MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • BXH FIFA 2/1017: Cameroon và Ai Cập thăng tiến lớn

    00:46 Thứ sáu 10/02/2017 | 1

    Nhờ hiệu ứng của Cúp bóng đá châu Phi 2017 mà hai đội bóng lọt vào chung kết là Cameroon và Ai Cập đều có thắng tiến lớn trên bảng xếp hạng FIFA tháng 2.

    LĐBĐ thế giới mới chính thức công bố bảng xếp hạng tháng 2/2017, trong đó chỉ có sự biến động nhẹ về thứ hạng ở top đầu. Theo đó, vị trí số 1 vẫn thuộc về Argentina, còn Brazil và Đức chiếm hai vị trí tiếp theo. Sự thay đổi duy nhất là việc Pháp chiếm vị trí thứ 6 của Colombia.

     - Bóng Đá

     

    Đứng đầu khu vực Đông Nam Á vẫn là Philippines với hạng 122 thế giới. Thái Lan và Việt Nam đứng thứ vị trí thứ 2 và 3. Trên BXH, Việt Nam hiện đang kém Thái Lan tới 9 bậc (127 so với 136). Một thay đổi đáng chú ý ở lần cập nhật này chính là việc Indonesia đã vượt qua Campuchia lên đứng số 8 khu vực.

    Tại châu Á, vị trí số 1 tiếp tục thuộc về Iran. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Carlos Queiroz đã tụt 3 bậc và giờ chỉ đứng vị trí 33 thế giới. Các thứ hạng tiếp theo lần lượt thuộc về Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia.

    Trong bảng xếp hạng tháng 2, nhà vô địch Cúp châu Phi Cameroon chính là đội bóng thăng tiến mạnh mẽ nhất. Đây là điều dễ hiểu khi họ vừa mới đăng quang sau khi thắng Ai Cập.

     - Bóng Đá

     

    Nhờ thành tích vô địch, Cameroon tăng 29 bậc lên xếp thứ 33. Nhà á quân Ai Cập cũng tăng tới 12 bậc lên vị trí thứ 23 thế giới, vị trí này trước đó thuộc về Cộng hòa Ireland. Một đại diện châu Phi khác là Gabon cũng có sự thăng tiến đáng kể khi leo lên vị trí thứ 87.

    Bảng xếp hạng FIFA tháng tới sẽ được công bố vào ngày 9/3.

    Minh Khang | 21:01 09/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...