MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Bóng đá Nga bị xóa khỏi game FIFA

    13:55 Thứ năm 03/03/2022

    Nhà phát hành EA Sports cho biết cả đội tuyển lẫn các câu lạc bộ Nga đã bị xóa khỏi mọi phiên bản của loạt trò chơi FIFA.

    EA Sports, hãng phát hành game nổi tiếng cho biết họ sẽ xóa đội tuyển quốc gia cùng các câu lạc bộ của Nga khỏi các game FIFA 22, FIFA Mobile và FIFA Online.

    Ngoài ra, các đội tuyển và câu lạc bộ môn khúc côn cầu của Nga và Belarus cũng bị xóa khỏi game NHL 22, sau khi 2 quốc gia này bị Liên đoàn Khúc côn cầu Thế giới (IIHF) cấm tham gia các giải đấu.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển bóng đá quốc gia Nga cùng các câu lạc bộ của nước này đều bị xóa khỏi các game FIFA. Ảnh: Getty.

    Trong tuyên bố của mình, EA Sports cho biết đây là hành động ủng hộ Ukraine, sau khi nước này bị Nga tấn công từ cuối tháng 2.

    "Chúng tôi cũng liên tục cân nhắc để đưa ra các thay đổi cho những phần khác của game", EA Sports cho biết.

    Trước đó, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine, ông Mykhailo Fedorov đã kêu gọi nhiều công ty lớn trong giới công nghệ có hành động để phản đối cuộc tấn công của Nga. Một trong những lời kêu gọi của ông Fedorov dành cho các hãng phát hành game, tổ chức giải đấu là cấm các tài khoản Nga, Belarus cũng như người chơi từ hai quốc gia trên.

    Đây không phải lần đầu EA Sports phải chỉnh sửa cầu thủ trong game vì bê bối ngoài đời. Vào tháng 2, công ty này cũng xóa tên cầu thủ Mason Greenwood của Manchester United sau bê bối hành hung bạn gái. Ngoài việc bị xóa khỏi câu lạc bộ và tuyển quốc gia, Greenwood cũng bị loại khỏi gói FIFA Ultimate Team (FUT) và Ultimate Draft.

    Cựu danh thủ Arsenal và Barcelona, Mark Overmars cũng bị loại khỏi phần chơi FIFA 22 Ultimate Team sau bê bối quấy rối tình dục tại câu lạc bộ Ajax, khi ông đang là Giám đốc bóng đá. Overmars bị xóa tên khỏi FIFA 22 cùng thời điểm rời khỏi câu lạc bộ.

    Vào tháng 9/2021, hậu vệ Benjamin Mendy của câu lạc bộ Manchester City cũng bị gạch tên khỏi FIFA 22 sau cáo buộc hiếp dâm.

    Trong một trường hợp khác, Marco van Basten đã bị xóa khỏi FIFA 20 sau khi sử dụng cụm từ "sieg heil" trong một chương trình phát sóng thể thao. Tuy nhiên, sau đó ông lên tiếng xin lỗi, giải thích về phát ngôn của mình và được xuất hiện trở lại trong FIFA 21.

    Jens Lehmann, cựu thủ môn của Arsenal và Đức, cũng bị loại khỏi FIFA 21 sau khi được giới thiệu trước đó. Có thông tin cho rằng nguyên nhân của việc này là quan điểm về Covid-19 của ông.

    Hà Lê - Zing.vn | 06:04 03/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...