MỚI NHẤT :
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Bước tiếp hay bật bãi khỏi Man Utd?

    14:28 Thứ hai 05/12/2022 | 2

    BongDa.com.vn Cựu HLV Ole Gunnar Solskjaer từng nói Jadon Sancho sẽ là lời giải cho tiền vệ cánh phải 10 năm tới của Quỷ đỏ. Tuy nhiên thời gian mà cựu ngôi sao Borussia Dortmund chơi bóng tại Nhà hát của những giấc mơ đã gần 3 năm nhưng rõ ràng anh chỉ lùi chứ không tiến về mặt đẳng cấp. Khi Erik ten Hag đang tiến hành tái thiết Quỷ đỏ thì bất cứ ngôi sao nào không đáp ứng được đều bị thải loại.

     

    Cứ tưởng với sự xuất hiện của Erik ten Hag tại Old Trafford sẽ giúp bom tấn Jadon Sancho lấy lại phong độ đỉnh cao như thời còn chơi cho Borrusia Dortmund và đột phá hơn nữa. Nhưng sau tất cả, Sancho vẫn là vết gợn đáng thất vọng trong một tập thể đang chuyển mình đầy hứa hẹn của Man United. Sau khi World Cup 2022 kết thúc, Man United sẽ bước vào giai đoạn khốc liệt của mùa giải. Nếu Sancho vẫn không chứng tỏ được cho Ten Hag thấy thì chuyện anh phải rời Old Trafford không phải điều gì đó quá to tát.

    Ngay cả đội trưởng Harry Maguire còn phải ngồi dự bị dài dài hay siêu sao Cristiano Ronaldo cũng chung số phận rồi chọn cách ra đi đã cho thấy Erik Ten Hag nói là làm: ông chỉ chọn ai có thể hiện tốt nhất. Đáng tiếc, ngoài thời gian giao hữu tiền mùa giải đến một số tuần sau đó thì Sancho chơi khá hay, còn lại hoàn toàn thất vọng. Tất nhiên nếu duy trì phong độ kém cỏi ấy thì sớm hay muộn Sancho cũng sẽ bị Ten Hag thải loại.

     - Bóng Đá

     Sancho cần sớm cải thiện bản thân.

    Dù World Cup đang diễn ra nhưng người ta thấy rằng Erik ten Hag đang tận dụng thời gian này để nhắm tìm những nhân tố bổ sung cho hàng công của Man United vốn đang vừa thiếu lại vừa yếu. Cody Gakpo, Benjamin Sesko hay Memphis Depay đều đã được nhắc đến. Trong đó, Depay và Gakpo được cho rằng sẽ cùng đến Old Trafford ngay mùa đông này. Bộ đôi người Hà Lan đều có khả năng chơi đa dạng trên hàng công ở vị trí trung phong hay dạt cánh. Cùng với Marcus Rashford đang có phong độ cao, Antony hoà nhập khá tốt còn Alejandro Garnacho nổi lên rất nhanh, và nếu Martial giữ được thể trạng tốt thì việc Sancho đánh mất vị trí là điều dễ hiểu.

    Đấy chỉ là mối lo cho Sancho vào mùa đông này bởi kế hoạch của Man United còn nâng cấp hàng công vào kỳ chuyển nhượng hè tới. Thử hỏi nếu sau Cody Gakpo, Man United lại mang về Harry Kane hay Dusan Vlahovic hoặc Joao Felix thì hàng công của Quỷ đỏ sẽ cạnh tranh khốc liệt đến cỡ nào? Một khi Sancho cứ thi đấu vật vờ thì Erik ten Hag sẽ trảm anh ngay như cái cách ông từng làm với Shaw, Maguire hay Ronaldo.

     - Bóng Đá

     Ten Hag sẽ không nương tay với danh tiếng của cầu thủ.

    Nhìn Sancho thi đấu cho Man United, không khó nhận ra cựu tiền vệ của Dortmund bị hạn chế về mặt thể hình. Tuy nhiên nếu anh tự tin và biết điều chỉnh lối chơi của mình thì hạn chế đó không còn là bất lợi nữa. Hãy nhìn cái cách David Silva hay Bernardo Silva của Man City tỏa sáng để thấy dù một tiền vệ nhỏ con nhưng nếu nhanh, khéo và thông minh vẫn chơi cực hay tại Ngoại hạng Anh. Trong lúc mùa giải đang dừng cho World Cup thì Sancho cần tận dụng thời gian để nhìn lại mình nên rèn giũa thêm điều gì. Chỉ cần Sancho chơi tốt khi mùa giải trở lại, Ten Hag có thể giúp anh đột phá hơn nữa.

    Gánh sứ mệnh phục hưng Man United nên Erik ten Hag phải có sự quyết đoán trong việc sử dụng con người, bởi chỉ có những cầu thủ đạt phong độ tốt nhất mới giúp đội bóng ổn định và phát triển, hoàn thiện thêm. Hơn ai hết Sancho cần hiểu rằng thời gian và cơ hội mà Ten Hag trao cho anh cũng chỉ có một giới hạn nhất định.

    (Bạn đọc: Tú Tri)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 13:58 05/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...