MỚI NHẤT :
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Bruno Fernandes quá hay

    20:01 Thứ ba 30/05/2023 | 1

    Bruno Fernandes dẫn đầu Premier League mùa 2022/23 về số cơ hội tạo ra, hành động dẫn tới cú sút hay tỷ lệ kiến tạo kỳ vọng.

    Bruno Fernandes quá hay - Bóng Đá

    Bruno Fernandes có 119 lần tạo cơ hội cho đồng đội, thành tích không cầu thủ nào chạm đến ở Premier League mùa này. Anh là ngôi sao MU đầu tiên cán cột mốc này kể từ khi Opta bắt đầu thống kê dữ liệu (mùa 2003/04). Thành tích của "số 8" chỉ kém kỷ lục 146 lần của Mesut Ozil mùa 2015/16.

    Bruno Fernandes quá hay - Bóng Đá

     Trong khi đó, Kevin De Bruyne xếp thứ 3 toàn giải với 98 lần tạo cơ hội, đứng sau cả Kieran Trippier (110 lần). Tuy nhiên, tiền vệ người Bỉ lại giật giải Vua kiến tạo với 16 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công.

    Bruno Fernandes quá hay - Bóng Đá

     Tỷ lệ kiến tạo kỳ vọng (xA) của Fernandes đạt mức 16,7, cao nhất Premier League. Song, anh chỉ có 8 pha kiến tạo sau khi kết thúc mùa giải. Điều đó cho thấy các đồng đội đã phung phí rất nhiều cơ hội mà Fernandes tạo ra.

    Bruno Fernandes quá hay - Bóng Đá

     De Bruyne một lần nữa có xA thấp hơn Fernandes, nhưng kết thúc mùa với nhiều pha kiến tạo nhất giải. Dễ hiểu khi đội hình Man City sở hữu tay săn bàn hàng đầu Erling Haaland, qua đó cán mốc 98 bàn, nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác.

    Bruno Fernandes quá hay - Bóng Đá

     Ngôi sao tuyển Bồ Đào Nha cũng dẫn đầu Ngoại hạng Anh 2022/23 về chỉ số tạo cơ hội ăn bàn rõ rệt (32), chọc khe (23) hay số đường chuyền ở 1/3 sân đối phương (903). Fernandes cũng tham gia vào tình huống tấn công mở của đội nhiều nhất giải (291).

    Bruno Fernandes quá hay - Bóng Đá

     Fernandes hoạt động tích cực mỗi khi MU không có bóng. Cựu tiền vệ Sporting Lisbon đứng thứ nhì toàn giải về chỉ số giành lại bóng ở 1/3 phần sân đối phương với 37 lần thành công. Anh cũng thiếu một chút may mắn khi sở hữu nhiều cú sút trúng cột dọc, xà ngang nhất (5 lần), bằng với Haaland.

    Bruno Fernandes quá hay - Bóng Đá

     Ở chỉ số hành động tấn công trực tiếp dẫn tới cú sút, Fernandes không có đối thủ với 291 lần. Kể từ khi ra mắt MU ở nửa sau mùa 2019/20, Fernandes in dấu giày (ghi bàn + kiến tạo) vào 77 bàn tại Ngoại hạng Anh. Cùng thời điểm, chỉ Mohamed Salah (104), Harry Kane (102) và Son Heung-min (80) có thành tích tốt hơn tiền vệ người Bồ Đào Nha.

    Bruno Fernandes quá hay - Bóng Đá

    Bất chấp MU trải qua nhiều khó khăn, Fernandes vẫn chứng minh được giá trị. Mùa tới, "Quỷ đỏ" cần mang về một trung phong hàng đầu để có sự kết nối tốt hơn với Fernandes trên mặt trận tấn công.

    Hiểu Phong | 19:50 30/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...