MỚI NHẤT :
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Các đội bóng Serie A có thể làm được gì tại đấu trường châu Âu?

    12:07 Thứ bảy 30/12/2023

    BongDa.com.vn Mùa giải trước là một năm buồn vui lẫn lộn đối với các đội bóng Ý ở cúp châu Âu với ba trận chung kết toàn thua.

    Đối với một giải đấu bị nhiều người coi là 'hạng hai', mùa bóng 2022-23 được coi là một dấu hiệu của sự hồi sinh. Nerazzurri, Giallorossi và La Viola đều đã tạo ra một thành tích hoành tráng trong các giải đấu tương ứng của mình và có thể được coi là kém may mắn khi không giành được một chiếc cúp nào. Cho đến nay, mùa giải này đã chứng kiến sự tiếp tục của xu hướng đó.

    Đội bóng của Simone Inzaghi đã tiếp tục phong độ của mình và được coi là ứng cử viên đáng tin cậy nhất của nước Ý để tiến sâu tại Champions League. Thật đáng tiếc khi Inter Milan không thể đứng đầu ở bảng đấu của mình, nhưng Atletico Madrid không phải là đối thủ khó nhất mà họ có thể gặp. 

    Việc Diego Simeone trở lại câu lạc bộ nơi ông từng chơi sẽ là một cuộc tái đấu đầy thử thách nhưng không phải là không thể vượt qua. Quả thực, một số người cho rằng Inzaghi đã nhìn thấy trước tương lai khi đội đầu bảng Real Sociedad bị bắt cặp với Paris Saint-Germain ở vòng đấu tiếp theo.

    Ảnh review Inter + Roma - Bóng Đá

     Inter vẫn là đội bóng có sức mạnh lớn nhất.

    Ở mùa giải trước, Napoli đã là chú ngựa ô khi giành chức vô địch, tuy nhiên họ thi đấu kém thuyết phục ở mùa giải này. Đội bóng miền Nam về đích khá thong dong tại vòng bảng ở vị trí thứ hai sau Real Madrid, nhưng CLB đã không thể tạo ra thứ bóng đá huy hoàng như dưới thời Luciano Spalletti. Dù vậy, Victor Osimhen và Khvicha Kvaratskhelia đang bắt đầu trở lại phong độ tốt nhất, điều này sẽ mang lại cho họ thêm hy vọng. Barcelona là một gã khổng lồ nhưng không phải là không thể bị đánh bại.

    Trên thực tế, khó có thể lạc quan về triển vọng của Lazio. Họ hiếm khi đạt được điểm rơi phong độ - ngoại trừ sự tỏa sáng của Ivan Provedel - khi vượt qua một bảng đấu nhẹ ký. Giờ đây, đội bóng phải đối mặt với một ngọn núi thực sự là Bayern Munich. Điều tích cực, nếu có, là Maurizio Sarri có thêm thời gian để lên kế hoạch và hy vọng các bản hợp đồng trong mùa hè hòa nhập hoàn toàn vào lối chơi.

    AC Milan đã bị rớt xuống Europa League bất chấp màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Newcastle, nhưng giải đấu hạng hai có vẻ là mục tiêu hợp lý hơn cho đội bóng này. Stefano Pioli đã có một mùa giải thăng trầm, nhưng có một số dấu hiệu cho thấy ông đang bắt đầu hiểu cách sử dụng các tân bình của mình. Milan sẽ gặp Rennes trong vòng 32 đội của giải đấu. Sẽ thật mỉa mai nếu một huấn luyện viên liên tục phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức lại mang về chức vô địch châu Âu đã được chờ đợi từ lâu.

    Họ gia nhập cùng AS Roma sau khi Giallorossi không thể đứng đầu được một bảng đấu khá dễ, nhưng không ai nên đánh giá thấp đội bóng của Jose Mourinho. Họ có thể không quá thú vị khi xem nhưng Roma biết cách đạt được kết quả bằng cách này hay cách khác. Người Đặc biệt chắc chắn đã có sẵn một kế hoạch để đả bại Feyenoord, nhưng đừng mong đợi sự đẹp mắt trong suốt chặng đường. Roma chắc chắn có những cầu thủ có thể tạo nên một bước tiến đáng kể trong giải đấu mà họ đã về nhì lần trước.

    ảnh review AS Roma - Bóng Đá

     Đừng coi thường Roma.

    Các trận đấu của đội bóng Thủ đô sẽ được Atalanta theo dõi với sự quan tâm, khi đại diện vùng Bergamo đứng đầu bảng và được đi thẳng vào vòng 16 đội. Đội bóng của Gian Piero Gasperini đã bất bại và chỉ để thủng lưới 4 bàn – kém mỗi Bayer Leverkusen. Cách đây không lâu, La Dea còn là bất ngờ tại Champions League và sẽ không quá xa vời nếu nghĩ rằng họ có thể thi đấu tốt tại đấu trường châu Âu. 

    Và cuối cùng là Fiorentina. Nỗi đau trước The Hammers ở mùa giải trước vẫn còn in sâu trong ký ức, tuy nhiên họ đã gạt hết đi để xếp đầu bảng đấu năm nay. Nó không ấn tượng như chiến dịch năm ngoái nhưng đội bóng cũng lọt thẳng vào vòng 16 đội tại Conference League. Vincenzo Italiano hy vọng sẽ được bổ sung thêm chiều sâu cho đội hình vào tháng 1 để tiếp tục chiến đấu trên hai hoặc ba mặt trận. Việc thiếu một cầu thủ ghi bàn thường xuyên là vấn đề gây đau đầu nhất, nhưng ông đã cho thấy mình đủ khôn ngoan trong việc tìm ra giải pháp trong khó khăn.

    Điều đó có nghĩa là, về tổng thể, mọi thứ có vẻ khá tươi sáng đối với Serie A. Họ có nhiều hy vọng giành thêm một suất dự Champions League nhờ màn trình diễn vào năm nay, nhưng một chiếc cúp sẽ còn tuyệt vời hơn. C1 có thể là một mơ ước quá xa vời nhưng Europa League hoặc Conference League có vẻ rất triển vọng. Nó cũng sẽ xác nhận xu hướng đi lên mà các đội bóng Ý đã đạt được trong thời gian gần đây.

    Đăng Nguyễn | 11:37 30/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...