MỚI NHẤT :
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • Buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam trong năm 2022

    20:02 Thứ bảy 01/01/2022

    Sau khi về nước, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập nhẹ trong ngày đầu tiên của năm mới 2022 tại Hà Nội.

     - Bóng Đá

    Sau một ngày nghỉ ngơi, tuyển Việt Nam ra sân tập vào chiều 1/1/2022. Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo muốn các học trò được vận động, giải phóng sức ỳ và duy trì cảm giác với bóng.

     - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam gác lại thất bại ở AFF Cup 2020 để hướng đến những mục tiêu quan trọng trong năm 2022. Cả đội U23 cũng có nhiều nhiệm vụ quan trọng.

     - Bóng Đá

    Buổi tập diễn ra trong ngày đầu tiên của năm mới 2022, nên bầu không khí chung của toàn đội là khá hứng khởi.

     - Bóng Đá

    Các cầu thủ tỏ ra thoải mái. Họ cần chờ thêm 6 ngày sinh hoạt khép kín là có thể trở về với gia đình sau một năm thi đấu bận rộn.

     - Bóng Đá

    Trung vệ Đỗ Duy Mạnh vận động nhẹ. Với vai phải bị trật khớp, Duy Mạnh không cần quá lâu để hồi phục, anh có thể trở lại trước trận gặp Australia tại lượt về vòng loại thứ ba World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Huấn luyện viên Park trao đổi một lúc với Nguyễn Phong Hồng Duy.

     - Bóng Đá

    Bác sĩ Choi Ju-young chưa vội trở lại Hàn Quốc sau khi cùng tuyển Việt Nam rời Singapore. Ông là người chủ động xin không gia hạn hợp đồng với VFF từ năm nay để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

    Tuyển Việt Nam đã về nước sau AFF Cup Trưa 31/12, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò đã có mặt tại Hà Nội sau vài giờ bay từ Singapore.

    * Ảnh: VFF

    Ngọc Lê - Zing.vn | 19:19 01/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...