MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Bóng vàng cho Messi có là sự bất công với Lewandowski?

    18:52 Thứ ba 30/11/2021

    BongDa.com.vn Rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), Gala trao giải Quả bóng vàng đã diễn ra tại nhà hát Chatelet, Paris. Theo đó, Lionel Messi đã lần thứ 7 nhận được danh hiệu cao quý này.

    Với số điểm bình chọn là 613, Lionel Messi đã vượt mặt những ngôi sao sáng giá khác trong làng túc cầu để vinh dự lên nhận giải thưởng Quả bóng vàng lần thứ 7 trong sự nghiệp do tạp chí France Football trao tặng.

    Bóng vàng cho Messi có là sự bất công với Lewandowski? - Bóng Đá

     Messi có lần thứ 7 trong sự nghiệp ẵm Quả bóng vàng.

    Chiến thắng này của Messi không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia và nó cũng khớp với một số thông tin rò rỉ gần đây. Thậm chí, cách đây không lâu, trong một trận đấu của PSG trên sân Công viên các hoàng tử, CĐV của đội bóng này đã dựng cả một mô hình "Bảy viên ngọc rồng" để ám chỉ Messi sẽ nhận Quả bóng vàng thứ 7 trong sự nghiệp. 

    Nhìn một cách tổng quát, chiến thắng của Messi lần này có phần cách biệt hơn so với năm 2019. Theo đó, anh bỏ cách người đồng nghiệp Robert Lewandowski 38 điểm còn cách đây 2 năm, Messi chỉ tạo ra khoảng cách đúng 7 điểm trước Van Dijk.

    Rõ ràng, các nhà báo đã có lý khi bầu chọn Messi ở vị trí cao nhất bởi anh là Vua phá lưới ở La Liga với 30 bàn thắng. Trong năm vừa qua, ở châu Âu chỉ có Lewandowski là ghi được nhiều bàn hơn Messi. Tuy nhiên, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Messi đã tạo ra một bước ngoặt trong cuộc đua "Quả bóng vàng" khi cùng Argentina đăng quang ở Copa America. Anh cũng được BTC giải đấu này bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu". Như nhà báo Trương Anh Ngọc, người đại diện cho Việt Nam bỏ một lá phiếu trong cuộc bình chọn vừa qua chia sẻ thì việc Lewandowski thi đấu cho tuyển Ba Lan là một bất lợi trông thấy. 

    Bóng vàng cho Messi có là sự bất công với Lewandowski? - Bóng Đá

     Lewandowski và những danh hiệu có được trong năm 2020. 

    Sự tiếc nuối dành cho Lewandowski là có cơ sở bởi trong năm 2020, anh là hạt nhân giúp Bayern vô địch Champions League. Thậm chí, Lewy cùng các đồng đội từng làm lu mờ chính Messi khi Hùm xám đè bẹp Barca với tỷ số 8-2 ở tứ kết. Đáng tiếc, vì Covid-19, France Football không bầu chọn Quả Bóng Vàng vào năm 2020.

    Có lẽ, cảm thông cho sự thiệt thòi của tiền đạo người Ba Lan nên France Football đã giới thiệu thêm giải "Tiền đạo xuất sắc nhất năm" trong buổi trao giải rạng sáng nay và dĩ nhiên, Lewandowski là người được vinh danh trong hạng mục đó. 

    Nói trong buổi lễ Gala, Messi thừa nhận rằng: "Robert Lewandowski, anh xứng đáng có Quả bóng vàng. Năm ngoái, ai cũng đồng tình rằng anh xứng đáng thắng cuộc. Tôi nghĩ France Football nên trao cho anh Quả bóng vàng và anh nên nhận lấy vì anh xứng đáng".

    Tin rằng nó cũng là tiếng lòng của rất nhiều NHM trên toàn thế giới. Tuy nhiên, có lên tiếng thì mọi chuyện cũng đã rồi. Ở tuổi 33, Lewy phải gắng hơn trong mùa này hoặc mùa sau để hi vọng ẵm Quả bóng vàng đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng trong sự nghiệp.

    Nagelsmann nhận xét về vấn đề của Upamecano

     
    Ngọa Long | 18:22 30/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...