MỚI NHẤT :
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • BXH FIFA sau World Cup: Argentina nhảy bậc nhưng chưa phải số 1

    18:07 Thứ năm 22/12/2022

    BongDa.com.vn FIFA chính thức công bố BXH top 10 ĐTQG dẫn đầu sau World Cup 2022.

     
    BXH FIFA sau World Cup; Argentina nhảy bậc nhưng chưa phải số 1 - Bóng Đá

     10. Trải qua kỳ World Cup 2022 thiếu thuyết phục khi bị loại bởi Morocco ở vòng 1/8, Tây Ban Nha rớt 3 hạng. Họ hiện chỉ còn sở hữu 1672,73 điểm.

    BXH FIFA sau World Cup; Argentina nhảy bậc nhưng chưa phải số 1 - Bóng Đá

     9. Bồ Đào Nha cũng bị Morocco đá văng khỏi World Cup nhưng họ thể hiện màn trình diễn tốt hơn gã hàng xóm thuộc bán đảo Iberia. Vì vậy, Selecao châu Âu vẫn giữ nguyên vị trí thứ 9 và có 1702,54 điểm.

    BXH FIFA sau World Cup; Argentina nhảy bậc nhưng chưa phải số 1 - Bóng Đá

     8. Không dự World Cup 2022 khiến Italia mất cơ hội để cải thiện thành tích. Họ không thể tiến trong khi nhiều ĐTQG khác thăng hoa khiến nhà ĐKVĐ EURO tụt 2 hạng với 1723,56 điểm.

    BXH FIFA sau World Cup; Argentina nhảy bậc nhưng chưa phải số 1 - Bóng Đá

     7. Croatia xuất sắc tăng 5 hạng để chính thức xuất hiện trong top 10. Họ tích góp 1727,63 điểm sau khi giành HCĐ World Cup 2022.

    BXH FIFA sau World Cup; Argentina nhảy bậc nhưng chưa phải số 1 - Bóng Đá

     6. Hà Lan chơi không tệ tại World Cup nên họ tăng thêm 2 bậc trên BXH. Thầy trò Louis van Gaal hài lòng với số điểm 1740,92 vào thời điểm hiện tại.

    BXH FIFA sau World Cup; Argentina nhảy bậc nhưng chưa phải số 1 - Bóng Đá

     5. Tuyển Anh vẫn giậm chân tại chỗ dù trải qua giải đấu ấn tượng ở Qatar. Họ xếp thứ 5 khi có 1774,19 điểm.

    BXH FIFA sau World Cup; Argentina nhảy bậc nhưng chưa phải số 1 - Bóng Đá

     4. Trong nhóm các ông lớn, Bỉ là tập thể gây thất vọng nhất vì dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2022. Song, Bỉ chỉ tụt 2 hạng và giữ 1 suất trong top 4 nhờ vào 1781,30 điểm.

    BXH FIFA sau World Cup; Argentina nhảy bậc nhưng chưa phải số 1 - Bóng Đá

     3. Pháp không thể bảo vệ thành công ngai vàng nhưng họ đã tạo nên cuộc hành trình đáng ngưỡng mộ tại Qatar. Kết quả về nhì giúp Les Bleus nhảy thêm 1 hạng với 1823,39 điểm.

    BXH FIFA sau World Cup; Argentina nhảy bậc nhưng chưa phải số 1 - Bóng Đá

     2. Nhà ĐKVĐ Argentina lên ngôi một cách thuyết phục, kết quả giúp đại diện xứ Tango cải thiện 1 bậc trên BXH. Họ đang sở hữu 1838,38 điểm.

    BXH FIFA sau World Cup; Argentina nhảy bậc nhưng chưa phải số 1 - Bóng Đá

     1. Argentina trên đỉnh thế giới nhưng đội tuyển ngự trị đỉnh cao ở BXH FIFA lại là đại kình địch của họ, Brazil. Neymar và các đồng đội không có thành tích tốt vì dừng bước ở tứ kết nhưng họ vẫn dẫn đầu BXH FIFA với 1840,77 điểm. 

    Lữ Phong | 17:37 22/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...