MỚI NHẤT :
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Các sự kiện bóng đá đáng chú ý trong tháng 10

    15:49 Thứ ba 29/12/2020

    BongDa.com.vn Tháng 10 từng diễn ra rất nhiều sự kiện đáng chú ý trong làng túc cầu.

    1. Lewandowski giành giải cầu thủ hay nhất UEFA:

    Sau bao nhiêu nỗ lực miệt mài trong mùa giải vừa rồi, Robert Lewandowski đã được UEFA vinh danh trở thành cầu thủ hay nhất năm. Được biết, Lewandowski xuất sắc vượt mặt Manuel Neuer và Kevin de Bruyne để nhận giải thưởng cá nhân này.

    Các sự kiện bóng đá đáng chú ý trong tháng 10 - Bóng Đá

     UEFA trao giải cầu thủ hay nhất năm cho Lewandowski.

    Đây là thành quả xứng đáng dành cho mọi cống hiến của chân sút người Ba Lan khi anh giúp Bayern Munich giành cú ăn 3. Bản thân cựu sao Borussia Dortmund cũng là vua phá lưới ở 3 mặt trận đó.

    2. Neymar vượt mặt Ronaldo de Lima:

    Khoác áo ĐTQG, Neymar luôn biết cách nổ súng. Sau cú hat-trick vào lưới Peru tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, Neymar chính thức vượt qua Ronaldo de Lima để trở thành cầu thủ có nhiều bàn thắng thứ 2 trong lịch sử Brazil. 

    Hiện tại, chỉ có mỗi vua bóng đá Pele là nhân vật duy nhất đứng trên tiền đạo thuộc biên chế PSG.

    3. Rashford nhận giải thưởng MBE:

    Marcus Rashford của Manchester United ngày càng trưởng thành. Anh không chỉ trưởng thành ở khía cạnh chuyên môn mà còn tạo được những cử chỉ đẹp đẽ ngoài lề. 

    Trong bối cảnh COVID-19 hoành hành ảnh hưởng đến biết bao nhiêu cuộc sống khó khăn, Rashford đã đứng ra kêu gọi chiến dịch thiện nguyện vì trẻ em nghèo xứ sương mù.

    Các sự kiện bóng đá đáng chú ý trong tháng 10 - Bóng Đá

     Rashford nhận giải MBE danh giá.

    Động thái này của tiền đạo sinh năm 1997 giúp anh được phong tước hiệu MBE. Được biết, Rashford chính là người trẻ tuổi nhất nhận được giải thưởng cao quý này.

    4. Barcelona của Messi đánh bại Juventus của Ronaldo ở lượt đi vòng bảng:

    Lionel Messi và Cristiano Ronaldo có cơ hội tái ngộ nhau khi Barca nằm chung bảng Champions League với Juventus. Tuy nhiên, viễn cảnh đáng mong chờ ấy không thể thành sự thật bởi trước trận đấu diễn ra trên nước Ý, Ronaldo dương tính với COVID-19. Một Juventus thiếu Ronaldo đành ngậm ngùi nhận thất bại trước Barcelona của Messi. 

    5. Mbappe làm khuôn mặt đại diện cho FIFA 2021:

    Kylian Mbappe thuộc nhóm cầu thủ mới hàng đầu trong làng túc cầu. Chính vì thế nên giá trị của tiền đạo người Pháp cũng tăng vọt. Do đó, EA Sports đã mời Mbappe trở thành gương mặt đại diện để chụp ảnh cho trang bìa của tựa FIFA 2021.

    Các sự kiện bóng đá đáng chú ý trong tháng 10 - Bóng Đá

     Mbappe được EA Sports chọn làm nhân vật đại diện cho FIFA 2021.

    6. Edinson Cavani đến Manchester United:

    Sau bao nhiêu nỗ lực, Manchester United đã chiêu mộ thành công Edinson Cavani theo dạng chuyển nhượng tự do. Dù Cavani từng bị đặt nhiều sự nghi ngờ nhưng anh hiện thi đấu rất tốt tại Old Trafford.

    Video Rashford nêu cảm xúc khi nhận MBE:

     
    Lữ Phong | 15:19 29/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...