MỚI NHẤT :
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Bóng đá Việt Nam năm 2022: Những mốc son lịch sử

    15:38 Thứ bảy 31/12/2022

    Bóng đá Việt Nam có môt năm 2022 thật đáng nhớ với nhiều dấu son lịch sử ở mọi cấp độ đội tuyển…

    1. Dấu son lớn nhất là tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo làm nên lịch sử - lần đầu tiên lọt vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022. 

    Ở hành trình lớn này, tuyển Việt Nam bắt đầu với chuỗi trận không thành công về kết quả, tuy nhiên sự tự tin, quyết tâm và cả sự trưởng thành chuyên môn vẫn đủ nức lòng người hâm mộ.

    Và cũng chính niềm tin của người hâm mộ như truyền thêm sức mạnh cho thầy trò HLV Park Hang Seo để kết thúc vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022 bằng chiến thắng trước Trung Quốc tại Mỹ Đình hay cầm hoà Nhật Bản trên sân khách.

    Không thể giành vé tới Qatar, nhưng những gì mà các chàng trai tuyển Việt Nam cùng HLV Park Hang Seo làm được là rất đỗi tự tào bởi từ đây bóng đá nước nhà chính thức đặt viên gạch mới cho giấc mơ World Cup trong tương lai.

    Bóng đá Việt Nam năm 2022: Những mốc son lịch sử - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam ghi dấu ấn lớn ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. 

    2. Nếu như các tuyển thủ nam ghi dấu ấn ở vòng loại World Cup 2022, tuyển nữ Việt Nam còn làm được nhiều điều hơn thế khi giành tấm vé trực tiếp đến với World Cup bóng đá nữ diễn ra vào năm 2023.

    Ngay sau khi giành vé dự World Cup, các cô gái vàng cùng HLV Mai Đức Chung tiếp tục ghi một dấu son nữa tại SEA Games 31 khi lần thứ 3 liên tiếp bảo vệ thành công tấm HCV cũng như tiếp tục trở thành đội bóng đá nữ giàu thành tích nhất ở đại hội thể thao khu vực.

    Không chỉ thành công ở cấp độ ĐTQG, U23 Việt Nam sau khi bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31 tiếp tục ghi dấu ấn rất đậm nét tại VCK U23 châu Á.

    Bóng đá Việt Nam năm 2022: Những mốc son lịch sử - Bóng Đá

    Đội tuyển nữ giành vé dự World Cup 2023.

    Bên cạnh đó các cấp đội trẻ như tuyển U19 cũng giành vé dự VCK U20 châu Á trong năm nay để năm 2022 thực sự thành công đối với bóng đá Việt Nam.

    3. Không chỉ thành công với các đội tuyển, năm 2022 bóng đá Việt Nam cũng ghi dấu bằng việc Quang Hải trở thành cầu thủ đầu tiên tới châu Âu chơi bóng bằng một bản hợp đồng chuyên nghiệp thay vì thương mại như nhiều người đi trước.

    Ngoài ra, Huỳnh Như không kém cạnh và mang về cho người hâm mộ một sự tự hào tương tự khi cũng trở thành cầu thủ nữ đầu tiên của Việt Nam sang châu Âu chơi bóng trong màu áo Lank tại giải VĐQG Bồ Đào Nha.

    Bóng đá Việt Nam năm 2022: Những mốc son lịch sử - Bóng Đá

    Mang đến cho NHM Việt Nam một năm 2022 nhiều niềm vui.

    Năm 2022 còn đáng nhớ khi đại hội VFF khoá IX được tổ chức thành công với bộ máy mới mang nhiều hy vọng để cùng thành công vang dội từ các cấp độ đội tuyển người hâm mộ hoàn toàn có thể tin rằng bóng đá Việt Nam sẽ bay cao hơn trong năm 2023.

    Duy Nguyễn | 11:07 31/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...