MỚI NHẤT :
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Bóng đá Nga xác nhận khả năng gia nhập AFC

    13:17 Thứ hai 28/11/2022

    Liên đoàn Bóng đá Nga (RFS) tuyên bố sẵn sàng rời Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) để gia nhập Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trong tương lai gần.

    Liên đoàn Bóng đá Nga (RFS) tuyên bố sẵn sàng rời Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) để gia nhập Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trong tương lai gần.

    Bóng đá Nga xác nhận khả năng gia nhập AFC - Bóng Đá

     Tuyển Nga sẽ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Asian Cup nếu gia nhập AFC. Ảnh: Reuters.

    "Vài tháng trước, tôi đã nói rằng ý tưởng gia nhập bóng đá châu Á là hơi sớm. Nhưng bây giờ đó là một cơ hội mà chúng ta nên xem xét", Chủ tịch RFS Aleksandr Dyukov nói với RIA, "Tôi chưa nói chuyện với AFC vì UEFA vẫn coi chúng tôi là một phần của châu Âu. Sẽ thật khiếm nhã nếu tham gia đàm phán sau lưng họ. Nhưng đó là khả năng chúng tôi đang xem xét".

    Đây là lần đầu tiên RFS xác nhận về khả năng rời bỏ UEFA để gia nhập AFC. Vào tháng 3, truyền thông Nga tiết lộ các quan chức của nền bóng đá nước này xem việc gia nhập AFC là cứu cánh để các ĐTQG và CLB của họ tiếp tục được thi đấu quốc tế.

    Bóng đá Nga đang chịu lệnh cấm vô thời hạn từ FIFA và UEFA. Tuyển quốc gia nam của họ không được đá vòng play-off World Cup 2022 trong khi tuyển nữ bị tước quyền chơi vòng chung kết EURO 2022. Ở cấp CLB, đội duy nhất của Nga còn chơi ở cúp châu Âu mùa trước Spartak Moscow bị loại khỏi Europa League.

    Bóng đá Nga bị cô lập kể từ đầu năm dù các giải trong nước vẫn diễn ra bình thường. Điều này khiến các quan chức của RFS phải nhanh tìm ra giải pháp. Vào tháng 7, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) giữ nguyên lệnh cấm của FIFA và UEFA sau khi RFS nộp đơn kháng cáo lên tổ chức này. Gia nhập AFC được xem là phương án khả dĩ nhất có thể giúp bóng đá Nga sớm trở lại sân chơi quốc tế.

    Trong quá khứ, từng có tiền lệ các nền bóng đá đổi từ thành viên của châu lục này sang châu lục khác. Năm 1974, Israel rời AFC để làm thành viên của UEFA. Năm 2005, Australia xin gia nhập AFC sau một thời gian dài là thành viên của Liên đoàn Bóng đá Châu Đại Dương (OFC).

    Hồng An | 13:00 28/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...