MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Cái bóp cổ của Klopp và vấn đề lớn cho Fernandes

    20:05 Thứ tư 24/08/2022 | 2

    Bruno Fernandes gây ấn tượng với tinh thần chiến đấu và những pha câu giờ trong trận thắng Liverpool 2-1. Nhưng Manchester United cần tiền vệ người Bồ Đào Nha làm nhiều hơn thế.

    Jurgen Klopp nói rằng pha bóp cổ Fernandes của ông sau trận không phải điều gì quá nghiêm trọng. HLV người Đức thất vọng với cách các cầu thủ MU câu giờ cuối trận nhưng cũng hiểu rằng đó là một phần của bóng đá.

    "Đó chỉ là cuộc trao đổi bình thường và vô hại nhất tôi từng có, với một cầu thủ nhiệt huyết (như Fernandes)", thuyền trưởng Liverpool nói sau trận. "Cậu ấy bảo với tôi rằng 'nếu là đội ông, ông cũng sẽ làm vậy mà thôi', nhưng tôi bảo tôi sẽ không ngã ra sân dễ như thế".

    Mờ nhạt trong các trận cầu lớn

    Không ai có thể trách Fernandes vì sự tinh quái và những chiêu trò khi đội nhà đang có lợi thế dẫn trước. Song, tiền vệ người Bồ Đào Nha không ra sân chỉ để câu giờ.

    Ngay cả khi MU thắng Liverpool với tỷ số 2-1, Fernandes tiếp tục mờ nhạt trong các trận cầu lớn. Anh chơi nỗ lực, nhưng liệu điều đó có đủ với kỳ vọng MU đặt vào cầu thủ?

     - Bóng Đá

    Fernandes câu giờ và làm chậm nhịp độ thi đấu khi MU dẫn trước Liverpool 2-1 cuối trận.

    Kể từ khi chuyển đến MU thi đấu vào năm 2020, Fernandes nằm trong số những cầu thủ có thống kê tốt nhất CLB. Anh chơi 129 trận, ghi 50 bàn và có 39 kiến tạo.

    Mùa trước, ngay cả khi đội nhà sa sút, Fernandes cũng có 10 bàn và 14 kiến tạo sau 46 lần ra sân. Đó là thông số ấn tượng với bất kỳ một tiền vệ tấn công nào.

    Tuy nhiên, trong các trận cầu lớn, thống kê của ngôi sao người Bồ Đào Nha lại rất tệ. Trong 24 trận đấu với các đội thuộc top 6 tại Premier League, Fernandes chỉ ghi được 2 bàn và có 3 kiến tạo (theo thống kê từ Opta). Mùa trước, tiền vệ sinh năm 1994 ghi 1 bàn và 1 kiến tạo khi đối đầu top 6 giải đấu.

    Màn trình diễn trước Liverpool vừa qua một lần nữa cho thấy Fernandes chưa đủ năng lực dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford trong các trận cầu quan trọng. Cựu danh thủ Liverpool, Dietmar Hamann tuyên bố Fernandes là vấn đề lớn nhất với HLV Erik ten Hag.

    "Tôi không thể nhớ lần gần nhất tôi không thấy cậu ta làm điều gì đó khác ngoài việc vẫy tay thất vọng (trong những trận cầu lớn)", Hamann đánh giá. "Cậu ta không phải cầu thủ của những trận cầu lớn. Một cầu thủ hàng đầu không bao giờ như vậy".

    Khi đối đầu "The Kop" ở vòng 3 Premier League, Fernandes chơi đầy nỗ lực ở khía cạnh phòng ngự. Anh thực hiện tới 3 cú tắc bóng, 2 lần cắt bóng và 5 pha thu hồi.

    Nhưng với tư cách một cầu thủ tấn công, thống kê của tiền vệ Bồ Đào Nha khá nhạt nhòa. Anh thường xuyên để mất bóng và không đem đến mối nguy thường trực cho Liverpool.

    MU cần nhiều hơn

    MU tạm thoát khỏi khủng hoảng kể từ đầu mùa sau trận thắng Liverpool, nhưng dấu ấn nhạt nhòa từ Fernandes ở khâu kiến tạo hay ghi bàn mang đến nhiều nỗi lo. Nếu MU thật sự xem số 8 của CLB là nhân tố quan trọng, "nhạc trưởng" trên hàng công, tiền vệ người Bồ Đào Nha chưa đáp ứng được kỳ vọng.

    Gabriel Agbonlahor, một cựu cầu thủ Premier League khác, cũng có chung quan điểm với Hamann về Fernandes: "Tôi chẳng thể nhớ lần gần nhất cậu ấy tỏa sáng trong một trận đấu lớn là khi nào nữa. Fernandes nằm trong số những người giơ tay lên trời than phiền ngay cả khi chính mình để mất bóng".

     - Bóng Đá

    Fernandes chưa xứng đáng là cái tên được kỳ vọng nhất ở hàng tiền vệ "Quỷ đỏ".

    Các chỉ số của Fernandes về bàn thắng hay kiến tạo là tệ nhất trong số các tiền vệ hàng đầu ở Ngoại hạng Anh mùa này. Ngôi sao của MU chưa ghi bàn hay kiến tạo sau 3 vòng Premier League.

    Trong khi đó, những tiền vệ hàng đầu của các CLB lớn khác như Martin Odegaard (2 bàn) hay Kevin De Bruyne (1 bàn, 3 kiến tạo) đều gây ấn tượng. Sức sáng tạo của hàng tiền vệ trở thành vấn đề lớn với MU ở thời điểm hiện tại. Sự có mặt của Casemiro chủ yếu giải quyết khâu phòng ngự.

    Trên mặt trận tấn công, MU cần Fernandes, người hiếm hoi trong đội hình chơi đủ 90 phút trong cả 3 vòng đầu tỏa sáng. Nếu Odegaard hay De Bruyne thường xuyên tỏa sáng trong các trận cầu lớn, Fernandes lại liên tục gây thất vọng.

    Jamie O’Hara, một cựu tiền vệ khác của Premier League, cho rằng Fernandes có nhiều hạn chế trong lối chơi và khó vươn tầm như De Bruyne.

    "Fernandes là mẫu cầu thủ cần được hỗ trợ rất nhiều", cựu sao Tottenham phân tích. "Cậu ấy cần được đội bóng xây dựng lối chơi xung quanh mình. Fernandes không quá giỏi trong việc chuyền, giữ bóng hay xử lý kỹ thuật. Để xử lý một tình huống bóng, cậu ấy cần rất nhiều thời gian và không gian".

    Rõ ràng, nếu MU muốn trở lại vị thế đỉnh cao và chinh phục các danh hiệu, họ có lẽ cần một tiền vệ tấn công ở đẳng cấp cao hơn Fernandes. "Quỷ đỏ" cần tiền vệ tấn công đẳng cấp, người có thể kết liễu Liverpool ở trận đấu vừa qua bằng những pha xử lý xuất thần thay vì cố gắng câu giờ để bảo toàn tỷ số 2-1 mong mạnh.

    Có bao giờ người ta thấy De Bruyne phải vất vả câu giờ như thế?

    Tường Linh - Zing.vn | 19:00 24/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...