MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng về quá khứ đen tối của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Bruno chấn thương, cơ hội nào cho nhạc trưởng bị quên lãng?

    23:00 Thứ bảy 23/10/2021 | 1

    BongDa.com.vn Nếu tiền vệ người Bồ Đào Nha không kịp bình phục, HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ phải đưa ra sự điều chỉnh về mặt nhân sự.

    HLV Ole Gunnar Solskjaer đã bày tỏ sự quan ngại về tình hình chấn thương của Bruno Fernandes. Chiến lược gia người Na Uy tiết lộ rằng, ngôi sao sinh năm 1994 là một trong số ba cầu thủ có khả năng vắng mặt ở cuộc đụng độ Liverpool sắp tới. Vì vậy, ông cần phải chờ thêm để xác mình xem Bruno có kịp bình phục hay không.

    Việc thiếu vắng chân kiến tạo hàng đầu CLB vào giai đoạn quan trọng như thế này rõ ràng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cách vận hành lối chơi bên phía Quỷ đỏ, nhưng trong trường hợp xấu nhất, Solsa vẫn còn đó sự lựa chọn chất lượng mang tên Donny Van de Beek.

    Cơ hội nào cho Van de Beek - Bóng Đá

     Van de Beek sẽ được trao cơ hội nếu Bruno vắng mặt?

    Cầu thủ người Hà Lan được biết đến nhờ những màn trình diễn đẳng cấp với vai trò số 10. Tiền vệ 24 tuổi từng tạo ra đến 41 bàn thắng, cung cấp 34 đường kiến tạo cho Ajax trước khi chuyển đến Old Trafford với mức phí chuyển nhượng trị giá 40 triệu bảng.

    Với khả năng di chuyển không bóng cùng nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, Van de Beek hứa hẹn sẽ thay thế Bruno để lĩnh xướng lối chơi Quỷ đỏ trong trận cầu sắp tới. Nhưng theo ý kiến từ United in Focus, trên thực tế, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn sẽ tiếp tục đẩy ngôi sao người Hà Lan lên băng ghế dự bị.

    Ở một cuộc đụng độ đặt nặng tính quan trọng, thậm chí ảnh hưởng đến vị trí của Solsa, chắc chắn ông phải đặt sự an toàn lên hàng đầu. Vì vậy, sẽ khó có khả năng chiến lược gia 48 tuổi trao cơ hội cho cầu thủ chỉ mới góp mặt vỏn vẹn 6 phút ra sân tại Premier League mùa này.

    Cơ hội nào cho Van de Beek - Bóng Đá

     Van de Beek chỉ mới có 6 phút ra sân tại EPL mùa này.

    Việc thiếu thời gian thi đấu khiến Van de Beek không tìm được cảm giác bóng tốt nhất và việc lập tức phải đối mặt với một trong những máy quét hàng đầu hiện tại như Fabinho rõ ràng sẽ mang đến cho chính anh nhiều khó khăn. Chính vì vậy, thay vì mạo hiểm với cựu sao Ajax, Solsa sẽ đặt niềm tin vào các phương án đáng tin cậy hơn, mà Pogba hay Jesse Lingard là ví dụ điển hình.

    Dù Solsa luôn ca ngợi Van de Beek, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, chiến lược gia người Na Uy vẫn chưa muốn điền tên cầu thủ 24 tuổi vào đội hình chính thức. Từ một ngôi sao được dự đoán sẽ vươn tầm đẳng cấp để trở thành tiền vệ hàng đầu thế giới, giờ đây Van de Beek đang ngày càng trở nên hao mòn trên băng ghế dự bị Quỷ đỏ.

    Solsa ca ngợi Van de Beek

     
    Trường Sơn | 22:30 23/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...