MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Cái tên khác biệt có thể thay đổi bộ mặt tuyến giữa Man Utd

    23:12 Thứ tư 15/09/2021 | 1

    BongDa.com.vn Có lẽ HLV Ole Gunnar Solskjaer cần thay đổi để giúp Manchester United thi đấu tốt hơn trong phần còn lại của mùa giải.

    Man Utd có màn khởi đầu không thể thuận lợi hơn trước Young Boys. Phút 13 của trận đấu, Cristiano Ronaldo có pha dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số cho Quỷ đỏ thành Manchester. Mọi chuyện diễn ra đúng theo ý muốn của Ole Gunnar Solskjaer.

    Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Aaron Wan-Bissaka đã phá hỏng mọi thứ. Việc thi đấu trong tình thế mất người khiến HLV Solskjaer hoảng loạn. Những sự thay đổi của chiến lược gia người Na Uy gián tiếp đẩy Man Utd tới khó khăn. Và thất bại là điều khó tránh khỏi.

    Đã tới lúc Solskjaer giải phóng cái tên thất sủng ở hàng tiền vệ M.U - Bóng Đá

     Man Utd thất bại trước Young Boys.

    Đáng chú ý, Solskjaer giữ lời hứa khi trao cho Donny van de Beek cơ hội đá chính. Tiền vệ người Hà Lan chơi năng nổ, hoạt động như một con thoi ở khu vực trung tuyến. Điều này giúp bộ ba Paul Pogba, Bruno Fernandes và Ronaldo tự do gây áp lực lên khung thành Young Boys.

    Theo Whoscored, Van de Beek đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 92%. Anh thắng 74% tranh chấp tay đôi. Khả năng phòng ngự của Van de Beek cũng không hề tồi. Anh có 2 pha cắt bóng và 2 lần thu hồi bóng.

    Kha năng di chuyển cùng những đường chuyền nhanh của Van de Beek giúp Man Utd có cách tiếp cận mới mẻ hơn. Nhìn chung, thế trận tạo ra tương đối tốt. Thế nhưng, HLV Solskjaer đã quyết định thay đổi.

    Man Utd cần một hậu vệ phải mới, do đó Diogo Dalot vào thay Jadon Sancho là một quyết định hợp lý. Dù vậy, việc rút Van de Beek ra sân là không cần thiết. Man Utd cần duy trì áp lực, có đủ quân số bên phần sân đối phương, nhưng khi Van de Beek ra sân, Quỷ đỏ lập tức mất quyền kiểm soát.

    Khi không phải đối mặt với bất kỳ mối nguy nào bên phần sân nhà, Young Boys thoải mái ép sân Man Utd. Trong hiệp hai, họ cầm bóng có thời lượng lên tới 69%. Man Utd chỉ biết chịu trận và không tung ra một cú dứt điểm nào.

    Đã tới lúc Solskjaer giải phóng cái tên thất sủng ở hàng tiền vệ M.U - Bóng Đá

     Van de Beek cần được sử dụng nhiều hơn.

    Solskjaer nhận ra sai lầm và nhanh chóng đưa Nemanja Matic vào để làm dày khu trung tuyến. Nhưng tình thế không thể xoay chuyển. Man Utd hoàn toàn bị động kể từ thời điểm Van de Beek bị rút ra sân nghỉ.

    Rõ ràng, Van de Beek cung cấp khả năng quan sát, phán đoán và điều tiết lối chơi tốt hơn nhiều so với Fred hay một Matic đã quá già. Vấn đề của Van de Beek chỉ là anh không ra sân nhiều, khiến cảm giác bóng chưa thực sự tốt.

    HLV Solskjaer cần phải trao thêm cơ hội cho Van de Beek thời gian tới. Man Utd cần thêm những phương án ở tuyến giữa, thay vì chỉ xoay quanh những cái tên nghèo nàn ý tưởng như Fred, Matic hay Scott McTominay.

    Cristiano Ronaldo nói gì về việc quay lại Man Utd?

     
    Tiểu Lam | 22:42 15/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...