(BongDa.com.vn) – Họ đều là những HLV hàng đầu, nhưng khi là cầu thủ, ai mới xuất sắc nhất?
M ới đây trang Telegraph vừa cho đăng tải BXH các HLV Premier League khi là cầu thủ theo phân tích của Ben Findon dựa trên những thành tựu đạt được khi còn là cầu thủ của 19 HLV đương thời tại Premier League.
Ở phần 1 này, chúng ta cùng điểm qua các HLV nằm trong 10 hạng đầu. Đáng chú ý, không có chỗ cho các HLV của M.U, Arsenal và Chelsea.
1. Ronald Koeman (Southampton): Là một hậu vệ nổi tiếng người Hà Lan. Ông là người đã thực hiện quả đá phạt giúp Barcelona giành chiến thắng ở cúp châu Âu năm 1992. Trong suốt sự nghiệp cầu thủ, Koeman ghi 193 bàn thắng trong 533 trận ra sân. Thi đấu 78 lần cho ĐT Hà Lan và cùng với “cơn lốc màu da cam” đoạt chức vô địch EURO 1988. 2. Mark Hughes (Stoke City): Là một tiền đạo, Mark Hughes gia nhập Manchester United năm 17 tuổi. Sau đó ông tiếp tục chơi cho Barcelona, Bayern Munich, Chelsea, Southampton, Everton và Blackburn Rovers. Trong suốt sự nghiệp cầu thủ, ông giành được hai chức vô địch NHA, 2 cúp FA, 3 cúp Liên đoàn, 1 siêu cúp Anh và 1 cúp C2. Ông ra sân thi đấu 72 trận cho ĐT xứ Wales. 3. Slaven Bilic (West Ham): Ông là một trong những hậu vệ vĩ đại nhất Croatia khi giúp ĐT nước này giành vị trí thứ ba tại World Cup 1998. Ở cấp CLB, ông thi đấu cho West Ham, Hajduk Split, Karlsruher và Everton. 4. Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur): Ra sân hơn 300 lần cho Espanyol và giành chiến thắng 20 lần với ĐT Argentina. Ông nổi tiếng với pha phạm lỗi đem đến quả phạt đền cho ĐT Anh và được David Beckham chuyển thành bàn thắng duy nhất của trận đấu giữa Argentina và Anh tại vòng bảng World Cup 2002. 5. Quique Sánchez Flores (Watford): Sau 10 năm thi đấu cho Valencia, ông có hai mùa giải đá cho Real Madrid và giành được chức vô địch La Liga. Ngoài ra, ông cũng có 15 lần khoác áo ĐT Tây Ban Nha. 6. Alan Pardew (Crystal Palace): Ông là một người hùng của hàng tiền vệ Crystal Palace khi giúp CLB này giành được cúp FA năm 1990, đồng thời kết thúc mùa giải năm đó ở vị trí thứ ba. 7. Manuel Pellegrini (Manchester City) : Ông có 28 lần khoác áo ĐT Chile và 451 lần ra sân cho CLB Universidad de Chile. 8. Rémi Garde (Aston Villa): Là một tiền vệ phòng ngự, ông có ba năm thi đấu cho Arsenal và cùng CLB này giành chức vô địch Premier League mùa giải 1997/98. Ngoài ra, ông cũng chơi cho Lyon và Strasbourg. Đồng thời ông cũng là thành viên ĐT Pháp thi đấu tại EURO 1992. 9. Roberto Martinez (Everton): Ông cùng với Real Zaragoza vô địch cúp nhà vua Tây Ban Nha năm 1994 trước khi chuyển đến Wigan. Ngoài ra ông cũng thi đấu cho Motherwell, Walsall, Swansea City và Chester City. Martínez là một tiền vệ phòng ngự. 10. Sam Allardyce (Sunderland): Ông là một hậu vệ, nổi lên ở Bolton, sau đó chơi cho Sunderland, Huddersfield Town, Coventry City, Millwall, Preston North End và Tampa Bay Rowdies. Tổng cộng Sam Allardyce có gần 500 lần ra sân cho tất cả các CLB trên. Để biết các HLV Mourinho, Van Gaal, Wenger nằm xếp thứ mấy trên BXH, mời bạn đọc đón xem phần cuối BXH 19 HLV Premier League khi là cầu thủ vào lúc 10h00 sáng ngày 13/12/2016.
Thanh Lê - Thể thao Việt Nam