MỚI NHẤT :
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Bom tấn của M.U tiếp tục bị hoài nghi

    19:12 Thứ năm 11/08/2022 | 2

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Alex McLeish thẳng thắn nêu ra mối quan ngại của mình xoay quanh ngôi sao người Argentina.

     

    Manchester United đã thất bại trong ngày ra quân trước Brighton, nhưng không đồng nghĩa với việc toàn bộ cầu thủ trên sân đều chơi tệ. Có thể nói, Lisandro Martinez đã có một màn ra mắt Premier League đầy ấn tượng, nhưng vẫn còn đó những quan ngại xoay quanh trung vệ này.

    Theo quan điểm đến từ Alex McLeish, các đội bóng tại Premier League đang ngày càng tạt bóng nhiều hơn, và một trung vệ có chiều cao khiêm tốn như Martinez hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu để các đội bóng khác nhắm đến trong trận đấu.

    Trao đổi với Football Insider, cựu cầu thủ người Scotland chia sẻ:

    Wes Brown on Lisandro Martinez  - Bóng Đá

     Martinez đã chơi tốt trước Brighton.

    "Martinez là một bản hợp đồng rất thú vị."

    “Có một quan điểm đang xuất hiện vào lúc này, rằng các đội bóng đã quay trở lại với phong cách cũ của bóng đá Anh là đưa bóng vào vòng cấm."

    “Thống kê về số lần các đội thực hiện những quả tạt vào trong đang ngày càng tăng lên, và có vẻ như Martinez có thể bị đối phương khai thác trong rất nhiều trận đấu."

    “Rất bất thường khi thấy một trung vệ có chiều cao như vậy, thông thường bạn sẽ có nhiều cầu thủ cao trên 6ft (~1m83) để có thể không chiến tốt."

    "Bóng đá Anh luôn được coi là những trận đấu diễn ra trên không nhiều hơn so với các giải đấu khác tại châu Âu. Về mặt chiến thuật, tôi nghĩ các đội sẽ nhắm đến Martinez."

    Huỳnh Phong - theo: xevathethao.vn | 18:42 11/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...