MỚI NHẤT :
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Bunmathan: 'Đấu với các đối thủ Đông Nam Á chẳng có tác dụng gì'

    17:47 Thứ năm 16/06/2022

    Thủ quân đội tuyển Thái Lan, Theerathon Bunmathan tin rằng "Voi chiến" nên xem nhẹ đấu trường khu vực và chỉ cần cử đội U19 hoặc U17 để tham dự SEA Games.

    Chia sẻ với Thairath, Bunmathan nhấn mạnh: “Thực tế tôi không đặt nặng vấn đề ở khu vực Đông Nam Á. Tôi nghĩ đây là thời điểm mà Thái Lan nên cố gắng vượt qua lằn ranh này.

    Mục tiêu của tôi là chạm trán với những đội bóng hàng đầu ở châu Á. Nếu ai đó hỏi thi đấu với các đại diện Đông Nam Á có tác dụng gì không thì câu trả lời của tôi chắc chắn là không.

    Thái Lan nên học tập Nhật Bản. Họ không quan tâm đến những phản ứng sau thất bại và họ cũng không sợ thất bại. Tôi nghĩ những giải đấu như SEA Games thì Thái Lan nên để đội U17 hay U19 tham dự. Điều này mang lại nhiều lợi ích trong tương lai”.

     - Bóng Đá

    Bunmathan thường xuyên để lại những phát biểu gây tranh cãi. Ảnh: AFC.

    Hậu vệ sinh năm 1990 của Thái Lan cho rằng, việc cử các tuyển thủ quốc gia tham dự những giải đấu trong phạm vi Đông Nam Á là điều không cần thiết. Thậm chí, những cuộc đọ sức quá quyết liệt có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng cho cầu thủ.

    Ngôi sao đang khoác áo Buriram United tin việc từ bỏ những giải đấu không quan trọng trong khu vực và chấp nhận thất bại chính là chìa khóa để phát triển bóng đá Thái Lan trong tương lai.

    “Việc không giành được chiến thắng hay chức vô địch thật khó chấp nhận. Nhưng nó là điều bắt buộc nếu chúng ta thực sự muốn phát triển”, Bunmathan quả quyết.

    Đội tuyển Thái Lan mới đây đã giành được vé dự VCK Asian Cup 2023 khi có được 6 điểm sau 3 lượt trận ở bảng C Vòng loại thứ 3.

    Dù đã đạt mục tiêu đề ra nhưng vẫn có rất nhiều lời chỉ trích hướng về phía “Voi chiến”, đặc biệt là sau trận thua 0-2 trước Uzbekistan tại lượt trận cuối.

    Đội tuyển Thái Lan giành vé vào VCK Asian Cup 2023 với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở Vòng loại thứ 3. Đồng nghĩa, thầy trò HLV Polking nằm trong nhóm 6 đội có thứ hạng thấp nhất tại VCK và khả năng họ được xếp vào nhóm hạt giống số 4.

    Trong khi đó, với việc vượt qua Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2. Nhiều khả năng “Những chiến binh sao vàng” sẽ tái ngộ Thái Lan ngay tại vòng bảng.

    Duy Anh - Zing.vn | 16:13 16/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...