MỚI NHẤT :
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Cahill: Son Heung-min là đầu tàu của bóng đá châu Á

    19:56 Thứ hai 10/10/2022

    Tim Cahill tin rằng ngôi sao người Hàn Quốc Son Heung-min sẽ viết nên lịch sử tại FIFA World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Son Heung-min là cầu thủ số một châu Á. Ảnh: Reuters 

    Tim Cahill, cựu danh thủ người Australia, từng gọi Son Heung-min là “biểu tượng toàn cầu”. Anh tin rằng tiền đạo 30 tuổi có đủ yếu tố cần thiết để tỏa sáng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

    “Son luôn duy trì phong độ ổn định kể cả khi ghi bàn hay không. Vì vậy, tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy. Tôi mong chờ được thấy Son ghi nhiều bàn thắng tại World Cup lần này. Hy vọng rằng giải đấu tại Qatar sẽ là hành trình tuyệt vời cho Son lẫn ĐTQG Hàn Quốc", Cahill nói với hãng thông tấn Yonhap.

    "Tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại, Son là đầu tàu của bóng đá châu Á. Cậu ấy đang trở thành niềm tự hào của Hàn Quốc nhờ vào màn trình diễn ổn định ở giải đấu lớn nhất thế giới. Son thích nhận và xử lý bóng trong phạm vi hẹp. Cậu ấy còn giỏi rê dắt nữa. Son trông rất giàu sức mạnh dù rằng cậu ấy chẳng phải mẫu cầu thủ như vậy. Đó chưa kể khả năng dứt điểm của Son rất tốt, phải nói rằng ngoại lệ. Về chuyên môn, tôi là fan 'bự' của tiền đạo này”, Cahill chia sẻ thêm.

    Cũng theo Cahill, Son là cầu thủ khiêm tốn, chuyên nghiệp và dễ mến. Cựu sao người Australia còn cho rằng những gì đồng nghiệp làm được thật sự truyền cảm hứng cho giới trẻ.

    Thời còn thi đấu, Cahill từng chạm trán Son Heung-min. Đó là tại Asian Cup 2015. Ở vòng bảng, Hàn Quốc của Son Heung-min vượt qua Australia với tỷ số 1-0. Đến trận chung kết, Australia đòi lại món nợ khi thắng 2-1.

     - Bóng Đá

    Tuyển Australia của Tim Cahill từng đụng độ Hàn Quốc của Son Heung-min vào năm 2015. Ảnh: Reuters.

    Khi được hỏi bản thân nhớ điều gì nhất trong lần đụng độ Son Heung-min tại Asian Cup 2015, Cahill cười đáp: "Thật dễ dàng. Chúng tôi ngăn cản được cậu ấy. Nếu có thể bóp nghẹt trận đấu và không cho Son Heung-min tiếp cận bóng, thì coi như bạn lấy đi phân nửa sức mạnh của tuyển Hàn Quốc".

    Cahill cũng chia sẻ thêm rằng Son Heung-min sẽ đối mặt với thử thách lớn tại World Cup 2022. Các đối thủ biết tiền đạo này xuất sắc ra sao, vì vậy họ sẽ không cho ngôi sao người Hàn Quốc khoảng trống cũng như thời gian "chơi với bóng".

    "Các đồng đội cần hỗ trợ Son nhiều hơn. Điều đó giúp tiền đạo người Hàn Quốc giảm bớt áp lực", Cahill nhấn mạnh.

    Son Heung-min là ngôi sao đáng chú ý nhất ĐTQG Hàn Quốc tại World Cup 2022. Ngay cả khi mới ghi 3 bàn sau 9 trận tại Premier League 2022/23, cựu sao Bayer Leverkusen vẫn được phương tiện truyền thông trên thế giới đánh giá cao. Giới chuyên môn đánh giá khả năng đi tiếp của Hàn Quốc tại World Cup 2022 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào Son Heung-min.

    Tuyển Hàn Quốc của Son Heung-min sẽ lần lượt chạm trán Uruguay, Ghana và Bồ Đào Nha tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

    Khánh Linh - Zing.vn | 19:40 10/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...