MỚI NHẤT :
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Bóng dáng nhà vô địch V-League 2022

    06:42 Thứ ba 30/08/2022 | 1

    BongDa.com.vn CLB Hà Nội đang thể hiện phong độ thuyết phục và trở thành ứng viên sáng giá cho ngai vàng V-League 2022.

    Mới đây, Công ty Cổ phần Bóng đá Việt Nam (VPF) đã công bố các giải thưởng trong tháng 8. Theo đó, với phong độ thuyết phục ở 4 trận đấu vừa qua, Hà Nội đã giành đa số các danh hiệu gồm CLB xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất và HLV xuất sắc nhất. Đội bóng thủ đô đang cho thấy dáng dấp của nhà vô địch V-League 2022.

    Bóng dáng nhà vô địch…

    Đoàn quân HLV Chun Jae-ho đã có màn trình diễn ấn tượng trong tháng 8 với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Nếu tính xa hơn, họ chỉ thua đúng 1 trận ở giai đoạn lượt đi trước SHB Đà Nẵng và có 12 trận bất bại. Sự xuất sắc đó giúp Hà Nội giành vị trí số một trên BXH với 30 điểm, bỏ xa hai đội bóng xếp sau là Bình Định và Hải Phòng đến 7 điểm.

    Đội bóng thủ đô đã chứng tỏ bản lĩnh trước các đối thủ khó chịu khi lần lượt vượt qua Bình Định, HAGL hay trước đó là Hải Phòng và Viettel. Họ có nhiều nhân tố chất lượng trong đội hình và luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc. Một trong những cái tên nổi bật chính là đội trưởng Nguyễn Văn Quyết.

    Hà Nội – Bóng dáng nhà vua - Bóng Đá

    Văn Quyết giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 của V-League. Ảnh: VPF.

    Dù chỉ ghi 1 bàn trong tháng 8 nhưng tiền vệ sinh năm 1991 chính là linh hồn trong lối chơi của Hà Nội. Anh thi đấu năng nổ, thường xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân và tạo ra không ít cơ hội cho đồng đội. Phong độ cao giúp Văn Quyết giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8.

    … đang băng băng về đích

    Với khoảng cách 7 điểm so với đội xếp sau, Hà Nội đang một mình bứt đi trên con đường giành ngôi vương tại V-League 2022. Đây được xem là lợi thế không nhỏ cho đội chủ sân Hàng Đẫy. Chỉ cần thể hiện phong độ như hiện tại, thật khó để các đối thủ có thể bắt kịp họ trên BXH.

    Hà Nội – Bóng dáng nhà vua - Bóng Đá

    Hà Nội là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch V-League 2022. Ảnh: VPF.

    HLV Chun Jae-ho sở hữu đội hình có chiều sâu. Đó là sự kết hợp giữa các nhân tố giàu kinh nghiệm là Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng và dàn cầu thủ trẻ tài năng như Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Hai Long. Các ngoại binh của họ gồm Lucas Vinicius, Vladimir Siladi, Tonci Mujan cũng đã chơi khá hay khi liên tục góp công vào những bàn thắng. 

    Rõ ràng, CLB Hà Nội đang hội tụ nhiều yếu tố để có thể đăng quang. Họ có lợi thế về mặt điểm số, chiều sâu đội hình và cả bản lĩnh ở những trận đấu lớn. Có thể nói, bóng dáng nhà vua tại V-League 2022 đang dần xuất hiện.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 06:12 30/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...