MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Bruno Fernandes khen ngợi đội trưởng ĐT Việt Nam

    07:59 Thứ hai 12/02/2024 | 1

    BongDa.com.vn Đội trưởng Manchester United đánh giá cao những đóp góp của Đỗ Hùng Dũng đối với ĐT Việt Nam trong những năm qua.

    Mới đây, 2 tuyển thủ Việt Nam gồm Đỗ Hùng Dũng và Đỗ Duy Mạnh đã có cuộc giao lưu cùng 2 ngôi sao Manchester United là Bruno Fernandes và Diogo Dalot trong một chương trình trực tuyến đặc biệt đầu xuân Giáp Thìn 2024.

    Bruno nói về Hùng Dũng - Bóng Đá

     Hùng Dũng là trụ cột của ĐT Việt Nam những năm gần đây. Ảnh: VnExpress

    Trong cuộc trao đổi này, Fernandes đã chia sẻ về áp lực cũng như niềm tự hào khi mang tấm băng thủ quân Quỷ đỏ. Đồng thời, tiền vệ người Bồ Đào Nha khẳng định Hùng Dũng xứng đáng là đội trưởng ĐT Việt Nam vì những gì đã cống hiến trong quá khứ: "Tôi nghĩ cả tôi và bạn đã có màn thể hiện tốt trong quá khứ, đó là lý do bạn là đội trưởng ĐTQG.

    Cũng trong buổi trò chuyện, ngôi sao 29 tuổi đã tiết lộ với Hùng Dũng về khó khăn bản thân gặp phải ở Premier League: “Cầu thủ đối phương tìm cách ngăn chặn tôi và tôi cũng cố gắng khai thác điểm yếu của họ. Đó là điều ban huấn luyện chỉ cho tôi. Nhưng giải Ngoại hạng Anh hội tụ nhiều cầu thủ giỏi và tôi phải thích nghi với điều đó. Tôi phải đưa ra quyết định thật nhanh, xử lý tốt trong không gian hẹp” - Soha dẫn lời Fernandes.

    Vào tháng 3 tới, ĐT Việt Nam sẽ trải qua 2 trận đấu quan trọng với Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Sự ổn định cùng kinh nghiệm của Hùng Dũng một lần nữa trở thành điểm tựa để các đồng đội quyết tâm phục thù đối thủ xứ vạn đảo, sau thất bại tại Asian Cup 2023.

    Dương Quang | 07:29 12/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...