MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Bước ngoặt ở M.U xuất hiện, tới lúc Rangnick 'tháo xích' chuyên gia pressing

    09:42 Thứ năm 30/12/2021 | 3

    BongDa.com.vn Tới lúc Manchester United cần có sự thay đổi trên hàng tấn công để tạo ra những kết quả tốt hơn trong phần còn lại của mùa giải.

    Sự vắng mặt của Bruno Fernandes do án treo giò trong trận gặp Burnley mang tới một cơ hội, và đó là lúc Donny van de Beek cần tìm cách tận dụng.

    Van de Beek vẫn đang tìm kiếm trận đá chính đầu tiên ở Premier League mùa này. Gặp Burnley là cơ hội cuối cùng trong năm 2021.

    Với việc không có nhiều thời gian thi đấu, Van de Beek sẽ quyết tâm và cơ hội được chơi ở một vị trí mang thiên hướng tấn công sẽ hoàn toàn phù hợp với cầu thủ người Hà Lan.

    Manchester United can get the best out of Donny van de Beek in advanced role - Bóng Đá

     Tới lúc Van de Beek trổ tài.

    Van de Beek thường xuyên bị Ole Gunnar Solskjaer phớt lờ và không có nhiều thay đổi dưới thời Ralf Rangnick. Việc Fernandes bị treo giò có thể giúp Van de Beek được tung vào sân từ đầu - mặc dù Man Utd có những lựa chọn khác.

    Trong những lần xuất phát hiếm hoi của Van de Beek ở mùa giải này, anh được bố trí đá phòng ngự, trong trận thua West Ham ở Carabao Cup và trận hòa với Young Boys.

    Ở đó, đơn giản Van de Beek không thể phát huy giá trị. Đã đến lúc United Rangnick sử dụng Van de Beek trong vai trò tấn công, nơi anh thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình và xâm nhập vòng cấm đối phương.

    Không nghi ngờ gì nữa, Van de Beek là một cầu thủ rất nguy hiểm trong vòng cấm. Trong 3 mùa giải gần nhất ở Ajax, Van de Beek ghi được 40 bàn thắng và cung cấp 25 đường kiến tạo.

    Manchester United can get the best out of Donny van de Beek in advanced role - Bóng Đá

     Van de Beek cần được trao cơ hội.

    WhoScored ghi nhận Van de Beek ghi bàn trong vòng cấm ở mùa giải 2019/20 cho Ajax nhiều hơn bất kỳ tiền vệ nào khác, và cũng xếp trong top 10 cầu thủ đoạt được bóng ở 1/3 phần sân đối phương.

    Rõ ràng Van de Beek lý tưởng cho lối chơi pressing mà Rangnick áp dụng và anh có thể tận dụng khoảng trống được tạo ra khi các hậu vệ cố gắng ngăn chặn Cristiano Ronaldo.

    Chơi như 1 trong 2 số 10 ở sơ đồ 4-2-2-2 cũng giúp Van de Beek xuất sắc hơn so với khi anh phải ra sân với tư cách là một tiền vệ tấn công duy nhất, nơi mà áp lực là không hể nhỏ.

    Thay vào đó, nhiệm vụ sáng tạo được phân chia, và Van de Beek có thể tập trung nhiều hơn vào việc xâm nhập vòng cấm để tham gia tấn công hơn là cung cấp bàn thắng.

    Khi thiếu cơ hội ra sân, đừng mong đợi phép màu từ cầu thủ người Hà Lan. Dù vậy, Van de Beek là một ngôi sao tài năng và tới lúc Man Utd phải phát huy hết khả năng anh.

    Man Utd thiếu bàn thắng và họ có thể tận dụng miếng đánh từ tuyến hai mang tên Van de Beek.

    Cận cảnh một buổi tập của Man Utd

      
    Tiểu Lam | 09:12 30/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...