MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Cả Premier League chú ý: 7 'siêu máy quét' này đang làm mưa làm gió

    19:11 Thứ sáu 24/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Đang có những tiền vệ thi đấu rất ấn tượng trong mùa giải vừa qua và xứng đáng để các đại diện Ngoại Hạng Anh chiêu mộ.

    1. Otavio (Bordeaux)

    Bến đỗ tiềm năng: Newcaslte United

    Có lẽ các CĐV "Chích chòe" sẽ giật mình khi thấy đội bóng của mình để mắt đến một cái tên hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên, Otavio lại đang là người thi đấu ấn tượng bậc nhất tại Ligue 1 và đang là nhân tố không thể thiếu của Bordeaux.

    Dù chỉ sở hữu chiều cao 1m76, thế nhưng cầu thủ người Brazil thực sự là "quái vật" ở khu vực giữa sân. Theo các thông kê, tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo Athletico Paranaense đã thực hiện thành công 71 cú tắc bóng. Thống kê này nhiều hơn bất kì đồng nghiệp nào khác đang chơi tại giải VĐQG Pháp.

    Cả Premier League chú ý: 7 'siêu máy quét' này đang làm mưa làm gió - Bóng Đá

     Otavio là "máy chém" thực thụ tại Ligue 1.

    Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, mức giá của Otavio chỉ là 7 triệu euro và đây không phải là số tiền quá lớn đối với Newcastle United.

    2. Thiago Mendes (LOSC Lille)

    Bến đỗ tiềm năng: Chelsea

    Việc cán đích ở vị trí thứ 2 mùa này là thành công vang dội của nhà cựu vô địch Ligue 1. Người ta đã nói rất nhiều về màn trình diễn ấn tượng của Nicolas Pepe, về sự xuất sắc của Jose Fonte. Tuy nhiên, Thiago Mendes lại là cái tên quan trọng nhất.

    Cả Premier League chú ý: 7 'siêu máy quét' này đang làm mưa làm gió - Bóng Đá

     Thiago Mendes sẽ nối gót Nicolas Pepe ra đi?

    Nếu chiêu mộ ngôi sao người Brazil, Chelsea sẽ có sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa. Ở mùa giải năm sau, The Blues sẽ phải căng sức thi đấu trên nhiều đấu trường, đặc biệt là Champions League. Và chiều sâu đội hình là điều cần được đảm bảo.

    Các số liệu đã chỉ ra cầu thủ 27 tuổi đã thực hiện tổng cộng 66 pha đánh chặn. Quả là thành tích ấn tượng.

    3. Rani Khedira (Augsburg)

    Bến đỗ tiềm năng: Norwich City

    Sự nghiệp của Rani không thành công vang dội như người anh trai Sami đang chơi tại Juventus. Tuy nhiên, anh vẫn cho thấy giá trị của một "máy quét" tại Bundesliga và vẫn là cái tên đáng chú ý. Với một đội bóng mới lên hạng như Norwich City, cầu thủ 25 tuổi là bản hợp đồng lí tưởng.

    Cả Premier League chú ý: 7 'siêu máy quét' này đang làm mưa làm gió - Bóng Đá

     Giống như anh trai mình, Rani là một tiền vệ không quá xuất sắc nhưng lại rất tròn vai.

    Ngôi sao gốc Tunisia đã ra sân tổng cộng 34 trận trong màu áo Augsburg, ghi 4 bàn thắng và có 1 kiến tạo. Tuy nhiên, thông số quan trọng nhất đó là Rani Khedira đã có 80 lần đánh chặn, cùng 21 pha giải nguy, nhiều hơn bất kì cầu thủ nào khác tại giải VĐQG Đức.

    4. Florian Grillitsch (Hoffenheim)

    Bến đỗ tiềm năng: Tottenham Hotspur

    Tiếp tục là một cái tên khác tại Bundesliga đã có màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải vừa qua. Ở tuổi 23, Florian Grillitsch vẫn còn nhiều tiềm năng để vươn mình trở thành ngôi sao. Thời điểm hiện tại, Tottenham Hotspur đang là điểm đến thích hợp nhất đối với cầu thủ người Áo.

    Cả Premier League chú ý: 7 'siêu máy quét' này đang làm mưa làm gió - Bóng Đá

     Mauricio Pochettino muốn mua Tanguy Ndombele, nhưng Florian Grillitsch vẫn là sự lựa chọn lí tưởng.

    "Gà trống" sắp phải nói lời chia tay với Victor Wanyama vì kế hoạch thanh lọc đội hình của mình. Chưa dừng lại ở đó, Eric Dier đã cho thấy dấu hiệu xuống phong độ, và Harry Winks chưa bao giờ được đánh giá cao.

    CLB Bắc London cần phải bổ sung nhân sự và cái tên đó nên là Florian Grillitsch. Theo các thống kê, anh có đến 72 pha đánh chặn thành công tại Bundesliga và chỉ thua mỗi Rani Khedira.

    5. Remo Freuler (Atalanta)

    Bến đỗ tiềm năng: Arsenal

    Một trong những chìa khóa quan trọng giúp Atalanta giành chiếc vé tham dự Champions League mùa tới đó chính là Remo Freuler. "Bông hoa nở muộn" người Thụy Sỹ đã chơi tổng cộng 43 trận mùa này, ghi 2 bàn thắng và có tới 8 đường kiến tạo.

    Cả Premier League chú ý: 7 'siêu máy quét' này đang làm mưa làm gió - Bóng Đá

     Remo Freuler bất ngờ chơi hay và giúp Atalanta dự C1.

    The Gunner có lẽ nên cân nhắc một động thái cho cầu thủ sinh năm 1992. Bởi thời điểm hiện tại, Granit Xhaka vẫn gây thất vọng nặng nề, trong khi Lucas Torreira sau khởi đầu ấn tượng đã có dấu hiệu chững lại.

    Chỉ có 2 cái tên thực hiện thành công nhiều đường chuyền hơn Remo Freuler (1879) đó chính là Allan của Napoli (1957) và Marcelo Brozovic (2177).

    6. Nemanja Maksimovic (Getafe)

    Bến đỗ tiềm năng: AFC Bournemouth

    Chỉ sau một mùa khoác áo Valencia, cầu thủ người Serbia đã bị đẩy sang Getafe và rồi anh giúp CLB này cán đích ở vị trí thứ 5 tại La Liga. Đây là thành tích rất ấn tượng với đội bóng trong suốt những năm qua luôn vật vờ ở giữa BXH.

    Cả Premier League chú ý: 7 'siêu máy quét' này đang làm mưa làm gió - Bóng Đá

     Europa League hay Premier League, Maksimovic?

    Đối với AFC Bournmouth, đội chủ sân Vitality đã để thủng lưới tới 70 bàn ở Premier League mùa giải 2018/19. Thành tích này chỉ kém Fulham và Huddersfield Town, những CLB đã chắc chắn xuống hạng. HLV Eddie Howe có lẽ cần bổ sung thêm chất thép cho hàng tiền vệ để cải thiện khâu phòng ngự.

    Các số liệu đã chỉ ra rằng Nemanja Maksimovic đã thực hiện 71 pha đánh chặn, nhiều hơn cả Sergio Busquets của Barcelona (54 pha).

    7. Philip Billing (Huddersfield Town)

    Bến đỗ tiềm năng: Everton

    Đội chủ sân John Smith đã xuống hạng và để lại nhiều cái tên sáng giá cho các đại diện Ngoại Hạng Anh 'xâu xé', trong đó có Philip Billing. Với tài năng của mình, cầu thủ 22 tuổi chắc chắn sẽ muốn tiếp tục chơi bóng ở giải đấu cao nhất xứ sở Sương mù.

    Cả Premier League chú ý: 7 'siêu máy quét' này đang làm mưa làm gió - Bóng Đá

     Philip Billing luôn để lại dấu ấn mỗi khi có mặt trên sân.

    Và dù đội nhà gặp khó, chàng trai người Đan Mạch vẫn chứng minh mình là tiền vệ đáng gờm tại Premier League. Theo các thống kê, số lần tranh chấp tay đôi thành công của cầu thủ sinh năm 1996 là 211 dù chỉ ra sân 27 trận.

    Có lẽ Everton đang rất hào hứng với viễn cảnh chiêu mộ được một nhân tố "rẻ mà chất". Chưa kể đó, The Toffees đang đứng trước nguy cơ phải chia tay Idrissa Gueye, người đang lọt vào tầm ngắm của Manchester United.

    Giang Nam | 18:25 24/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...