MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Các hoàng tử Qatar gây chú ý tại World Cup 2022

    20:02 Thứ tư 23/11/2022

    Hoàng gia Qatar được biết đến là một trong những hoàng tộc giàu có nhất trên thế giới. Ngoài tiểu vương đứng đầu, các hoàng tử khác cũng khiến công chúng tò mò ở World Cup lần này.

     - Bóng Đá

    Xuất hiện trên khán đài để theo dõi trận đấu đầu tiên của bảng B giữa đội tuyển Anh và Iran hôm 21/11, cầu thủ nổi tiếng David Beckham gây chú ý vì vẻ ngoài lịch lãm, phong độ. Hoàng tử Sheik Jassim bin Hamad Al Thani của Hoàng gia Qatar, nhân vật đứng cạnh David Beckham cũng thu hút nhiều chú ý bởi vẻ ngoài điển trai.

     - Bóng Đá

    Hoàng tử Sheik Jassim bin Hamad Al Thani sinh năm 1978, là con thứ 3 của Cựu Quốc vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani và là con đầu lòng với người vợ thứ hai, Sheikha Moza Bint Nasser Al Missned.

     - Bóng Đá

    Hoàng tử từng là người giữ vị trí kế vị ngôi vương của Hoàng gia Qatar, nhưng đã từ bỏ quyền thừa kế vào tháng 8/2003. Em trai của Sheik Jassim, Sheik Tamim bin Hamad Al Thani, hiện là Tiểu vương của Qatar, lên ngôi vào năm 2013 sau khi vua cha thoái vị.

     - Bóng Đá

    Về học vấn, Hoàng tử Sheik Jassim bin Hamad Al Thani từng theo học ở Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst ở Vương quốc Anh và sau đó tiếp tục theo học Đại học Quốc tế Sherborne (Anh). Sau khi tốt nghiệp, năm 1996, Sheikh Jassim được bổ nhiệm làm thiếu úy của lực lượng vũ trang Qatar. Anh cũng là đại diện cá nhân cho vua cha của mình vào thời điểm đó.

     - Bóng Đá

    Năm 2006, Hoàng tử Sheik Jassim kết hôn tại cung điện Al Wajbah với Sheikha Buthaina bint Hamad Al Thani, một người cùng có dòng dõi hoàng tộc ở Qatar. Họ có với nhau 8 người con, lần lượt chào đời từ năm 2007 đến năm 2018.

     - Bóng Đá

    Hoàng tử Sheik Jassim bin Hamad Al Thani là chủ tịch danh dự của Hiệp hội Ung thư Quốc gia Qatar (QNCS) từ năm 1997 và chủ tịch của Ủy ban Cấp cao về Điều phối và Theo dõi từ năm 1999. Anh cũng là chủ tịch của Hội đồng Tối cao về Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên từ năm 2000 và là người bảo trợ của Học viện Aspire ở Doha từ năm 2003. Năm 2000, hoàng tử được trao tặng huân chương cấp đặc biệt trong cộng đồng các nước Ả Rập.

     - Bóng Đá

    Một hoàng tử khác được nhiều người biết đến trong Hoàng gia Qatar là Sheik Mohammed bin Hamad Al Thani, sinh năm 1988. Anh là người con thứ 6 của Cựu Quốc vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

     - Bóng Đá

    Hoàng tử này có bằng cử nhân của Đại học Georgetown ở Qatar và bằng thạc sĩ về quản lý công của Đại học Harvard Kennedy (Mỹ).

     - Bóng Đá

    Sheikh Mohammed nắm giữ chức giám đốc điều hành của Ủy ban Tối cao về Chuyển giao và Di sản Qatar, với mục tiêu là chuyển giao thành công tất cả cơ sở hạ tầng cũng như kế hoạch và hoạt động cần thiết của nước chủ nhà để Qatar tổ chức thành công giải vô địch bóng đá thế giới World Cup lần này. Trước đó, anh cũng đứng đầu Ủy ban vận động tổ chức World Cup tại Qatar.

     - Bóng Đá

     Hoàng tử Sheik Mohammed có niềm yêu thích lớn với thể thao, đặc biệt là bộ môn cưỡi ngựa và các môn thể thao sức bền. Với tư cách là đội trưởng của đội thể thao sức bền Al Shaqab, anh và các đồng đội từng giành được nhiều chiến thắng, trong đó có HCB ở Giải vô địch sức bền thế giới năm 2008, tổ chức tại Terengganu ở Malaysia. Sheik Mohammed cũng từng là cựu đội trưởng của đội tuyển cưỡi ngựa Qatar.

     - Bóng Đá

    Năm 2006, anh từng có vinh dự thắp sáng cho lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á diễn ra ở Doha trên lưng ngựa. Hiện tại, hoàng tử vẫn chưa kết hôn.

     - Bóng Đá

    Trong trận mở màn đáng thất vọng của nước chủ nhà Qatar, biểu cảm thất vọng của một hoàng tử của Hoàng gia Qatar khi đội nhà chơi kém khiến cộng đồng mạng thích thú. Có rất ít thông tin về vị hoàng tử trẻ tuổi này, chỉ gồm vài chi tiết cơ bản như cậu sinh năm 2007, năm nay mới 15 tuổi.



    Hiền Thy - Zing.vn | 17:11 23/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...