MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Campuchia thua đội hạng 192 FIFA

    22:19 Thứ năm 22/09/2022

    Thầy trò Hirose Ryu thua 0-1 trước Bangladesh trong trận giao hữu trên sân vận động Morodok Techo tối 22/9.

     - Bóng Đá

    Campuchia gây thất vọng dù chơi trên sân nhà trước đội yếu hơn. Ảnh: CFF.

    Bangladesh, hạng 192 FIFA, kém Campuchia 18 bậc nhưng thi đấu lấn lướt trước đội chủ nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 22, đội bóng đến từ Nam Á có bàn mở tỷ số. Xuất phát từ pha lấy được bóng bên phần sân nhà, Bangladesh mở cuộc phản công nhanh trong thế 3 đánh 6. Matin Miah đi bóng tốc độ từ giữa sân, qua 3 cầu thủ trước khi chuyền thuận lợi cho Rakib Hossain sút chéo góc thành bàn.

    Sau bàn thua, Campuchia nỗ lực triển khai tấn công. Phút 31, Sin Kakada ôm đầu nuối tiếc sau pha bật cao đánh đầu chệch khung thành từ đường tạt vào của Reung Bunheing. Đội chủ nhà một lần nữa lỡ cơ hội ghi bàn ở phút 44 sau pha chạm bóng hụt của Bunheing trong vùng cấm.

    Sang hiệp hai, hai đội tiếp tục tạo thế trận cởi mở. Dù vậy, cầu thủ hai bên thiếu sự phối hợp ăn ý để tạo cơ hội ghi bàn. Những pha lên bóng của Campuchia và Bangladesh chỉ tới khu vực vùng cấm trước khi bị phá lên.

     - Bóng Đá

    Campuchia thi đấu bế tắc. Ảnh: CFF.

    Tới phút 74, khán giả trên sân Morodok Techo mới được chứng kiến cơ hội nguy hiểm đầu tiên của hiệp hai đến từ đội khách Bangladesh. Martin đi bóng bên trái rồi tung cú sút dội xà. Bóng bật ra và cầu thủ Bangladesh đánh đầu nhưng thủ môn Hul Kimhuy đã bắt gọn trái bóng.

    Campuchia đáp trả với pha thoát xuống đánh đầu của Nicolas Doeung Taylor ở phút 76. Dù vậy, thủ thành Anisur Rahman kịp đổ người cản phá. Những phút cuối trận, đội chủ nhà chơi nóng vội và không thể có bàn gỡ.

    Bangladesh có thể nới rộng cách biệt trong tình huống phản công ở phút 90+1. Trong thế 2 đấu 3, cầu thủ đội khách ở vị trí thuận lợi để dứt điểm nhưng chần chừ và để hậu vệ Campuchia có mặt kịp thời ngăn chặn.

    Bangladesh thắng trận đầu tiên, chấm dứt chuỗi 7 trận toàn hòa và thua kể từ tháng 10/2021. Trong khi đó, Campuchia gây thất vọng dù chơi trên sân nhà với thất bại thứ 3 trong 4 trận gần nhất.

     - Bóng Đá

     

    Duy Minh - Zing.vn | 21:32 22/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...