MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Bước ngoặt của Chelsea, của Pochettino

    10:02 Thứ tư 24/01/2024 | 1

    BongDa.com.vn Chiến thắng đậm đà 6-1 ở trận bán kết lượt về trước Middlesbrough đã giúp Chelsea ghi tên mình vào chung kết League Cup.

    Đó là trận chung kết League Cup đầu tiên của The Blues kể từ trận thua Liverpool năm 2022. Nhưng việc chơi trong trận chung kết vào tháng tới là không đủ, Mauricio Pochettino phải giành được nó. Đội bóng của Jurgen Klopp sẽ lại là đối thủ của Chelsea vào ngày 25 tháng 2 nếu Liverpool vượt qua Fulham trong trận bán kết lượt về tại Craven Cottage. 

    Pochettino có thể cứu mùa giải của Chelsea bằng chức vô địch League Cup - Bóng Đá

     Pochettino cần 1 danh hiệu ở Anh.

    Chelsea thường xuyên góp mặt ở các trận chung kết cúp những năm gần đây, nhưng việc Pochettino không thể mang lại thành công tương tự trong suốt 5 năm rưỡi ở Tottenham là điều khiến người hâm mộ The Blues phải lo lắng.

    Ngoài thất bại ở chung kết League Cup trước Chelsea của Jose Mourinho năm 2015, vị chiến lược gia người Argentina đã thua ở trận chung kết UEFA Champions League dưới tay Liverpool ở Madrid 4 năm sau đó. Pochettino cho thấy mình kém cỏi như thế nào ở các giải đấu loại trực tiếp khi bỏ lỡ một danh hiệu Coupe de France với Paris Saint-Germain vào năm 2021, bất chấp sự thống trị tuyệt đối của đội bóng thủ đô tại Pháp.

    Ở Tottenham, Pochettino có thể bào chữa rằng ưu tiên hàng đầu của Spurs là suất dự Champions League, bằng cách cán đích trong top 4 Premier League. Vì vậy, 6 lần tham dự League Cup với Spurs chỉ dẫn đến một trận chung kết, và họ thất bại trước Chelsea, trong khi thành tích tốt nhất trong 5 chiến dịch FA Cup là 2 trận thua ở trận bán kết.

    Tottenham có thể không đủ nguồn lực, về mặt tài chính hoặc chiều sâu đội hình để cạnh tranh ở 4 mặt trận, nhưng tại Chelsea, kỳ vọng luôn rất cao.

    Pochettino có thể cứu mùa giải của Chelsea bằng chức vô địch League Cup - Bóng Đá

     Chelsea là tập thể đáng gờm.

    Kể từ khi được Roman Abramovich tiếp quản, The Blues đã trở thành đối thủ nặng ký ở mọi giải đấu và giành rất nhiều danh hiệu trong 20 năm qua. Sau khi Todd Boehly thay thế Abramovich, mọi thứ tiếp tục được duy trì. Chelsea vẫn khao khát thành công. Pochettino là huấn luyện viên thứ 4 của đội chủ sân Stamford Bridge kể từ tháng 5 năm 2022, và 910 triệu bảng đã được chi cho 25 cầu thủ mới.

    Đội bóng trẻ trung của Pochettino vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nhưng họ đang dần trở nên tốt hơn và ổn định hơn. Chiến thắng trước Middlesbrough là trận thắng thứ 5 trong 6 trận của họ trên mọi đấu trường. Những đám mây xám xịt đang bắt đầu tan đi và thầy trò Pochettino không có cách nào tốt hơn để đánh dấu sự tiến bộ của mình bằng cách giành được một danh hiệu.

    Chelsea luôn muốn giành chiến thắng, nhưng Pochettino cũng cần chứng minh vị thế của một HLV hàng đầu bằng cách giành danh hiệu ở Anh, thay vì trắng tay ở Spurs và Southampton để rồi phải chịu không ít mỉa mai.

    Nếu Chelsea gặp người hàng xóm London Fulham vào tháng tới, họ sẽ là ứng cử viên nặng ký để giành chức vô địch. Nhưng đội bóng của Pochettino sẽ bị đánh giá yếu hơn nếu đối thủ của họ là Liverpool. Tuy nhiên, cần nhớ rằng chỉ có Man City giành được nhiều danh hiệu hơn Chelsea trong 10 năm qua, nên dù có gặp ai ở Wembley, chiến thắng cũng là mục tiêu duy nhất của The Blues.

    Minh Tuấn | 09:32 24/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...