MỚI NHẤT :
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Bruno Fernandes phải thay đổi

    18:06 Thứ bảy 03/09/2022 | 2

    Bruno Fernandes vẫn là trụ cột của MU, tuy nhiên tiền vệ người Bồ Đào Nha cần nỗ lực hơn để thích nghi với hệ thống của HLV Erik ten Hag.

    Fernandes mới ghi một bàn ở Premier League 2022/23. Đó là pha lập công giúp MU thắng Southampton ở vòng 3 Premier League hôm 27/8. Trừ bàn thắng này, tiền vệ người Bồ Đào Nha thi đấu không thực sự nổi bật từ đầu mùa. Nếu "Quỷ đỏ" muốn tiến xa, Fernandes cần thay đổi phong cách thi đấu.

    Ten Hag cần De Jong hơn Fernandes?

    Không phải ngẫu nhiên MU theo đuổi Frenkie de Jong từ đầu mùa hè đến khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Tiền vệ người Hà Lan sẽ là "số 6" hoàn hảo tại sân Old Trafford theo mong muốn của HLV Ten Hag.

    Trong sơ đồ ba tiền vệ của MU ở 3 trận thắng gần nhất, Christian Eriksen đá thấp nhất, hỗ trợ cho anh là Fernandes và McTominay. Đây là phương án chữa cháy trong bối cảnh "Quỷ đỏ" không có "số 6" thực thụ, khi Eriksen có sở trường đá tiền vệ tấn công.

     - Bóng Đá

    Chỉ 4 cầu thủ giữ được suất đá chính trong hệ thống của HLV Ten Hag so với mùa giải 2021/22, trong đó có Fernandes. Ảnh: Guardian.

    HLV Ten Hag cần khả năng cầm bóng từ tuyến dưới và tịnh tiến bóng của De Jong, điều tiền vệ người Hà Lan làm tốt trong màu áo Barcelona. Fernandes không có được điều này. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cùng Eriksen thiếu đi khả năng tranh chấp cần thiết của một tiền vệ trung tâm do có xu hướng đá sát vòng cấm. Goal đánh giá nếu so về khả năng làm bóng, Eriksen có phần nhỉnh hơn Fernandes.

    Trước Southampton, Fernandes không có trận đấu đủ tốt dù là người ghi bàn duy nhất cho MU. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của cầu thủ này chỉ vào khoảng 67%, so với 76% của Eriksen và 78% của McTominay. Ở trận gặp Liverpool, thống kê này của Fernandes còn thấp hơn (64%).

    Ở 2 trận đấu gặp Brighton và Brentford, Fernandes lần lượt chuyền chính xác 81% và 86% khi "Quỷ đỏ" áp đặt thế trận một cách triệt để. Tuy nhiên MU vô hại trong việc tiếp cận khung thành đối thủ.

    Tất nhiên không thể hạ thấp đóng góp của Fernandes cho MU. Tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn là ngòi nổ nguy hiểm với những bàn thắng và kiến tạo. Kể từ khi chuyển đến MU thi đấu vào năm 2020, Fernandes nằm trong số những cầu thủ có thống kê tốt nhất CLB. Anh chơi 131 trận, ghi 51 bàn và có 39 kiến tạo.

    Mùa trước, ngay cả khi đội nhà sa sút, Fernandes cũng có 10 bàn và 14 kiến tạo sau 46 lần ra sân. Đó là thông số ấn tượng với bất kỳ một tiền vệ tấn công nào.

    Tuy nhiên, cách chơi của Fernandes chưa cho thấy sự phù hợp trong hệ thống của HLV Ten Hag. Theo Goal, việc hay chuyền hỏng và để mất bóng quá nhiều là điểm yếu của Fernandes trong thời gian qua. Với một HLV ưa thích kiểm soát bóng như Ten Hag, đây là điều tối kỵ. Nếu cần một tiền vệ tấn công, Eriksen có thể là phương án hiệu quả hơn Fernandes.

    Fernandes chưa thể so với Kevin de Bruyne

    Vị trí của Fernandes trong hàng tiền vệ ba người của MU có thể khiến HLV Ten Hag phải suy nghĩ. Cho dù những bàn thắng của Fernandes luôn giúp ích cho MU lẫn Ten Hag.

    Tuy nhiên, sức sáng tạo của hàng tiền vệ "Quỷ đỏ" đang khá hạn chế. Đây là điều Fernandes chưa làm tốt. Cựu danh thủ Jamie O'Hara nhận định: "Fernandes là mẫu cầu thủ cần được hỗ trợ rất nhiều từ đồng đội. Cậu ấy không quá giỏi trong việc chuyền, giữ bóng hay xử lý kỹ thuật. Để xử lý một tình huống bóng, Fernandes cần rất nhiều thời gian và không gian".

    Những thống kê của Fernandes đủ nổi bật trong số những tiền vệ hàng đầu châu Âu trong những năm qua. Tuy nhiên, tuyển thủ người Bồ Đào Nha chưa thể vươn tầm đẳng cấp và sánh ngang với những Kevin de Bruyne hay thậm chí là Martin Odegaard ở khả năng làm bóng và đóng góp vào lối chơi chung.

     - Bóng Đá

    Fernandes để lại ít dấu ấn ở những trận đấu lớn.

    Ngoài ra, Fernandes thường chơi mờ nhạt ở những trận cầu lớn đòi hỏi bản lĩnh và sự hiệu quả. Trong 24 trận đấu với các đội thuộc top 6 tại Premier League, Fernandes chỉ ghi được 2 bàn và có 3 kiến tạo, theo Opta. Mùa 2021/22, tiền vệ sinh năm 1994 ghi một bàn và góp một kiến tạo khi đối đầu các đội trong top 6.

    Cây viết Carl Anka của The Athletic tin rằng "Fernandes cần tiết chế bản thân và đừng cố gắng tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt trên sân". Cựu tiền đạo Gabriel Agbonlahor chê trách "Fernandes là người đồng đội tệ nhất từng chứng kiến".

    Sau một pha bóng thất vọng, tuyển thủ người Bồ Đào Nha thường tỏ vẻ mặt không hài lòng và phất tay với đồng đội. Tinh thần chiến đấu là điểm mạnh của Fernandes, tuy nhiên thực tế tuyển thủ người Bồ Đào Nha cần điều chỉnh lại thái độ với đồng đội.

    Bộ ba tiền vệ đá chính của MU trong thời gian tới có thể là Casemiro, Eriksen và Fernandes. Với Casemiro, HLV Ten Hag có một tiền vệ đánh chặn thực thụ và giúp giảm áp lực trực tiếp lên cặp đôi trung vệ. Tiền vệ người Brazil cũng có khả năng cầm bóng nhờ những năm tháng đá cặp cùng Luka Modric và Toni Kroos ở Real Madrid.

    Sự kết nối giữa Casemiro và Eriksen, một cầu thủ làm bóng giỏi hơn Fernandes, sẽ giúp hàng tiền vệ MU kiểm soát thế trận tốt hơn. Theo Goal, đây là điều "Quỷ đỏ" làm không tốt dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer hay Jose Mourinho. Vấn đề nằm ở khả năng thích nghi của Fernandes với những người đồng đội mới.

    Fernandes vẫn là một cầu thủ quan trọng của MU, tuy nhiên đến lúc tiền vệ người Bồ Đào Nha cần thay đổi phong cách thi đấu để phù hợp với phong cách của HLV Ten Hag.

    Duy Luân - Zing.vn | 16:00 03/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...