MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Các mũi nhọn 'vào guồng', Chelsea có thể đáng sợ đến mức nào?

    19:05 Chủ nhật 01/11/2020 | 2

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge đang dần tìm thấy công thức chiến thắng và ngày càng gắn kết hơn trong lối chơi.

     

    HLV Frank Lampard ca ngợi Hakim Ziyech

    Hai trăm triệu bảng cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020, Chelsea đã trở thành đội bóng Anh hoạt động rầm rộ nhất trước khi Premier League chính thức khởi tranh. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Frank Lampard từng khiến không ít fan hâm mộ phải lo lắng. Lý do duy nhất đó chính là hàng phòng ngự của CLB Tây London liên tục mắc những sai lầm tai hại.

    Có thể kể đến các trận thua 0-2 trước Liverpool, trận hòa 3-3 trước West Bromwich Albion hay gần nhất là trận hòa 3-3 với Southampton. Thậm chí, người ta từng nói về nguy cơ "Super Frankie" bị sa thải nếu đội nhà tiếp tục chơi bạc nhược. Nhưng dường như, sự có mặt của Edouard Mendy đã giúp cho đội chủ sân Stamford Bridge bừng tỉnh.

    Ba điểm trước Burnley không chỉ đơn thuần là một chiến thắng, mà đó còn là lời tuyên bố đanh thép rằng Chelsea đã thực sự vào guồng. Xét về khía cạnh hàng phòng ngự, đây đã là trận đấu giữ sạch lưới thứ 4 liên tiếp của The Blues tính trên mọi đấu trường. Hãy nhớ rằng, Manchester United hay Sevilla đều không phải những đối thủ dễ chơi.

    Các mũi nhọn 'vào guồng', Chelsea có thể đáng sợ đến mức nào? - Bóng Đá

     Đây đích thị là Kurt Zouma của thời mới được HLV Jose Mourinho trình làng. 

    Tuy vậy, với sự xuất sắc của Edouard Mendy, CLB Tây London vẫn đứng vững. Thế nhưng, không thể không kể đến sự xuất sắc của Kurt Zouma. Pha đánh đầu tung lưới Burnley vừa qua đã là bàn thắng thứ 3 của trung vệ người Pháp ở mùa giải 2020/21 này. Từng là cái tên bị hoài nghi nhiều nhất, tuy nhiên anh lại đang là cầu thủ mang tới sự yên tâm nhất cho các CĐV.

    Theo lời của HLV Frank Lampard, The Blues còn một ngôi sao khác chơi hay không kém là Ben Chilwell. Những quả tạt của cựu sao Leicester City được xem là thứ "vũ khí" vô cùng lợi hại. Đó là lý do vì sao Chelsea phải bỏ ra tới 50 triệu euro để mua tuyển thủ Anh. Và cùng với kinh nghiệm của Thiago Silva, hàng thủ có lẽ không còn là vấn đề đáng lo ngại với HLV Frank Lampard.

    Chỉ khi hàng phòng ngự chắc chắn, các cầu thủ tấn công mới yên tâm tung hoành phía trên. Điều này gần như xuất hiện ở mọi đội bóng và Chelsea cũng không phải ngoại lệ. Trước Burnley, fan hâm mộ có thể thấy được lối chơi thanh thoát của CLB Tây London. Trong đó, Hakim Ziyech đã nổi lên như một ngôi sao hàng đầu.

    Các mũi nhọn 'vào guồng', Chelsea có thể đáng sợ đến mức nào? - Bóng Đá

     Hakim Ziyech hứa hẹn sẽ là "mối hiểm họa" cho các đối thủ tiếp theo của Chelsea.

    Một bàn thắng và một pha kiến tạo cho Timo Werner là những gì tuyển thủ Morocco có được. Đây là tín hiệu tích cực cho anh sau chuỗi ngày chật vật vì chấn thương. Bản thân tân binh của The Blues thừa nhận, sẽ không còn gì tuyệt vời hơn việc thi đấu với sự tự tin lớn. Và đáng nói hơn, sự tự tin của Hakim Ziyech có thể giúp Chelsea tìm ra một công thức chiến thắng mới.

    Lối chơi sáng tạo của chàng trai sinh năm 1993 đã được thể hiện từ thời còn khoác áo Ajax Amsterdam. Hơn ai hết, Timo Werner rất thích điều này. Bởi lẽ, tiền đạo của Chelsea sở hữu tốc độ đáng gờm và khả năng chọn vị trí ấn tượng. Chính vì thế, bộ đôi này của CLB Tây London có thể thường xuyên tìm thấy nhau nếu được sát cánh trên sân.

    Mặt khác, trong tay HLV Frank Lampard vẫn còn những nhân tố như Kai Havertz, Christian Pulisic hay cả Callum Hudson-Odoi. Đầu mùa, đội chủ sân Stamford Bridge thi đấu dưới sức khi các cầu thủ chưa thực sự bắt nhịp được với nhau. Nhưng một khi dàn sao The Blues vào guồng, đội bóng của "Super Frankie" nên được xem là một cái tên "đáng sợ" ở giải đấu năm nay. 

    Giang Nam | 18:35 01/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...