Thử thách tiếp nối thử thách. Man United sẽ đối mặt với bài test khó nhằn mang tên Chelsea ở vòng 13 Premier League cuối tuần này. Sau khi sa thải Ole Gunnar Solskjær, bầu không khí trở nên sáng sủa hơn với Quỷ đỏ khi trợ lý Michael Carrick giúp đội nhà đánh bại Villarreal tại Champions League, qua đó giành tấm vé vào vòng 16 đội.
Tuy nhiên, những tín hiệu lạc quan đó có thể bị xóa mờ nếu Man United nhận thất bại trước Chelsea. The Blues đang bay cao dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel với ngôi đầu BXH sau 12 vòng đấu.
Cỗ máy Chelsea được vận hành trơn tru khi hệ thống 3 trung vệ phát huy hiệu quả. Tuchel áp dụng sơ đồ 3-4-2-1 ở 9 trên 12 vòng đấu Premier League mùa này. Bộ đôi hậu vệ cánh Chelsea trở thành nỗi khiếp sợ với nhiều hàng thủ đối phương.
Michael Carrick cần tìm ra giải pháp để ngăn chặn, hạn chế điểm mạnh đó của The Blues. Trong bối cảnh bộ đôi Luke Shaw và Aaron Wan-Bissaka có phong độ sa sút thời gian qua, nỗi lo nơi các CĐV Man United càng có cơ sở.
Các tình huống cố định là điểm mạnh khác của Chelsea. Có 8 trên 30 bàn thắng xuất phát từ các pha dàn xếp cố định, bao gồm 5 bàn thắng từ đá phạt góc. Ở chiều ngược lại, Man United ghi được 1 bàn từ các tình huống cố định. Sự tương phản khá rõ rệt.
Theo giới chuyên môn, Man United sẽ sử dụng lối chơi phòng ngự phản công trước Chelsea. Đây có lẽ là phương án khả thi nhất với Quỷ đỏ lúc này với các nhân tố giàu tốc độ, đột biến trên hàng công.
Cuộc chiến nơi hàng tiền vệ hứa hẹn quyết định lớn đến thế trận, cục diện và kết quả cuối cùng của đại chiến. Ở khía cạnh này, Man United tiếp tục lép vế. Bộ đôi Scott McTominay - Fred cho thấy lỗi vị trí, thiếu khả năng cầm trịch trận đấu và hỗ trợ phòng ngự đủ tốt.
Phía bên kia trận tuyến, hàng tiền vệ Chelsea nổi bật bởi khả năng áp sát, pressing ở cường độ cao: Mason Mount, Jorginho, Mateo Kovacic…….
Hệ thống phòng ngự trở thành nỗi lo lớn nhất với Man United. Chấn thương dài hạn nơi Raphael Varane vô hình trung để lại khoảng trống lớn nơi trung tâm hàng thủ Quỷ đỏ. Bên cạnh đó, án treo giò của Harry Maguire khiến Carrick đối mặt với cơn khủng hoảng nhân sự.
Cặp trung vệ khả dĩ của Man United trước Chelsea là: Victor Lindelof - Eric Bailly. Hàng công biến ảo của The Blues là bài test chất lượng với bộ đôi trung vệ Quỷ đỏ. Như thường lệ, David de Gea sẽ phải làm việc với hơn 100% phong độ nếu muốn giữ sạch lưới đội nhà.
Man United hy vọng giành kết quả có lợi trước Chelsea nhằm tránh cơn khủng hoảng trầm trọng thêm. Trong khi đó, The Blues của Thomas Tuchel cần 3 điểm để duy trì vị trí dẫn đầu BXH. Trận đại chiến đáng chờ đợi của xứ sương mù cuối tuần này.
Những bàn thắng đỉnh cao của Chelsea trước Man United tại Stamford Bridge: