MỚI NHẤT :
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Bóng đá Hà Lan đang hồi sinh như thế nào?

    11:22 Chủ nhật 14/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Chỉ trong 2 ngày gần đây, bóng đá Hà Lan đã có 3 chiến thắng đậm trên mọi cấp độ đội tuyển.

    Hôm 12/10, đội tuyển U21 Hà Lan, dù đã chính thức không thể giành vé đá EURO, vẫn có được chiến thắng danh dự 3-0 trước Latvia. Ngay sau đó, lứa U19 mang về chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Bosnia Herzegovina. Và rạng sáng nay, những người anh lớn đã hoàn thành cú hat-trick ngọt ngào cho Cơn lốc màu da cam.

    Dù chạm trán một tuyển Đức đang gặp bất ổn nhưng Hà Lan cũng không được đề cao sau những gì đã thể hiện những năm gần đây. Tuy vậy, khi tiếng còi chung cuộc được cất lên, họ đã cho thấy một bộ mặt mới sau nhiều năm vắng mặt ở các giải đấu lớn.

    Bạn đã hiểu vì sao tuyển Đức thất bại chưa? - Bóng Đá

     Lần đầu sau 16 năm, Đức nhận thất bại trước Hà Lan.

    Hàng công của Hà Lan hiện tại không có những ngôi sao đẳng cấp nhất. Memphis Depay đóng vai trò trung phong, bên cạnh anh là một Steven Bergwijn đang chơi trận ra mắt cho tuyển quốc gia và một Ryan Babel vừa được triệu tập lại sau 7 năm trời vắng bóng. Thế nhưng bộ ba lệch này lại cho thấy có thể dung hòa giữa kinh nghiệm của Babel với sức trẻ của Bergwijn. Đặc biệt, khi Depay không còn chơi rườm rà và cá nhân, anh đã tạo được áp lực lớn lên hàng phòng ngự Đức, dù vẫn còn đó nhiều pha bỏ lỡ đáng tiếc.

    Cơn lốc màu cam đã có một sự lột xác thật sự, khi đặc sản của họ giờ đây không còn là tấn công, mà là ở hàng phòng ngự đầy rẫy ngôi sao và chơi có tổ chức.

    Đây, động lực để Van Dijk, Wijnaldum thăng hoa trước người Đức - Bóng Đá

     Hàng phòng ngự Hà Lan không cho những ngôi sao hàng đầu của Đức cơ hội.

    Virgil van Dijk đã khẳng định được bản thân ở những đấu trường khốc liệt nhất, Daley Blind sau khi rời Manchester United cũng như tìm lại được bản thân. Bên cạnh họ là những người đàn em tuổi đôi mươi Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt đang thể hiện xuất sắc tại giải bóng đá Hà Lan và đang được những đội bóng hàng đầu châu Âu để mắt.

    Một trong những yếu tố giúp Hà Lan chơi ổn định trong thời gian gần đây là bởi những Van Dijk, Wijnaldum, Depay đã vào độ chín của sự nghiệp, bện cạnh đó là hoạt động đào tạo trẻ của các đội bóng trong nước. 

    Hà Lan, đặc biệt là Ajax Amsterdam, vẫn luôn là cái nôi nuôi dưỡng nhân tài của bóng đá châu lục, tuy nhiên không giống nhiều năm về trước, đội bóng thủ đô đã không dễ dàng để các sao mai của mình ra đi, tránh tình trạng khiến các cầu thủ trẻ bị sốc môi trường và phải ngồi dự bị nhiều dẫn đến đánh rơi phong độ.

    Đây, động lực để Van Dijk, Wijnaldum thăng hoa trước người Đức - Bóng Đá

     De Jong đang là cái tên hấp dẫn nhất trên thị trường chuyển nhượng.

    Mùa hè mới đây, một loạt gã khổng lồ châu Âu như Barcelona, Manchester United, Tottenham đã xếp hàng để cạnh tranh cho chữ kí của Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Justin Kluivert. Nhưng chỉ có "Kluivert con" được chuyển đến AS Roma, một đội bóng vừa tầm đủ để ngôi sao trẻ này được thường xuyên thi đấu.

    Không thể quên vai trò của HLV Ronald Koeman, từ khi ông lên nắm quyền hồi tháng Hai năm nay, Hà Lan chỉ mới để thua 2/7 trận, trước Anh và Pháp những lúc đạt phong độ tốt nhất. 

    Với những màn thể hiện đó, chưa thể chắc đội hình hiện tại sẽ có thể mang Cơn lốc màu da cam trở về thời hoàng kim, nhưng đội bóng này rất đáng để chờ đợi ở những giải đấu lớn tiếp theo, trong trường hợp họ có thể vượt qua vòng loại.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 10:45 14/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...