MỚI NHẤT :
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Bùng nổ drama tuyển Pháp: Benzema là vật tế thần; Sốc với Lloris và Griezmann

    11:23 Thứ ba 20/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn Câu chuyện giữa Karim Benzema và tuyển Pháp đang chiếm sóng truyền thông vì các tình tiết hấp dẫn gây bùng nổ.

     

    Việc Karim Benzema chia tay tuyển Pháp mở màn cho những thông tin drama được các nhà báo tiết lộ ngay lập tức. Trong đó, Sebastien Denis thuộc Footmercato và ký giả chuyên tiết lộ những thông tin gây sốc của bóng đá Pháp Romain Molina nhanh chóng chia sẻ 'mớ bòng bòng' bên trong nội bộ nhà cựu vương World Cup.

    Khi Benzema trở lại tuyển Pháp dự EURO 2021, nhiều người tin rằng anh đã xóa bỏ mọi mâu thuẫn với HLV Didier Deschamps. Tiền đạo Real Madrid còn được nhận định giữ mối quan hệ thân thiết với các đồng đội. Tuy nhiên, không phải ngôi sao nào cũng hứng thú trước viễn cảnh Benzema quay lại 'ăn cơm' tuyển.

    Bùng nổ drama tuyển Pháp: Benzema là vật tế thần; Sốc với Lloris và Griezmann - Bóng Đá

     Deschamps là 1 lý do khiến Benzema chia tay tuyển Pháp.

    Hugo Lloris và Antoine Griezmann ngay từ đầu không hài lòng về việc sát cánh cùng Benzema bởi lo sợ số 9 Real sẽ ảnh hưởng đến vị thế thủ lĩnh của mình. Do đó, Lloris và Griezmann rất vui vì thông tin Benzema bỏ lỡ World Cup.

    Khi câu chuyện này được lan truyền, dư luận ngay lập tức tìm hiểu và họ nhận ra điều bất thường trong một đoạn video Deschamps giới thiệu Benzema trở lại trước toàn đội. Phần đông các cầu thủ đều hào hứng thì Lloris lại vỗ tay cho có lệ và thể hiện nét biểu cảm ngượng ngùng. Trong khi đó, Griezmann thậm chí không thèm vỗ tay và anh lộ rõ nét mặt trầm ngâm.

    Bùng nổ drama tuyển Pháp: Benzema là vật tế thần; Sốc với Lloris và Griezmann - Bóng Đá

     Phản ứng của Lloris và Griezmann dành cho Benzema trên bàn ăn.

    Hình ảnh đó như một dẫn chứng về việc Benzema không được lòng Lloris và Griezmann. Song, đó chưa phải vấn đề duy nhất tiền đạo 35 tuổi vướng phải. Người thuộc LĐBĐ Pháp ngay từ đầu đã sớm cựu sao Lyon là vật tế thần nếu đội tuyển thất bại. Một người được cho có phát biểu:

    "Nếu có gì sai sót, chúng ta có thể đổ lỗi cho Benzema."

    Nhiều cầu thủ ở tuyển Pháp ủng hộ Benzema nhưng LĐBĐ Pháp đã cảnh báo họ về việc ủng hộ sao Real một cách công khai. Họ xem chủ nhân danh hiệu Quả Bóng Vàng là chốt thí trong trường hợp xảy ra sự việc đi chệch hướng.

    Có một tiết lộ khá bất ngờ khi Olivier Giroud hết mực tôn trọng Benzema mặc cho trước đó cả hai từng xảy ra mâu thuẫn. Chân sút AC Milan còn có nguyện vọng đá cặp cùng Benzema chứ không hề cảm thấy ngứa mặt với đồng đội.

    Khác với trò cưng Giroud thì Deschamps lại không ưng Benzema bất chấp cả hai từng được nhìn nhận hòa giải mối quan hệ căng thẳng. Ông là người cố gắng tống Benzema về nhà sau khi biết tin cậu học trò dính chấn thương trên đất Qatar. Deschamps cho rằng Benzema là một ngôi sao quá lớn để giữ lại khi không thi đấu (do chấn thương). Điều đó sẽ khiến nhiều phương tiện truyền thông chú ý tiêu cực đến tuyển Pháp nên Deschamps bắt buộc gạch tên Benzema dù chân sút sinh năm 1987 tự tin mình đủ thể trạng để dự World Cup.

    Bùng nổ drama tuyển Pháp: Benzema là vật tế thần; Sốc với Lloris và Griezmann - Bóng Đá

     Benzema bị xem như vật tế thần nếu Pháp thất bại.

    Lỗi ở câu chuyện tiền đạo Real phải nhanh chóng xách vali rời Qatar còn nằm ở đội ngũ y tế tuyển Pháp. Họ chẩn đoán cầu thủ 35 tuổi phải ngồi ngoài thời gian dài, dù thực tế cho thấy khi về lại Real, Benzema nhanh chóng hồi phục chấn thương. Theo đúng tiến triển bình phục, Benzema tự tin về việc đá trận Tunisia nhưng vì chẩn đoán của đội ngũ y tế nên Deschamps mới tận dụng cơ hội để 'đá bay' cậu học trò ra khỏi tuyển.

    Benzema rời đi ngay trong đêm và anh chỉ kịp tạm biệt Marcus Thuram lẫn Kylian Mbappe. Các đồng đội còn lại chỉ biết tin tức qua TV vào hôm sau.

    Từ vấn đề này nên xuất hiện sự bất mãn mà các cầu thủ dành cho đội ngũ y tế. Nhiều ngôi sao tuyển Pháp không còn cảm thấy tin tưởng vào đội ngũ y tế và bác sĩ riêng vào thời điểm hiện tại. 

    Có thể nói đây là lần đầu tiên tuyển Pháp của Deschamps vướng phải drama lớn như thế này. Động thái quyết định từ giã màu áo ĐTQG của Benzema là cách tốt nhất để kết thúc mọi vụ lùm xùm.

    Lữ Phong | 10:53 20/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...