MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Buffon: Chúng tôi thua đau trước những đứa trẻ của M.U

    09:54 Thứ tư 22/03/2023

    BongDa.com.vn Gianluigi Buffon thừa nhận rằng anh vẫn chưa vượt qua được trận thua ở vòng 16 đội Champions League của Paris Saint-Germain trước Manchester United vào năm 2019.

     

    PSG đã để thua trong trận lượt về Champions League với Man United tại Parc des Princes mùa giải 2018/202019, khi quả phạt đền muộn của Marcus Rashford ấn định chiến thắng 3-1 cho Quỷ đỏ, giúp họ giành quyền vào tứ kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

    Kết quả cuối cùng vẫn còn gây nhức nhối đối với Buffon cho đến tận ngày hôm nay, và anh tin rằng đội hình toàn sao của PSG - bao gồm cả những cái tên như Kylian Mbappe, Neymar và Angel Di Maria - có thể đã giành được danh hiệu mùa giải đó nếu họ không đầu hàng trước M.U.

     The greatest players in each position to never win a Champions League title - Bóng Đá

     Buffon chưa từng vô địch C1.

    Anh nói: "Chúng tôi đã ném cơ hội đi. Họ chơi ở Paris với những đứa trẻ. Có [David] De Gea, [Romelu] Lukaku và Rashford nhưng những người khác còn trẻ. Chúng tôi đã gây ra một mớ hỗn độn về mặt tinh thần. Có lẽ đó là điều hối tiếc lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Chúng tôi rất mạnh, một đội lớn."

    "Đẳng cấp bóng đá mà tôi đã thấy ở PSG sẽ không bao giờ được thấy lại trong đời. Chúng tôi cảm thấy như chúng tôi sẽ giành chức vô địch năm ấy vì chúng tôi mạnh hơn những người khác. Chúng tôi đã làm hỏng nó."

    Thanh Vũ | 09:24 22/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...