Các địa điểm tổ chức World Cup 2018 có gì thú vị? (Kỳ cuối)
19:58 Thứ năm 31/05/2018
BongDa.com.vn Cùng Bongda.com.vn thăm qua các địa điểm đăng cai World Cup 2018 ở Nga với nhiều điểm tham quan du lịch lý thú.

 6. Samara

 - Bóng Đá

 Samara nằm bên sông Volga. 

Samara nằm ở vị trí địa linh nhân kiệt bên dòng sông Volga nổi tiếng. Vẻ đẹp của thành phố là điểm hấp dẫn đầu tiên thu hút các du khách. Ngoài việc theo dõi những trận cầu đỉnh cao, du khách chắc chắn không thể bỏ qua việc khám phá dòng sông Volga trên những con tàu du lịch.

7. Saransk

 - Bóng Đá

 Saransk nhỏ mà có võ. 

Thành phố Saransk nằm ở trung tâm của Nga, cách Moscow khoảng 620 km. Dù có diện tích nhỏ hơn nhiều so với các thành phố chủ nhà World Cup khác nhưng nơi đây vẫn là một điểm đến hấp dẫn với người hâm mộ. Lịch sử của thành phố thể hiện qua kiến trúc cổ kính, đặc biệt là công trình Giáo đường Chiến binh Feodor Ushakov. Về ẩm thực, Saransk có những món ăn đa dạng, đặc biệt là thịt băm. 

8. Volgograd

 - Bóng Đá

 

Nếu là một người yêu thích lịch sử Nga, Volgograd là một điểm đến không thể bỏ qua. Thành phố nằm ở hạ lưu sông Volga nên có những đặc tính rất đa dạng về thời tiết. Đến một thành phố có những sử tích hào hùng, bạn không thể không đến những địa điểm như Khu tưởng niệm đồi Mamaev, đại lộ Hero hay bảo tàng lịch sử Nga. 

9. Rostov

 - Bóng Đá

 

Năm bên cạnh con sông Đông huyền thoại, Rostov được coi là thủ đô miền Nam nước Nga. Thành phố xinh đẹp này được dòng sông Đông ngăn thành 2 khu vực. Bên hữu ngạn là quảng trường chính với Nhà hát kịch Maxim Gorky, bên tả ngạn là nơi SVĐ Rostov có sức chứa 45.000 chỗ phục vụ World Cup 2018 án ngữ. Điểm du lịch thu hút nhất của thành phố là Nhà thờ Đức Bà được thiết kế với kiến trúc sự lừng danh Kinstantin Thon.

10. Sochi

 - Bóng Đá

 

Là một trong những thành phố thú vị nhất nước Nga, Sochi được nhiều người biết đến sau khi tổ chức Thế vận hội Mùa đông 2014.

Có lợi thế là đường bờ biển đẹp với thời tiết mùa hè nắng ấm dễ chịu, Sochi là thành phố du lịch biển hấp dẫn hơn 4 triệu du khách mỗi năm. Thành phố này là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và có niềm đam mê với những môn thể thao như lướt sóng, lặn, câu cá, leo núi, tham quan hang động....

11. Yekaterinburg

 - Bóng Đá

 

Đây là một thành phố giáp ranh giữa 2 châu lục Á - Âu với những tòa nhà cổ kính được xây nên từ thế kỷ 19. Nơi đây lưu giữ hơn 600 di tích lịch sử và văn hóa cần bảo tồn của nước Nga.

Là 1 trong 10 thành phố lớn nhất nước, khả năng thu hút khách du lịch của Yekaterinburg chỉ kém thủ đô Moscow và Saint Petersburg.

Ngọc Thiện | 13:18 31/05/2018