MỚI NHẤT :
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • CAHN khuynh đảo phiên chợ giữa mùa; Indonesia dự chi 100 tỷ mời Joachim Low

    16:08 Thứ bảy 10/06/2023

    BongDa.com.vn CLB CAHN đang cho thấy tham vọng cực lớn khi liên tục có những động thái bổ sung lực lượng trong giai đoạn giữa mùa giải

     CAHN khuynh đảo phiên chợ giữa mùa

    Trong giai đoạn V-League tạm nghỉ để các ĐTQG tập trung, CLB CAHN đang là đội hoạt động sôi nổi nhất trên thị trường chuyển nhượng. Sau khi đạt được thỏa thuận với Nguyễn Quang Hải, rất nhiều nguồn tin cho rằng họ sắp có sự phục vụ của những cái tên chất lượng khác gồm ngoại binh Hendrio Araujo Dasilva (Nam Định), Nguyễn Hải Huy (Hải Phòng) và Quế Ngọc Hải (SLNA).

    CAHN khuynh đảo phiên chợ giữa mùa; Indonesia dự chi 100 tỷ mới GĐKT Joachim Low - Bóng Đá

    Vũ Văn Thanh sắp chia tay CAHN. Ảnh: VPF.

    Ở chiều ngược lại, họ cũng sẽ đẩy đi một số cái tên. Vũ Văn Thanh và Tô Văn Vũ sẽ đến Nam Định. Trong khi đó, Huỳnh Tấn Tài sẽ trở lại khoác áo đội bóng cũ là TP.HCM đến hết mùa giải. Với những gì đã diễn ra, CAHN thật sự là ứng viên sáng giá cho danh hiệu V-League 2023.

    ĐT Việt Nam chia tay ngôi sao thứ 2

    Chiều ngày 09/06, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức thông báo thủ môn Trần Nguyên Mạnh sẽ không thể góp mặt trong các trận đấu giao hữu của ĐT Việt Nam dịp FIFA Days tháng 6. Người gác đền sinh năm 1991 vẫn chưa thể bình phục chấn thương mãn tính kéo dài từ tháng 3 tới nay. Anh cần tiếp tục nghỉ ngơi để lấy lại 100% phong độ.

    CAHN khuynh đảo phiên chợ giữa mùa; Indonesia dự chi 100 tỷ mới GĐKT Joachim Low - Bóng Đá

    Trần Nguyên Mạnh rời ĐT Việt Nam vì chấn thương.

    Theo đó, HLV Philippe Troussier đã quyết định tạo điều kiện để thủ thành này trở về CLB tập trung điều trị. Ông cũng động viên người học trò của mình cố gắng điều trị dứt điểm chấn thương và sớm trở lại với tình trạng tốt nhất. Nguyên Mạnh cũng là trường hợp thứ 2 sau Nguyễn Phong Hồng Duy phải chia tay sớm cùng Những chiến binh Sao Vàng.

    Trưởng Ban trọng tài phản hồi khiếu nại của CLB TP.HCM

    Sau khi nhận văn bản khiếu nại của CLB TP.HCM về các tình huống tranh cãi ở trận gặp SLNA, Trưởng Ban trọng tài - Đặng Thanh Hạ đã có hồi đáp. Về pha bóng ở phút 18, ông nói: "Cầu thủ Jordy Soladio Kandolo (98, SLNA) ghi bàn thắng mở tỷ số cho CLB SLNA. Trước thời điểm này, cầu thủ Trần Nam Hải (17 SLNA) đã ở vị trí việt vị khi cố gắng nhảy lên để đánh đầu. Trợ lý trọng tài sai, bỏ sót lỗi việt vị ở tình huống này".

    Với tình huống phút 88, trưởng ban trọng tài cho rằng: "Cầu thủ Trần Đình Hoàng (66, SLNA) va chạm với cầu thủ Mansaray Victor Nabay (số 88, TP.HCM). Ban Trọng tài đã xem xét lại băng hình về tình huống này và nhận định hai cầu thủ tranh chấp bình thường, không có lỗi. Trọng tài nhận định và xử lý đúng".

    Indonesia dự chi 100 tỷ mời GĐKT Joachim Low

    Tờ Bola đưa tin, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) - Erick Thohir vừa có chuyến công tác tại Đức để bàn chuyện hợp tác với LĐBĐ Đức và tìm tân giám đốc kỹ thuật cho bóng đá nước này. Cái tên mà người đứng đầu môn thể thao vua ở đất nước vạn đảo nhắm tới chính là Joachim Low – người từng đưa đội tuyển Đức lên ngôi vô địch World Cup 2014.

    CAHN khuynh đảo phiên chợ giữa mùa; Indonesia dự chi 100 tỷ mới GĐKT Joachim Low - Bóng Đá

    HLV Joachim Low có thể đến Indonesia làm việc.

    Theo truyền thông Indonesia, để có được chữ ký của Joachim Low, PSSI phải chi ra một số tiền cực khủng lên tới 58 tỷ Rupi (khoảng 92 tỷ đồng) cho hợp đồng có thời hạn 6 năm. Đây tiếp tục là động thái nhằm mục tiêu nâng tầm bóng đá của đất nước vạn đảo.

    Tuyển nữ Việt Nam tăng 1 bậc trên BXH FIFA

    Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), ĐT nữ Việt Nam đã có sự thăng tiến trên BXH. Theo đó, đoàn quân HLV Mai Đức Chung có 1649 điểm, đứng hạng 32 thế giới, xếp thứ 5 châu Á và tiếp tục xây chắc vị thế số 1 ở ĐNÁ. So với BXH đợt trước, Huỳnh Như cùng đồng đội tích lũy thêm 5,23 điểm.

    Thành tích mà ĐT nữ Việt Nam có được là nhờ những chiến thắng tại SEA Games 32 vừa diễn ra trên đất Campuchia. Ngoài ra, việc thi đấu tốt ở vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024 cũng giúp Huỳnh Như và các đồng đội duy trì vị thế.

    Hữu Danh | 15:38 10/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...