diện ở Champions League mùa tới cũng rất đáng để người hâm mộ chờ đợi.

    Long Win | 17:34 04/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...