MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Sao U22 Việt Nam giúp CAHN lội ngược dòng trước SLNA; Bình Định hòa kịch tính Nam Định

    20:06 Thứ sáu 26/05/2023 | 1

    BongDa.com.vn Những bàn thắng liên tiếp trong hiệp 2 giúp CAHN lội ngược dòng trước SLNA tại vòng 9 V-League 2023.

    Sao U22 Việt Nam giúp CAHN lội ngược dòng trước SLNA

    Cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy giữa CAHN và SLNA đã diễn ra với một thế trận áp đảo trong thời gian đầu cho đội chủ nhà. Ngay phút thứ 7, Đoàn Văn Hậu bỏ lỡ cơ hội mười mươi trên chấm 11m khi đưa bóng chạm cột dọc đáng tiếc. Bất ngờ xảy ra phút 13 khi Nguyễn Trọng Hoàng đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Đỗ Sỹ Huy mở tỷ số. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế tạm thời cho SLNA.

    Bình Định hòa kịch tính Nam Định; Văn Hậu đá hỏng phạt đền khiến CAHN bị dẫn trước - Bóng Đá

    CAHN lội ngược dòng trước SLNA. Ảnh: Vietnamnet.

    Bị dẫn trước trong hiệp 1, CAHN đã vùng lên mạnh mẽ và có bàn san bằng cách biệt ở phút 54. Lê Văn Đô tung cú đá nối hiểm hóc sau đường chuyền của Hồ Tấn Tài đánh bại thủ môn Văn Việt. Đến phút 66, tỷ số đã là 2-1 cho đội chủ nhà với pha lập công của Jhon Cley sau tình huống dứt điểm cận thành. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. CAHN có chiến thắng thứ 4 liên tiếp được 17 điểm tạm xếp thứ 2. Trong khi đó, SLNA xếp thứ 11 với 9 điểm.

    Bình Định hòa kịch tính Nam Định

    Màn đọ sức giữa Bình Định và Nam Định trên sân Quy Nhơn tại vòng 9 V-League đã diễn ra hấp dẫn đúng với thực lực của 2 đội. Dù phải làm khách nhưng sự xuất sắc của Nnaman đã giúp đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt vươn lên dẫn trước trong hiệp 1. Đó là một pha che chắn rất tốt, sau đó xoay người và dứt điểm vào góc khó tung lưới thủ môn Đặng Văn Lâm của ngoại binh mang áo số 9 vào phút 25. Trong những phút cuối hiệp 1, Hà Đức Chinh bỏ lỡ cơ hội khó tin khi dứt điểm ra ngoài ở cự ly rất gần.

    tin bóng đa VN - Bóng Đá

    Bình Định và Nam Định đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn. Ảnh: Bình Định FC.

    Bước sang hiệp 2, Bình Định đẩy cao đội hình với mục tiêu tìm bàn thắng gỡ hòa. Hàng loạt các cơ hội được tạo ra bởi những cú dứt điểm của Đức Chinh hay Viktor Lê nhưng thủ môn Trần Nguyên Mạnh vẫn chơi rất tập trung. Sau nhiều nỗ lực, đội bóng đất Võ đã tìm được bàn san bằng cách biệt sau cú đánh đầu của Rafaelson vào phút 72. Kết quả 1-1 được giữ đến hết trận. Hai đội níu chân nhau ở vị trí 4 và 5 với cùng 14 điểm.

    U23 Việt Nam lỡ hẹn Panda Cup

    Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA), giải giao hữu quốc tế Panda Cup - nơi U23 Việt Nam là một trong 3 đội khách mời dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 sẽ bị hoãn lại. Lý do được đưa ra là SVĐ nơi tổ chức các trận đấu đang được bảo dưỡng nên các cuộc đọ sức sẽ được diễn ra ở một dịp khác thích hợp.

    tin bóng đa VN - Bóng Đá

    U23 Việt Nam không thể dự Panda Cup vì giải bị hoãn.

    Không thể tham dự Panda Cup, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang triển khai các phương án B để tìm đối thủ giúp U23 Việt Nam cọ xát. Những cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn sẽ được đảm bảo công tác chuyên môn trong thời gian này.

    Quang Hải nhận tin buồn trước ngày hội quân ĐT Việt Nam

    Mới đây, trong danh sách đăng ký 18 cầu thủ của Pau FC cho trận gặp Rodez AF tại Ligue 2 vào cuối tuần này, tiền vệ Nguyễn Quang Hải tiếp tục bị gạch tên. Điều này khiến NHM Việt Nam tỏ ra vô cùng thất vọng trong bối cảnh ĐT Việt Nam chuẩn bị hội quân cho đợt FIFA. 

    Đây đã là trận thứ 8 liên tiếp tiền vệ sinh năm 1997 vắng mặt trong danh sách đăng ký của Pau FC. Anh gần như đã nằm ngoài kế hoạch của HLV Didier Tholot bất chấp việc CLB này đang có nguy cơ rớt hạng. Phong độ của chàng trai quê Đông Anh hiện là nỗi lo lớn của NHM.

    Sau Argentina, Indonesia muốn mời Brazil

    Sau khi chốt lịch thi đấu giao hữu cùng Argentina, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cho thấy tham vọng sẽ tiếp tục mời các ĐT lớn trên thế giới đọ sức. Theo kế hoạch, PSSI đang ở giai đoạn đàm phán với các đối thủ mạnh như Maroc, Brazil, Bồ Đào Nha và Nga. Tuy nhiên, mỗi năm chỉ có 1 hoặc 2 trận đấu lớn như vậy được tổ chức.

    tin bóng đa VN - Bóng Đá

    Bóng đá Indonesia cho thấy khát khao vươn ra biển lớn.

    Liên quan đến trận giao hữu với Messi và các đồng đội, Chủ tịch PSSI - ông Erick Thohir phát biểu trước truyền thông: "Chúng tôi mời Argentina đá giao hữu để cải thiện tâm lý và làm quen với việc chạm trán các đối thủ lớn. Đừng như những con mèo yếu đuối. Trước đây, khi gặp Việt Nam và Thái Lan, các cầu thủ của chúng tôi lập tức run sợ. Nhưng ở SEA Games 32, chúng tôi đã giành chiến thắng và đây là lúc có sự chuẩn bị tốt cho đội tuyển quốc gia Indonesia".

    Chủ tịch Bóng đá Thái Lan bị yêu cầu từ chức

    Tờ Thairath bày tỏ quan điểm: "Thất bại của U22 Thái Lan không thể đổ lỗi hết lên các cầu thủ hay BHL bởi vì không ai muốn điều đó xảy ra, tất cả đều muốn mang về chiến thắng. Lỗi lớn nhất thuộc về cách làm bóng đá của chủ tịch Somyot Pumpanmuang. Từ khi ông lên nhậm chức, rất ít thành tựu đạt được thay vào đó là những thất bại triền miên".

    "Vì thế, vị chủ tịch nên cân nhắc về việc bản thân hãy từ chức. Nếu ông ấy không có năng lực để làm hoặc không có sự quyết tâm để làm thì chỉ dẫn đến thêm nhiều những bất lợi”, tờ Thairath khép lại.

    Hữu Danh | 19:36 26/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...