MỚI NHẤT :
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểmn 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Bruno Fernandes nói đúng, Ronaldo đang phí thời gian cho Juventus

    23:57 Thứ năm 11/03/2021 | 2

    BongDa.com.vn Sau 3 năm, có thể khẳng định kế hoạch hiện thực hóa giấc mơ vô địch UEFA Champions League cùng Cristiano Ronaldo của ban lãnh đạo Juventus đã thất bại.

    Trả lời phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport trước trận đấu giữa Manchester United và AC Milan tại Old Trafford, tiền vệ Bruno Fernandes không ngần ngại chia sẻ: “Cristiano Ronaldo là 1 trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Trí lực của anh ấy đã truyền cảm hứng cho những ai theo môn thể thao này. Ronaldo đã vô địch rất nhiều lần, nhưng không ai có thể giành danh hiệu một mình. Sự hiện diện của anh ấy đã giúp cho giấc mơ chinh phục Champions League của Juventus trở nên lớn hơn. Song, khi họ thất bại, đó là lỗi của toàn đội chứ không riêng bất kỳ cầu thủ nào.”

    Bruno Fernandes nói đúng, Ronaldo đã lãng phí tuổi xuân cho Juventus - Bóng Đá

     Cristiano Ronaldo bất lực trong việc giúp Juventus vô địch Champions League.

    Lời nhận định của Bruno Fernandes đến đúng vào thời điểm Juventus vừa bị loại ở vòng 1/8 UEFA Champions League. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã khiến trái tim của Cristiano Ronaldo và các Juventini quặn đau nhưng câu trả lời đó hoàn toàn chính xác. Trong khi Juventus đang trải qua nỗi buồn vô hạn, những người ngoài cuộc như Bruno Fernandes sẽ có cái nhìn chính xác hơn.

    Mùa hè năm 2018, ban lãnh đạo Juventus đã tạo nên cơn địa chấn trên thị trường chuyển nhượng, khi đưa Cristiano Ronaldo về Allianz Stadium với giá hơn 100 triệu euro. Mục đích của “Lão phu nhân” trong thương vụ này chính là hiện thực hóa giấc mơ vô địch UEFA Champions League, bởi trong quá khứ, họ đã nhiều lần gục ngã dưới chân CR7. Với tiền đạo người Bồ Đào Nha, anh quyết định chuyển đến Allianz Stadium một phần vì muốn đáp lại tình cảm của các Juventini. Ronaldo từng nhiều lần khẳng định như vậy. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng anh rất muốn gặt hái thành công ở vùng đất mới và còn nguyên khát khao chinh phục UEFA Champions League.

    Có Cristiano Ronaldo trong đội hình, Juventus thi đấu tự tin hơn. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã có sự khởi đầu không hoàn hảo khi nhận thẻ đỏ ở trận đấu mở màn với Valencia. Tuy nhiên, thứ anh nhận lại chính là tình cảm của một gia đình lớn. Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi, Leonardo Bonucci, Mario Mandzukic đỡ anh đứng dậy, an ủi nhẹ nhàng khi anh bật khóc rồi cùng anh bước ra đường pitch. Trên sân, Miralem Pjanic bình tĩnh thực hiện thành công 2 quả phạt đền, giúp Juventus giành chiến thắng.

    Bruno Fernandes nói đúng, Ronaldo đã lãng phí tuổi xuân cho Juventus - Bóng Đá

     Hình ảnh này từng khiến nhiều Juventini xúc động.

    Đáp lại tình cảm của các đồng đội, Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ. Ít ai có thể quên cú hattrick của anh ở trận lượt về vòng 1/8 với Atletico Madrid, giúp Juventus lội ngược dòng thành công. Sang đến vòng tứ kết, 2 bàn thắng của Ronaldo không thể cứu “Lão phu nhân” thoát khỏi thất bại trước Ajax Amsterdam và giấc mơ UEFA Champions League tiếp tục nối dài. Song, vào thời điểm ấy, các Juventini vẫn còn nhìn ra được những tia vọng về một tương lai tươi sáng.

    Thế nhưng, sang đến mùa hè, Juventus bỗng chốc trở thành một công trường ngổn ngang. Không thể tìm được tiếng nói chung về chính sách chuyển nhượng, HLV Massimiliano Allegri đã quyết định ra đi. Chủ tịch Andrea Agnelli quyết tâm giữ “quý ngài vui vẻ” ở lại nhưng vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phó Chủ tịch Pavel Nedved.

    Maurizio Sarri đến và sự đoàn kết trong phòng thay đồ của “Lão phu nhân” cũng dần biến mất. Joao Cancelo công khai ý định ra đi. Mario Mandzukic bị cô lập dù cho anh là tấm gương về tinh thần thi đấu chuyên nghiệp và bản hợp đồng mới ký vào tháng 4 vẫn chưa ráo mực. Cristiano Ronaldo nhiều lần bày tỏ thái độ bực bội với Sarri ngay trong trận đấu. Gonzalo Higuain ngày càng cho thấy sự ích kỷ. Federico Bernardeschi tắt dần nụ cười và mất đi bản lĩnh vốn có.

    Juventus tiếp tục thất bại ở Champions League khi phụ thuộc quá nhiều vào CR7. Điều đó được tiếp diễn ở mùa giải này, dù cho Maurizio Sarri và nhiều cái tên không còn động lực cống hiến đã ra đi. Theo thời gian, Andrea Pirlo nhận ra rằng việc trở thành HLV của Juventus không phải là điều dễ dàng.

    Bruno Fernandes nói đúng, Ronaldo đã lãng phí tuổi xuân cho Juventus - Bóng Đá

     Cristiano Ronaldo quá cô đơn tại Juventus.

    Juventus cần Cristiano Ronaldo để hiện thực hóa giấc mơ vô địch UEFA Champions League. Tuy nhiên, chính những bất đồng nơi thượng tầng Bianconeri đã khiến giấc mơ ấy ngày càng xa vời. Khi mới đặt chân đến Allianz Stadium, Cristiano Ronaldo đã bước sang tuổi 33 và anh không thể phục vụ cho 1 dự án cứ liên tục bị đập đi xây lại. Bản thân CR7 cũng đã phải đánh đổi rất nhiều vì “Lão phu nhân”. Anh mất dần khả năng chinh phục các danh hiệu cá nhân như Chiếc giày vàng châu Âu, FIFA The Best, Quả bóng vàng…

    Đến lúc này, có thể khẳng định rằng kế hoạch của Juventus đã hoàn toàn phá sản. Còn Ronaldo, liệu anh có đang cảm thấy hối hận vì đã cập bến Allianz Stadium?

    Cristiano Ronaldo cán mốc 101 bàn thắng ở ĐTQG:

     
    Faro | 23:27 11/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...