MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Bóng đá Việt Nam có biến động khó tin nếu được dự Olympics 2020

    22:09 Thứ sáu 27/12/2019 | 9

    BongDa.com.vn Ban tổ chức các Giải bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam đã đưa ra sự thay đổi hợp lý khiến nhiều người đồng tình.

    Một trong những giải đấu quan trọng nhất mà bóng đá Việt Nam tham dự trong năm 2020 là vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra vào tháng Giêng. Ở cuộc hội tụ trên đất Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ góp mặt với tư cách là nhà đương kim á quân của giải.

    Nếu được xếp trong top 3 đội mạnh nhất, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giành quyền tham dự Olympic 2020 tại Tokyo. Dĩ nhiên LĐBĐ Việt Nam đặt kỳ vọng sẽ có được tấm vé đến xứ phù tang cùng 2 đội bóng châu Á khác (cộng thêm chủ nhà Nhật Bản tạo thành 4 đại diện châu lục).

    V-League nghỉ 1,5 tháng nếu Việt Nam dự Olympics - Bóng Đá

     Những trụ cột phải thi đấu nhiều như Quang Hải sẽ được hưởng lợi từ thay đổi của VPF.

    Để chuẩn bị cho sự kiện này, Ban tổ chức các Giải bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ sắp xếp quãng nghỉ kéo dài 1,5 tháng. Cụ thể, sau vòng 15 giải hạng Nhất quốc gia và vòng 17 V-League (ngày 02/07) thì các giải đấu trong nước sẽ tạm nghỉ đến ngày 14/08. Olympic sẽ bắt đầu từ ngày 22/07 và kết thúc ngày 09/08.

    Thời gian này, các CLB Việt Nam sẽ tham dự 2 trận đấu quốc tế tại ACC Cup (giải vô địch các CLB Đông Nam Á) ngày 11/07 và AFC Cup ngày 04 và 05/08. Trong khi đó, 2 trận bán kết Cúp quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 08 và 09/08. 

    Mùa giải 2020, V-League sẽ khai mạc vào ngày 21/02 và giải hạng Nhất quốc gia sẽ bắt đầu ngày 01/03. Trước đó, trận Siêu cúp Quốc gia 2019 sẽ diễn ra vào ngày 07/02.

    Như vậy, những cầu thủ đang thi đấu cho các ĐTQG lẫn CLB trong nước sẽ có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi tốt hơn, tạo điều kiện cho những màn thể hiện sung sức nhất có thể. 

    Dương Quang | 21:39 27/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...