MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 'Bóng đá là việc làm ăn, chỉ trích Qatar là đạo đức giả'

    11:18 Thứ bảy 30/11/2019

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo của đội tuyển Iran cho rằng dư luận nên ngưng việc hướng lưỡi rìu vào Qatar.

    3 năm nữa World Cup 2022 tại Qatar mới được diễn ra, nhưng những lùm xùm xung quanh giải đấu này đã xuất hiện từ rất lâu, đặc biệt là ở cách thức nước chủ nhà chuẩn bị cho vòng chung kết. Báo chí quốc tế đưa tin hàng ngàn công nhân đã chết trên các công trường xây dựng sân vận động. CLB Ajax Amsterdam thậm chí đã bị chỉ trích khi lên kế hoạch tổ chức tập huấn cho các cầu thủ ở đây.

    'Bóng đá là việc làm ăn, chỉ trích Qatar là đạo đức giả' - Bóng Đá

     Reza từng thi đấu ở Qatar.

    Tuy nhiên, tiền đạo Reza Ghoochannejhad, người đang chơi bóng ở Hà Lan và có khoảng thời gian ngắn thi đấu ở Qatar, lại có cách nhìn khác: "Tôi thấy cuộc tranh luận này hơi đạo đức giả. Bóng đá cũng là việc kinh doanh. World Cup sẽ được tổ chức ở đó. Vậy các đội tuyển, các nhà báo nên ở nhà làm việc ư?"

    "Mọi người cho rằng các cầu thủ Hà Lan không được đến Qatar? Tôi nghĩ chúng ta nên tách biệt thể thao và chính trị."

    Trước đó, cựu danh thủ Ruud Gullit cũng có ý kiến tương đồng với Reza, cho rằng các đội bóng chỉ đơn giản đến đó luyện tập và thi đấu, rất nhiều ông lớn châu Âu cũng đã mang các cầu thủ của mình đến Qatar những năm gần đây.

    Về phía Qatar, họ cũng phủ nhận những thông tin xấu từ truyền thông quốc tế, yêu cầu phóng viên hãy đến tận nơi để xem xét tình hình.

    Paris Saint-Germain đến tập luyện ở SVĐ tổ chức World Cup 2022: 

    Hoài Thu | 11:00 30/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...