MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Brazil và Bồ Đào Nha đều muốn có Mourinho

    20:30 Thứ bảy 24/12/2022

    Cả tuyển Bồ Đào Nha và Brazil đều muốn có sự phục vụ của HLV Jose Mourinho. Dù vậy, "Người đặc biệt" chưa vội quyết định.

     - Bóng Đá

    Mourinho hiện chưa đưa ra quyết định về tương lai.

    La Gazzetta dello Sport tiết lộ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (PFF) đã tiếp cận Mourinho để trao đổi về khả năng "Người đặc biệt" dẫn dắt ĐTQG nước nhà. PFF muốn tìm người thay thế Fernando Santos, người vừa rời ghế HLV Bồ Đào Nha sau thất bại ở World Cup 2022.

    Chính tiền đạo Tammy Abraham của AS Roma thừa nhận thông tin này. “Mourinho là một huấn luyện viên tuyệt vời và tất nhiên, mọi đội bóng đều muốn theo đuổi ông ấy”, Abraham nói với Gazzetta, "Thật vinh dự khi một đội tuyển lớn như Bồ Đào Nha quan tâm tới ông ấy. Hiện tại Mourinho đang giúp chúng tôi tập trung vào mùa giải".

    Brazil chia tay HLV Tite sau World Cup 2022. Đội tuyển 5 lần vô địch Cúp thế giới cũng đánh tiếng muốn có cựu HLV MU. Theo ESPN, Liên đoàn Bóng đá Brazil sẽ sớm liên hệ với người đại diện Jorge Mendes để thảo luận về khả năng mời Mourinho ngồi vào ghế nóng.

    Cá nhân Mourinho cũng hứng thú với công việc ở tuyển quốc gia. "Dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha là việc tôi muốn làm trước khi nghỉ hưu. Song, tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi, sẽ không phải bây giờ và chúng ta hãy chờ xem liệu cơ hội có đến hay không", Mourinho nói vào năm 2019.

    Mourinho còn hợp đồng với Roma đến tháng 6/2024 và nhận được sự ủng hộ từ cổ động viên cũng như ban lãnh đạo đội bóng thủ đô Italy sau những thành tựu đầu tiên. Khả năng "Người đặc biệt" chia tay CLB của Serie A khá thấp. Vì vậy, giải pháp để Mourinho dẫn dắt cả CLB lẫn ĐTQG có thể làm hài lòng các bên.

    Trên đất Qatar, Bồ Đào Nha và Brazil nhận được sự kỳ vọng lớn nhưng đều dừng bước ở tứ kết. Đại diện châu Âu bất ngờ để thua 0-1 trước Morocco. Trong khi đó, "Selecao" bị Croatia cầm hòa 1-1 sau 120 phút trước khi gục ngã ở loạt sút luân lưu.

    Hiểu Phong | 20:24 24/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...