MỚI NHẤT :
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Buffon và chức vô địch cuối cùng ở Juventus

    11:13 Thứ năm 20/05/2021

    BongDa.com.vn Thủ thành kỳ cựu người Italia đã khép lại sự nghiệp của mình trong màu áo CLB thành Turin với một chiếc cúp.

    Buffon và chức vô địch cuối cùng ở Juventus - Bóng Đá

     Đương đầu với Atalanta ở trận chung kết Coppa Italia, Juventus đã giành chiến thắng kịch tính 2-1 với các pha lập công của Dejan Kulusevski và Federico Chiesa. 

    Buffon và chức vô địch cuối cùng ở Juventus - Bóng Đá

     Các cầu thủ áo trắng đen vỡ òa trong cảm xúc, đặc biệt là Gianluigi Buffon. Bởi lẽ, đây chính là danh hiệu cuối cùng mà anh giành được cùng Bianconeri khi "Gigi" sẽ chia tay đội chủ sân Allianz sau mùa giải 2020/21 này. 

    Buffon và chức vô địch cuối cùng ở Juventus - Bóng Đá

     Khoác áo Juventus trong hai giai đoạn 2001 - 2018 và 2019 - 2021, người gác đền sinh năm 1978 đã trở thành biểu tượng của CLB. 

    Buffon và chức vô địch cuối cùng ở Juventus - Bóng Đá

     Mùa giải 2020/21 này, thủ môn 43 tuổi ra sân 14 trận và "Lão bà" chưa thua bất kỳ trận nào mỗi khi anh góp mặt trên sân (12 thắng, 2 hòa).

    Buffon và chức vô địch cuối cùng ở Juventus - Bóng Đá

     Có một chi tiết rất thú vị về Gianluigi Buffon. Năm 1999, anh giành danh hiệu Coppa Italia đầu tiên cùng Enrico Chiesa. Năm 2021 này, anh lại lên ngôi cùng với con trai của Enrico đó là Federico - người ghi bàn mở tỷ số cho Juventus trong trận chung kết. 

    Buffon và chức vô địch cuối cùng ở Juventus - Bóng Đá

     Màn ăn mừng đầy cảm xúc giữa Gianluigi Buffon và Leonardo Bonucci. Cùng với Giorgio Chiellini, hai cái tên này đã tạo nên hàng thủ trứ danh của bóng đá Italia nói chung và Juventus nói riêng. 

    Buffon và chức vô địch cuối cùng ở Juventus - Bóng Đá

     Theo thống kê từ Opta, đây là danh hiệu Coppa Italia thứ 6 trong sự nghiệp của "Gigi". Không một cầu thủ nào khác có nhiều lần lên ngôi tại giải đấu này hơn anh. 

    Buffon và chức vô địch cuối cùng ở Juventus - Bóng Đá

     Dù vậy, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Coppa Italia không chỉ là danh hiệu cuối cùng của Gianluigi Buffon tại Juventus mà còn có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của huyền thoại sinh ra tại Carrara. 

    Buffon và chức vô địch cuối cùng ở Juventus - Bóng Đá

     Ở tuổi 43, có lẽ không còn nhiều đội bóng muốn chiêu mộ thủ thành người Italia. Việc anh trở lại Juventus một phần cũng vì tình yêu lớn lao dành cho đội bóng đã tạo nên tên tuổi của mình. 

    Buffon và chức vô địch cuối cùng ở Juventus - Bóng Đá

     Cái kết viên mãn cho "Gigi" cùng Bianconeri. Chia tay CLB với một danh hiệu có lẽ đã giúp anh cảm thấy mãn nguyện. 

    Juventus công bố áo đấu sân nhà mùa 2021/22: 

     

    Giang Nam | 10:43 20/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...