MỚI NHẤT :
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • Bùa hộ mệnh của thủ môn giúp U23 Thái Lan giữ lại một điểm

    17:13 Thứ năm 14/01/2016

    Thủ thành Somporn Yos của U23 Thái Lan đã dùng miếng bùa hộ mệnh để “ám” vào mành lưới cũng như khung gỗ sau lưng trong suốt trận đấu với U23 Ả-rập Saudi.

    (BongDa.com.vn) – Thủ thành Somporn Yos của U23 Thái Lan đã dùng miếng bùa hộ mệnh để “ám” vào mành lưới cũng như khung gỗ sau lưng trong suốt trận đấu với U23 Ả-rập Saudi.

    Bùa hộ mệnh của thủ môn giúp U23 Thái Lan giữ lại một điểm
    Bùa hộ mệnh được treo trên mành lưới trong khung thành của Somporn Yos. Ảnh: Internet.
    P
    hải thừa nhận rằng U23 Thái Lan đã khá may mắn khi các tiền đạo của U23 Ả-rập Saudi liên tục phung phí các cơ hội mà họ tạo ra được trong suốt 90 phút thi đấu. Ngay cả trên chấm phạt đền, Albassas cũng không thể thắng được thủ môn Somporn Yos lẫn xà ngang khung thành.

    Phút 12 của trận đấu, U23 Ả-rập Saudi được hưởng quả penalty nhưng thủ môn U23 Thái Lan đã xuất sắc cản phá, bóng sau đó đập trúng xà ngang trước khi bay hết đường biên ngang. Đầu hiệp hai, máy quay truyền hình đã bắt được hình ảnh thủ môn Somporn Yos treo một lá bùa trên mành lưới nơi khung thành.

    Kết thúc trận đấu với tỉ số 1-1, U23 Ả-rập Saudi tỏ ra vô cùng tiếc nuối thì đối phương lại hết sức vui mừng. Đặc biệt, giới truyền thông rất quan tâm đến “người hùng” Somporn Yos và lá bùa mà anh mang theo. Một số nguồn tin từ Thái Lan phủ nhận đó là hình con cọp mà cho rằng đó là tượng phật.

    Giả thuyết lá bùa mang hình tượng phật nghe có vẻ hợp lý hơn bởi Thái Lan vốn được mệnh danh là “Xứ chùa vàng”. Hơn nữa, văn hóa và cung cách ứng xử của người Thái mang đậm phong cách phật giáo. Trong tâm linh, hẳn thủ môn Somporn Yos tin rằng lá bùa tượng phật đó đã phù hộ cho mình và cả đội U23 Thái Lan.

    Bùa hộ mệnh của thủ môn giúp U23 Thái Lan giữ lại một điểm
    Những lá bùa được thiết kế như vậy rất phổ biến với người dân Thái Lan. Ảnh: Internet.

    Somporn Yos năm nay 22 tuổi, là thủ thành thuộc biên chế BEC Tero Sasana. Anh từng khoác áo U19 Thái Lan và giờ là U23 Thái Lan. Tại SEA Games 28, Somporn Yos cũng là thành viên của U23 Thái Lan đoạt HCV.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...