MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • Campuchia phản ứng bất ngờ sau khi mất điểm; Thái Lan nói thẳng cách đấu U22 Việt Nam

    19:46 Thứ ba 02/05/2023

    BongDa.com.vn Dù bị mất điểm trước U22 Philippines nhưng ban huấn luyện và các CĐV Campuchia vẫn cảm thấy tự hào.

    Campuchia phản ứng bất ngờ sau khi mất điểm

    Dù đã dẫn trước trong phần lớn thời gian nhưng U22 Campuchia đã không bảo toàn được chiến thắng khi để U22 Philippines tìm được bàn gỡ hòa vào phút bù giờ. Dẫu vậy, HLV Keisuke Honda cũng không quá thất vọng. Ông nói: "Tôi tự hào về màn trình diễn của U22 Campuchia. Tôi hài lòng với 1 điểm đã giành được hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục có những điều chỉnh để thi đấu tốt hơn ở trận tới".

    Campuchia phản ứng bất ngờ sau khi mất điểm;  Thái Lan nói thẳng cách đấu U22 Việt Nam - Bóng Đá

    U22 Campuchia mất điểm đáng tiếc trước U22 Philippines. Ảnh: Thanh Vũ (Báo Lao Động).

    Tương tự, các CĐV Campuchia cũng không quá thất vọng. Một NHM bày tỏ: "Tôi thật sự tự hào về các cầu thủ Campuchia. Họ đã tập luyện chăm chỉ và thể hiện thật tuyệt vời trên sân"

    "Vua giải trẻ" không ngán U22 Singapore

    Trả lời phỏng vấn sau buổi tập chiều 02/05, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt cho biết: "Trận đấu với U22 Lào là trận đầu tiên tại giải, có thể tâm lý của đội chưa tốt, dẫn đến lối chơi chưa được gắn kết với nhau. Chúng tôi gặp áp lực khi kỳ SEA Games trước lứa đàn anh đã thi đấu tốt và giành huy chương vàng. Bây giờ chúng tôi phải cố gắng để đạt được như những gì các anh đã làm được. Bàn thắng vừa rồi trong trận gặp U22 Lào giúp tôi thoải mái hơn khi được vào sân. Mục tiêu của tôi trước mắt là cùng toàn đội thi đấu thật tốt ở những trận đấu sắp tới của SEA Games 32".

    Nguyễn Quốc Việt ghi bàn ở trận gặp U22 Lào. Ảnh: Báo Lao Động.

    Ông "Vua giải trẻ" cũng cho biết U22 Việt Nam sẽ có cách hóa giải U22 Singapore ở trận đấu tới: "Hiện tại, toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt cho trận gặp U22 Singapore. U22 Singapore là đội bóng có thiên hướng chơi phòng ngự phản công. Cầu thủ của họ cao to nên đã gây ra khó chịu cho các cầu thủ U22 Thái Lan. Tôi không ngán hậu vệ to cao của U22 Singapore. Sau trận đấu với U22 Lào, thầy Troussier động viên và nói rằng toàn đội cần cố gắng hơn nữa trong các trận đấu sắp tới. Thầy không nói gì về trận đấu vừa qua".

    Thái Lan nói thẳng cách đấu U22 Việt Nam

    HLV Issara Sritaro tỏ ra rất tự tin sẽ phế truất ngôi vô dịch của U22 Việt Nam tại kỳ SEA Games 32 và không ngại tiết lộ chiến thuật trong màn đọ sức. Ông nói: "Tôi sẽ chơi thứ bóng đá phủ đầu khi gặp Việt Nam, tôi sẽ sao nguyên bản mỗi khi cấp độ đội tuyển Thái Lan đối đầu với ĐT Việt Nam. Như ở chung kết AFF Cup 2022, ĐT Thái Lan chủ động chơi tấn công, phủ đầu ngay Việt Nam và có chiến thắng. Tôi sẽ chơi thứ bóng đá tấn công khi gặp VN vào tối 11/05”.

    Thái Lan lộ bài đấu U22 Việt Nam; Báo Indonesia chẳng ngại thầy trò Troussier  - Bóng Đá

    HLV Thái Lan tự tin hóa giải U22 Việt Nam.

    Có thể thấy, việc nhà cầm quân xứ chùa vàng tự tin là điều dễ hiểu. U22 Thái Lan đã có trận ra quân ấn tượng khi hạ gục Singapore với tỷ số 3-1 mà chưa bung hết sức lực. Trong khi đó, đoàn quân HLV Philippe Troussier lại bị đặt dấu hỏi lớn với màn trình diễn chưa thuyết phục trước U22 Lào.

    Báo Indonesia chẳng ngại thầy trò Troussier 

    Tờ Bola (Indonesia) nhận xét về trận đấu đầu tiên của Những chiến binh Sao Vàng: "U22 Việt Nam đã thực sự gặp rắc rối lớn trước U22 Lào. Đội ĐKVĐ SEA Games dẫn trước 1-0 ngay ở phút thứ 2 nhưng phải chờ đến phút 90+2 mới có thêm bàn thắng".

    Thái Lan lộ bài đấu U22 Việt Nam; Báo Indonesia chẳng ngại thầy trò Troussier  - Bóng Đá

    U22 Việt Nam chơi chưa tốt ở trận gặp U22 Lào. Ảnh: VFF.

    Tác giả bài viết bày tỏ sự lo ngại cho hành trình tiếp theo của Khuất Văn Khang và đồng đội: "Ở trận đấu tiếp theo gặp Singapore, U22 Việt Nam sẽ phải nỗ lực giành chiến thắng nếu muốn giữ vững cơ hội giành vé vào bán kết".

    HLV Mai Đức Chung chỉ ra khó khăn của ĐT nữ Việt Nam

    Phát biểu trong buổi họp báo trước hành trình của ĐT nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Đội tuyển nữ Việt Nam xin cảm ơn ban tổ chức. Mọi người ở đất nước Campuchia đã đón tiếp chúng tôi rất chu đáo. Những ngày vừa qua, chúng tôi cảm thấy như được ở nhà. Tuy nhiên, chỉ có bất lợi là thời tiết rất nóng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt".

    Bên cạnh đó, chiến lược gia 71 tuổi cũng thừa nhận khó khăn khi các đối thủ đều rất mạnh: "Trong bảng của chúng tôi tại SEA Games lần này, các đội đều rất mạnh. Chúng tôi tôn trọng họ và tôi nhận thấy bóng đá nữ ĐNÁ đang phát triển từng ngày. Vì thế, chúng tôi biết mình gặp khó khăn nhiều ở giải đấu năm nay nên sẽ động viên các cầu thủ thể hiện tốt nhất".

    Hai trụ cột Thái Lan chốt lịch hội quân

    Theo tờ Matichon, trung vệ Jonathan Khemdee và tiền vệ Settasit Suvannaseat sẽ hội quân vào ngày 07 và 08/05 tới đây để chuẩn bị sẵn sàng cho màn đối đầu U22 Việt Nam của Voi chiến. Cả 2 cầu thủ này tập trung muộn vì phải thi đấu cho CLB chủ quản là CLB Ratchaburi FC và Chiang Rai United tại Thai League.

    Thái Lan cảnh báo U22 Việt Nam; Báo Indonesia chẳng ngại thầy trò Troussier  - Bóng Đá

    U22 Thái Lan ra quân ấn tượng tại SEA Games 32.

    Hiện tại U22 Thái Lan vẫn chỉ có 18 cầu thủ. Việc Jonathan Khemdee và Settasit Suvannaseat góp mặt sẽ làm tăng sức mạnh cho đoàn quân HLV Issara Sritaro bởi đây là những nhân tố quan trọng cho hành trình soán ngôi U22 Việt Nam của ĐT xứ chùa vàng.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 19:16 02/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...