MỚI NHẤT :
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Các huyền thoại bóng đá bình luận về pha 'tác động vật lý' ở Oscar

    16:31 Thứ hai 28/03/2022

    BongDa.com.vn Nam diễn viên chính của King Richard là tâm điểm của một sự cố bất thường tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 94.

     

    Nhìn lại hat-trick của Gary Lineker vào lưới Real Madrid

    Gary Lineker là một trong những người đầu tiên của thế giới bóng đá phản ứng về khoảnh khắc gây sốc khi  Will Smith tát Chris Rock trong lễ trao giải Oscar 2022, cựu tiền đạo của Tottenham và Leicester nói đùa rằng nam diễn viên Hollywood nên đóng vai Muhammad Ali trong phim.

    Smith đáng lẽ là người hạnh phúc nhất lễ trao giải sáng nay (theo giờ Việt Nam) khi anh giành được danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho màn trình diễn của mình trong King Richard.

    'Will Smith should play Muhammad Ali' - Lineker leads football reaction to actor slapping Chris Rock during Oscars - Bóng Đá

     Khoảnh khắc gây sốc trong buổi lễ trao giải.

    Tuy nhiên, chiến thắng tại Oscar đầu tiên của nam diễn viên 53 tuổi đã bị lu mờ bởi hành động của anh trước đó, Smith đã bước thẳng lên sân khấu và tát mạnh vào mặt người dẫn chương trình khi người này nói đùa về vợ của anh.

    Khi quay lại hàng ghế khán giả, Will hét lên: "Đừng bao giờ nhắc tên vợ tôi bằng cái miệng khốn kiếp của anh nữa". Lineker và cựu tuyển thủ Na Uy Jan Age Fjortoft là những người thể hiện sự choáng váng trên mạng xã hội.

    Lineker đã phản ứng bằng cách nói đùa rằng Smith nên đóng vai võ sĩ quyền anh huyền thoại Muhammad Ali. Thực tế, Smith đã vào vai này ở bộ phim năm 2001, giúp anh lần đầu được đề cử Oscar. Fjortoft nói thêm: "Hồi trước Will Smith có giành Oscar với vai Ali không nhỉ...?"

    Thanh Vũ | 16:01 28/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc