MỚI NHẤT :
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Bóng chuyền Việt Nam thua Thái Lan: Kết quả chấp nhận được

    18:51 Thứ hai 15/06/2015

    (BongDa.com.vn) - Trước một Thái Lan quá mạnh, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể làm nên bất ngờ khi thua 0-3 ở trận chung kết.

    (BongDa.com.vn) – Trước một Thái Lan quá mạnh, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể làm nên bất ngờ khi thua 0-3 (18-25, 18-25, 15-25) ở trận chung kết chiều ngày 15/6 tại nhà thi đấu OCBC Arena, Singapore.

    Bóng chuyền Việt Nam thua Thái Lan: Kết quả chấp nhận được
    Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã không thể gây bất ngờ trước đối thủ quá mạnh. Ảnh: Đức Nam.

    Dù thua chung cuộc trước Thái Lan song tuyển Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu HCB đã đề ra trước giải. Đây đồng thời là lần thứ tám liên tiếp các học trò của HLV Thái Thanh Tùng về nhì. Bảy lần trước đối thủ đánh bại chúng ta ở chung kết không ai khác cũng chính là Thái Lan.

    Tâm lý cùng tinh thần thi đấu thoải mái chính là điều dễ nhận thấy nhất ở trận đấu này của các cô gái Việt Nam, điểm khác biệt rất lớn so với các lượt trận vòng bảng. Dù lối chơi không quá đa dạng nhưng việc không thua quá xa cũng là một kết quả chấp nhận được với Việt Nam, bởi trình độ của Thái Lan đã đạt đến tầm châu lục và thế giới nhiều năm qua.

    Phát biểu sau trận đấu HLV Thái Thanh Tùng cho biết: “Đội hình lần này của Việt Nam chú trọng đến yếu tố trẻ hoá và thực tế là trẻ hoá rất mạnh khi chỉ còn hai VĐV kỳ cựu Ngọc Hoa và Đỗ Thị Minh. Nhiều VĐV lần đầu tiên tham dự SEA Games nên kinh nghiệm quốc tế còn thiếu. Liên đoàn đã lên phương án cụ thể để phát triển và đầu tư tập huấn đúng hướng những tay đập tiềm năng để chúng ta có thể tiến xa hơn trong tương lai.”

    Trong khi đó đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa nói: “Hôm nay hầu như những sai sót của Việt Nam ít nhiều đều đã được cải thiện. Bản thân tôi sau nhiều lần dự SEA Games mà vẫn chưa có HCV quả là một sự tiếc nuối rất lớn. Dù vậy lứa VĐV hiện tại có chiều cao rất tốt và tin chắc kỳ SEA Games tới các em sẽ trưởng thành để gánh vác trọng trách của đội tuyển.”

    Đội tuyển nữ thất bại trong mục tiêu giành vàng nhưng cơ hội để bóng chuyền Việt Nam có tấm HCV đầu tiên trong lịch sử các kỳ SEA Games vẫn đang rộng mở. Ngày mai đội tuyển nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng với Thái Lan. Đây là trận đấu khó đoán bởi Thái Lan được đánh giá nhỉnh hơn, còn tuyển Việt Nam lại đang trên đà hưng phấn khi các VĐV Từ Thanh Thuận, Nguyễn Hoàng Thương, Nguyễn Hữu Hà hay Nguyễn Văn Dữ đang thi đấu rất ấn tượng. Bóng chuyền nam Việt Nam từng ba lần lọt vào chung kết SEA Games (2001, 2003, 2007) nhưng chưa một lần được hưởng niềm vui chiến thắng.

     Quốc giaGold_MedalSilver_MedalBronze_MedalTổngXếp hạng
    Thái-LanThái Lan9583692471
    SingaporeSingapore84731022592
    Việt-NamViệt Nam7353601863
    MalaysiaMalaysia6258661864
    IndonesiaIndonesia4761741825
    PhilippinesPhilippines2936661316
    MyanmarMyanmar122631697
    CampuchiaCampuchia159158
    LàoLào0425299
    BruneiBrunei016710
    Đông-TimorĐông Timor011211
    Hà Bạch - Đức Nam (từ Singapore) - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...